MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làn sóng xe đạp thông minh bùng nổ: Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu, VinFast cũng nhanh chóng gia nhập cuộc đua

24-07-2023 - 16:37 PM | Thị trường

Làn sóng xe đạp thông minh bùng nổ: Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu, VinFast cũng nhanh chóng gia nhập cuộc đua

Sản xuất và bán xe đạp với thị phần toàn cầu hơn 70%, Trung Quốc đang cho thấy sự thống trị của mình trong việc phát triển lĩnh vực xe đạp thông minh.

Trung Quốc, đất nước từ lâu đã nổi tiếng là "vương quốc của xe đạp", giờ đây đang dẫn đầu lĩnh vực công nghệ thông minh khi thu hút những người yêu xe đạp toàn cầu bằng xe đạp thông minh và các mẫu cao cấp với giá cả ưu đãi, trang Tân Hoa Xã cho hay.

Golden Wheel Group, một doanh nghiệp sản xuất xe đạp hàng đầu của Trung Quốc, đã xuất khẩu nhiều loại xe đạp điện sử dụng công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của mình.

Mẫu xe thông minh mới nhất của công ty, được trang bị pin mô-đun đa ứng dụng và có thể tháo rời, đã được ra mắt tại thị trường châu Âu vào nửa đầu năm 2023. Mẫu xe này đã góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu của công ty lên 85 triệu USD trong nửa đầu năm bất chấp sự suy giảm của thị trường chung.

Làn sóng xe đạp thông minh bùng nổ: Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu, VinFast cũng nhanh chóng gia nhập cuộc đua - Ảnh 1.

Mẫu xe đạp thông minh của Golden Wheel Group

Công ty có trụ sở chính tại Thành phố Thiên Tân, phía Bắc Trung Quốc, được biết đến là cơ sở sản xuất và trung tâm phân phối xe đạp lớn nhất Trung Quốc. Ngoài ra, thành phố cảng này cũng đã chứng kiến xuất khẩu xe đạp gia tăng thông qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa Trung Quốc-châu Âu bằng tàu hỏa.

Trong 5 tháng đầu năm, dịch vụ vận tải bằng tàu hỏa từ Thiên Tân (vận chuyển nhanh hơn một tháng so với dịch vụ giao hàng vận tải biển) đã đạt kim ngạch xuất khẩu xe đạp 13,02 triệu USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá xuất khẩu của một chiếc xe đạp do Trung Quốc sản xuất trung bình là 90 USD trong năm 2022, tăng hơn 20% so với năm trước đó, theo số liệu từ Hiệp hội Xe đạp Trung Quốc.

"Là một quốc gia sản xuất và bán xe đạp với thị phần toàn cầu hơn 70%, việc tăng giá như vậy là đáng kể do xu hướng toàn cầu về xe đạp cao cấp và thông minh hơn", Guo Wenyu, tổng thư ký của hiệp hội cho biết.

Ví dụ, để bắt kịp làn sóng mới này, Golden Wheel Group đã phát triển một chiếc xe đạp thông minh tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể học thói quen đi xe của người lái và tự động điều chỉnh hệ thống động cơ cũng như tốc độ theo điều kiện đường xá, từ đó đạt được phạm vi hoạt động của pin dài hơn.

Aima Technology, một nhà sản xuất xe đạp điện hàng đầu khác của Trung Quốc, đã ra mắt một hệ sinh thái kỹ thuật số tích hợp bao gồm nền tảng đám mây, cho phép các chức năng tương tác và thông minh kết nối người lái, xe đạp điện và mũ bảo hiểm.

"Năm nay, 50% số xe đạp mới của Aima được trang bị công nghệ thông minh và con số này sẽ tăng lên 90% vào năm 2025", Xiao Bing, giám đốc trung tâm nghiên cứu của Aima cho biết.

Các nhà sản xuất xe đạp Trung Quốc đã quan sát thấy rằng chức năng của xe đạp đã phát triển theo thời gian, từ một công cụ vận chuyển đơn thuần trở thành một hệ thống để tập thể dục và giải trí.

Tổng Giám đốc Golden Wheel Group, Yang Yufeng, cho biết, xe đạp thông minh sản xuất tại Trung Quốc đã được công nhận rộng rãi trên thị trường toàn cầu. Các công ty Trung Quốc cam kết dẫn đầu các xu hướng mới trong ngành công nghiệp xe đạp, khi ngành này ngày càng tích hợp năng lượng mới, vật liệu mới và công nghệ mới.

Công ty đã xuất khẩu sản phẩm đến hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Họ đã thành lập một nhà máy ở Cộng hòa Séc vào năm 2016 và có các chi nhánh ở Hoa Kỳ, Anh và Nhật Bản. Vào tháng 3 năm nay, trung tâm tiếp thị và R&D mới của công ty đã chính thức được thành lập tại Frankfurt, nhắm vào thị trường cao cấp ở Châu Âu và Hoa Kỳ.

Làn sóng xe đạp thông minh bùng nổ: Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu, VinFast cũng nhanh chóng gia nhập cuộc đua - Ảnh 2.

Xe đạp điện trợ lực của VinFast

Tại Việt Nam, công ty VinFast cũng gây chú ý khi ra mắt công chúng mẫu xe đạp điện trợ lực.

Xe được trang bị pin Lithium-ion nằm trên khung, có thể tháo rời để đổi pin. Thời gian sạc đầy là 378 phút, tức hơn 6 giờ đồng hồ. Động cơ đặt ở bánh sau, đáp ứng tốc độ tối đa 32 km/h (thị trường Mỹ) và 25 km/h (thị trường châu Âu). Tốc độ tối đa được giới hạn bằng phần mềm, có thể mở khóa để tăng. Xe được bán kèm sạc 150 W.

Xe có thể sẽ được mở bán tại Việt Nam, Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, hãng chưa công bố tên gọi chính thức và giá bán.

Có thể thấy, đây là xu hướng chung của nhiều nhà sản xuất trên toàn thế giới. Giờ đây, VinFast đang tham gia vào cuộc chơi này và sẽ sớm đưa ra thị trường những mẫu xe đạp điện thông minh của mình.

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên