MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lần đầu trong nhiều tháng, tâm dịch Hồ Bắc không có ca nhiễm corona mới, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến chống Covid-19 của Trung Quốc

19-03-2020 - 10:51 AM | Tài chính quốc tế

Tỉnh từng là tâm điểm của virus corona ở Trung Quốc vừa có một ngày lịch sử khi không ghi nhận thêm ca nhiễm bệnh mới, một bước ngoặt cho nỗ lực chống dịch ở Trung Quốc.

Trong hơn 2 tháng qua, Hồ Bắc luôn là tâm dịch Covid-19 của Trung Quốc. Bùng lên ở Vũ Hán, virus corona đã lây lan mạnh mẽ và khiến hơn 81.000 người Trung Quốc nhiễm bệnh. Nó cũng đẩy nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vào một quý tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Tuy nhiên, ngày 18/3, Hồ Bắc không ghi nhận ca nhiễm corona mới, một bước ngoặt cho các nỗ lực chống dịch ở Trung Quốc. Hồ Bắc là tỉnh có dân số 60 triệu người và đã bị phong tỏa suốt gần 2 tháng qua. Hiện tại, cuộc sống ở nơi đây vẫn chưa chính thức trở lại bình thường.

Hiện tại, Hồ Bắc đã gỡ bỏ một phần lệnh phong tỏa mà họ áp dụng kể từ ngày 23/1, cho phép một số cư dân ở những khu vực có nguy cơ thấp rời tỉnh để làm việc. Tuy nhiên, mọi người cần có mã chứng nhận màu xanh lá cây để có thể được rời đi nơi khác. Đó là bằng chứng cho thấy họ hoàn toàn khỏe mạnh.

Trong bối cảnh dịch bệnh lây lan mạnh mẽ trên thế giới, người dân Trung Quốc đang từng bước nối lại các hoạt động sản xuất và kinh doanh cũng như các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, việc virus dễ dàng lây lan mạnh xuyên biên giới khiến Trung Quốc không thể chủ quan trước nguy cơ tái bùng dịch.

Tuy nhiên, cái giá mà Trung Quốc phải trả không hề nhỏ. Hệ thống y tế ở Hồ Bắc đã sụp đổ sau khi số ca nhiễm bệnh tăng đột biến. Điều tương tự đang xảy ra với Italy và Iran. Những biện pháp phòng ngừa tới cực đoan được cho là chìa khóa giúp Trung Quốc dập dịch. Trong khi đó, Iran và Italy vẫn đang phải vật lộn để yêu cầu người dân ở nhà nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan.

Ngay cả khi số ca nhiễm mới ở Hồ Bắc đã giảm xuống 0, nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài lây lan trở lại Trung Quốc vẫn tồn tại, nhất là khi rất nhiều người Trung Quốc đang lũ lượt hồi hương để trốn dịch. Vào ngày 18/3, có 34 ca nhiễm corona mới ở Trung Quốc và tất cả đều là những người đến từ các quốc gia khác.

Trên quy mô toàn cầu, virus corona đã làm 211.000 người nhiễm bệnh và 8.700 người chết. Italy trở thành tâm điểm mới của dịch bệnh với số ca nhiễm và tử vong tăng đột biến. Tình hình nghiêm trọng tới mức Italy đã buộc phải đóng cửa cả đất nước để chống dịch. Các sự kiện âm nhạc, thể thao bị hoãn lại trong khi chuỗi cung ứng và du lịch đều bị gián đoạn. 2.700 tỷ USD đã bị xóa sổ khỏi tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu.

Ngoài Trung Quốc, tình hình dịch bệnh cũng đang hết sức đáng quan ngại ở nhiều nước khác, bao gồm cả Mỹ. Kết hợp với cuộc chiến giá dầu, tình hình dịch bệnh đặt một dấu hỏi lớn cho tương lai kinh tế toàn cầu, vốn đã chịu nhiều tổn thất do chiến tranh thương mại.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên