MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Lao động việt nam

Người Việt đi xuất khẩu lao động cao gấp 20 lần năm trước

Người Việt đi xuất khẩu lao động cao gấp 20 lần năm trước

07/03/2023 14:39

Sau khi các thị trường hồi phục và mở cửa trở lại, số lượng lao động Việt ra nước ngoài làm việc đang "bùng nổ". Chỉ trong 2 tháng đầu năm, đã có gần 28.500 lao động Việt xuất ngoại, gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 25,8% kế hoạch của năm 2023.

Doanh nghiệp gặp khó khăn, 75% lao động bị mất việc, giảm giờ làm thuộc khối FDI

Doanh nghiệp gặp khó khăn, 75% lao động bị mất việc, giảm giờ làm thuộc khối FDI

26/02/2023 10:01

Thống kê của tổ chức công đoàn, tính đến hết tháng 1/2023 có hơn 546.835 lao động bị giảm giờ làm do gần 1.300 doanh nghiệp gặp khó khăn, bị cắt, giảm đơn hàng.

Vẫn còn 5.493 người lao động bị nợ lương hơn 56 tỷ đồng

Vẫn còn 5.493 người lao động bị nợ lương hơn 56 tỷ đồng

25/02/2023 18:45

Theo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, vẫn còn 5.493 người lao động bị nợ tiền lương, chưa giải quyết 56,45 tỷ đồng.

Ngành học hot, có mức lương cao nhất lên đến hơn 900 triệu đồng/tháng nhưng vẫn "khát" nhân lực

Ngành học hot, có mức lương cao nhất lên đến hơn 900 triệu đồng/tháng nhưng vẫn "khát" nhân lực

12/02/2023 13:31

Theo khảo sát từ Navigos Group, đây là ngành học có mức lương cao nhất hiện nay tại thị trường Việt Nam.

200.000 người lao động bị nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội

200.000 người lao động bị nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội

10/02/2023 14:50

Điều này gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người lao động, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường việc làm có nhiều biến động.

9 người Việt làm việc mới bằng 1 người Singapore

9 người Việt làm việc mới bằng 1 người Singapore

09/02/2023 14:30

Dù được cải thiện trong những năm gần đây, song năng suất lao động của Việt Nam vẫn thấp hơn đáng kể so với các quốc gia trong khu vực. Năng suất làm việc của lao động của Việt Nam chỉ bằng 11% Singapore, 23% của Hàn Quốc, 24% của Nhật Bản... Theo đó, năng suất của 9 lao động Việt Nam chỉ tương đương 1 người Singapore làm việc.

Tỉnh giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước làm được gì trong năm 2022?

Tỉnh giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước làm được gì trong năm 2022?

29/01/2023 13:30

Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ ước giải ngân vốn đầu tư công 12 tháng năm 2022 đạt 67,27% kế hoạch. Trong đó, tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất đạt 96,7%.

Đưa thị trường lao động phát triển linh hoạt, bền vững

Đưa thị trường lao động phát triển linh hoạt, bền vững

22/01/2023 08:15

Trải qua hai năm khó khăn chưa từng có đại dịch COVID-19, năm 2022, thị trường lao động Việt Nam dần phục hồi nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các giải pháp điều tiết thị trường lao động, các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đã góp phần giúp các khu công nghiệp, khu chế xuất, các vùng kinh tế trọng điểm cơ bản duy trì được lực lượng lao động ổn định, không để gián đoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng lao động, từ đó, góp phần cùng cả nước phục hồi, phát triển kinh tế xã hội.

Lao động bị mất việc, giảm việc làm được hỗ trợ 1-3 triệu đồng

Lao động bị mất việc, giảm việc làm được hỗ trợ 1-3 triệu đồng

17/01/2023 12:14

Người lao động bị giảm việc, ngừng việc, mất việc từ ngày 1/10/2022 đến 31/3/2023 sẽ được nhận hỗ trợ 1-3 triệu đồng từ kinh phí công đoàn.

Nghiên cứu sử dụng nguồn kinh phí công đoàn hỗ trợ lao động thất nghiệp

Nghiên cứu sử dụng nguồn kinh phí công đoàn hỗ trợ lao động thất nghiệp

13/01/2023 16:13

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm nghiên cứu sử dụng nguồn kinh phí công đoàn để hỗ trợ đoàn viên và người lao động bị mất việc làm hoặc bị cắt giảm việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Lao động Việt Nam ở quốc gia nào có mức lương tháng đầu tiên cao nhất?

Lao động Việt Nam ở quốc gia nào có mức lương tháng đầu tiên cao nhất?

13/01/2023 07:54

Theo Kết quả điều tra lao động việc làm 2021 của Tổng cục Thống kê, tổng tiền lương lao động Việt Nam ra nước ngoài nhận được trong vòng 3 năm từ 2018 - 2021 đạt khoảng 5.500 tỷ đồng. Mức lương bình quân trong tháng đầu tiên của người lao động Việt Nam ở nước ngoài là 22,4 triệu đồng.

Năm 2023, đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Năm 2023, đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

10/01/2023 08:08

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết năm 2022, cả nước đưa 142.779 lao động ra nước ngoài làm việc, đạt hơn 158% kế hoạch đề ra và cao hơn 3 lần so với năm 2021.

Mở cửa trở lại, lao động Việt ra nước ngoài tăng đột biến

Mở cửa trở lại, lao động Việt ra nước ngoài tăng đột biến

09/01/2023 07:55

Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, năm 2022, cả nước có khoảng 142.800 lao động ra nước ngoài làm việc, gấp hơn 3 lần số lượng lao động xuất cảnh của năm 2021. Với con số này, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã phục hồi như thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19.

Chỉ 11,67% lao động Việt Nam có trình độ chuyên môn cao

Chỉ 11,67% lao động Việt Nam có trình độ chuyên môn cao

25/12/2022 13:57

Theo Báo cáo Tổng chỉ số nguồn nhân lực năm 2022 của Tập đoàn ManpowerGroup, Việt Nam hiện có một lực lượng lao động dồi dào với khoảng 50,74 triệu người trong độ tuổi lao động.

Nghịch lý, lao động “thất nghiệp” nhưng doanh nghiệp lại không dám tuyển dụng

Nghịch lý, lao động “thất nghiệp” nhưng doanh nghiệp lại không dám tuyển dụng

13/12/2022 10:05

Hiện nay có hàng chục ngàn lao động bị tạm hoãn hợp đồng, “thất nghiệp” trong nhiều tháng, nhưng các doanh nghiệp khác có nhu cầu lao động thời vụ lại không dám tuyển dụng.

Sớm công bố mức thưởng Tết để người lao động không lo lắng

Sớm công bố mức thưởng Tết để người lao động không lo lắng

12/12/2022 09:35

Bà Trần Thị Thanh Hà, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết, những ngành gặp khó khăn do sụt giảm về đơn hàng cũng như trong quá trình sản xuất thì dự báo sẽ giảm tiền lương và tiền thưởng Tết, một số ngành khác thì tương đối ổn định.

Hỗ trợ lao động mất việc phải nghỉ Tết sớm

Hỗ trợ lao động mất việc phải nghỉ Tết sớm

05/12/2022 08:57

Rất cần chủ động hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động khi thị trường việc làm đang đối mặt với nhiều thách thức.

Giải pháp cho doanh nghiệp "vượt bão" cắt giảm lao động?

Giải pháp cho doanh nghiệp "vượt bão" cắt giảm lao động?

05/12/2022 07:19

Tình trạng cắt giảm lao động, cắt giảm giờ làm trong doanh nghiệp đang diễn ra trên diện rộng, chuyên gia đánh giá đây là thực tế của thị trường mà doanh nghiệp phải linh hoạt chấp nhận.

Hỗ trợ lao động mất việc phải nghỉ Tết sớm

Hỗ trợ lao động mất việc phải nghỉ Tết sớm

04/12/2022 13:30

Rất cần chủ động hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động khi thị trường việc làm đang đối mặt với nhiều thách thức.

Doanh nghiệp trốn đóng, nợ tiền bảo hiểm xã hội gần 14.600 tỷ đồng

Doanh nghiệp trốn đóng, nợ tiền bảo hiểm xã hội gần 14.600 tỷ đồng

02/12/2022 14:00

Tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, chiếm dụng, nợ tiền bảo hiểm xã hội diễn ra ở nhiều địa phương với tổng số tiền nợ (phải tính lãi) là gần 14.600 tỷ đồng, chiếm 3,4% số phải thu.

Trở lên trên