MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lạng Sơn tích cực số hóa hoạt động xuất nhập khẩu

11-06-2022 - 17:28 PM | Kinh tế số

Lạng Sơn tích cực số hóa hoạt động xuất nhập khẩu

Mô hình cửa khẩu số đã tạo điều kiện tốt cho hoạt động xuất nhập khẩu bằng việc áp dụng quy trình tự động hóa, giúp giảm thiểu thời gian làm thủ tục, giảm chi phí cho các doanh nghiệp.

Nền tảng cửa khẩu số đang được ứng dụng thí điểm trong hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh Lạng Sơn bước đầu đã mang hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.

Sau thời gian thử nghiệm, nền tảng cửa khẩu số tại tỉnh Lạng Sơn đã chính thức vận hành được 3 tháng và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu. Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị cho biết, sử dụng nền tảng cửa khẩu số, các lực lượng chức năng đã chủ động và linh hoạt hơn khi kiểm tra, đối chiếu, truy vấn và hồi đáp về những thủ tục mà doanh nghiệp khai báo từ xa, từ sớm; qua đó kịp thời hỗ trợ việc thông quan hàng hóa được nhanh chóng, thuận lợi.

"Chi cục đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tích cực đẩy mạnh ứng dụng cửa khẩu số. Tuy nhiên, thời gian đầu triển khai vẫn còn gặp một số vướng mắc. Chi cục đã tích cực cùng với các lực lượng tìm biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu", ông Nghĩa cho biết.

Với doanh nghiệp và thương nhân, sử dụng nền tảng cửa khẩu số góp phần giảm đáng kể chi phí đi lại, chờ đợi khi không cần đến tận nơi để kê khai xuất nhập khẩu. Đại diện doanh nghiệp, thương nhân có thể sử dụng app khai báo trên điện thoại thông minh để nhanh chóng hoàn thành việc khai báo thông tin hàng hóa. Ý kiến của các thương nhân và chủ doanh nghiệp đã chứng tỏ điều này.

“Cửa khẩu số giúp cho doanh nghiệp khai báo thông tin nhanh chóng hơn, giúp doanh nghiệp nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ hơn.”

“Tôi thấy rằng hệ thống sau nhiều lần được chỉnh sửa thì đã nhanh hơn so với thời điểm trước, tôi tin chắc lần này sẽ thông thoáng hơn và chúng ta thực hiện sẽ thành công.”

"Từ khi áp dụng cửa khẩu số thì các quy trình thủ tục được thực hiện minh bạch, tránh các trường hợp mua bán số thứ tự. Nếu như năng lực thông quan được khôi phục như trước thì chắc chắn sẽ đem lại nhiều hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp”.

Tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh của tỉnh Lạng Sơn, hiện có khoảng 2.000 doanh nghiệp hoạt động. Dù đôi khi vẫn còn vướng mắc phát sinh nhưng từ khi triển khai nền tảng cửa khẩu số đến nay, các doanh nghiệp đều thực hiện khai báo trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng làm thủ tục cho hàng chục nghìn phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa thông quan thuận lợi.

Thiếu tá Lê Văn Chất, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Thanh, Đồn Biên phòng Tân Thanh cho biết, lực lượng Biên phòng hoàn toàn ủng hộ mô hình chuyển đổi sang cửa khẩu số. Bởi nền tảng này giúp giảm bớt các thủ tục hành chính của các lực lượng, góp phần rút ngắn thời gian thông quan.

“Khi áp dụng cửa khẩu số, lực lượng Biên phòng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị để cùng nhau tìm ra những hạn chế, biện pháp khắc phục, từ đó góp ý với các cơ quan kĩ thuật để dần khắc phục. Mọi quy trình thực hiện tại các cửa khẩu số đến thời điểm này đã cơ bản đi vào ổn định. Các lực lượng qua đó cũng phối hợp nhịp nhàng với nhau hơn để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp”, Thiếu tá Lê Văn Chất cho hay.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nền tảng cửa khẩu số, tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục xây dựng quy trình tự động hóa, giảm thiểu thời gian làm thủ tục của doanh nghiệp. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng khẩn trương áp dụng các công nghệ hiện đại như AI, Bigdata; xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, kết nối, chia sẻ dữ liệu qua trục liên thông, tiến tới hình thành chuỗi cửa khẩu thông minh, hiện đại, bảo đảm tuyệt đối an toàn và chính xác./.

Theo Duy Thái

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên