MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Lao động việt

Từ 0h ngày 28/3, Nhật Bản ngừng cấp visa cho lao động Việt

Từ 0h ngày 28/3, Nhật Bản ngừng cấp visa cho lao động Việt

27/03/2020 17:20

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa cho biết, từ 0h ngày 28/3, visa cấp cho thực tập sinh và lao động đặc định của Việt Nam vào Nhật Bản sẽ tạm thời không có hiệu lực đến cuối tháng 4/2020.

Hơn 20 nghìn lao động ra nước ngoài làm việc giữa 'điểm nóng' Covid -19

Hơn 20 nghìn lao động ra nước ngoài làm việc giữa 'điểm nóng' Covid -19

19/03/2020 18:30

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2020, có 20.502 lao động Việt đi làm việc ở nước ngoài, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hơn 4.000 lao động Việt đang ở tâm dịch Covid-19 Hàn Quốc

Hơn 4.000 lao động Việt đang ở tâm dịch Covid-19 Hàn Quốc

23/02/2020 09:58

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, hiện có khoảng 50.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc, trong đó có hơn 1.000 người đang ở TP.Daegu, và 3.000 người ở tỉnh Bắc Gyeongsang, những nơi có số lượng người nhiễm Covid-19 cao nhất ở Hàn Quốc.

Cơ hội vàng cho thị trường lao động Việt

Cơ hội vàng cho thị trường lao động Việt

18/02/2020 15:50

EVFTA chính thức được Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua. Dù được nhận định có nhiều thách thức nhưng các chuyên gia đánh giá hiệp định này sẽ mang lại nhiều lợi ích, trong đó bao gồm lợi ích về lao động cho người lao động Việt Nam nói chung và lao động có tay nghề nói riêng. Việt Nam sẽ có thêm khoảng 18-19 việc làm mới mỗi năm vào giai đoạn 2021-2030.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói gì về lao động Việt ở Trung Đông?

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói gì về lao động Việt ở Trung Đông?

11/01/2020 22:20

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước phối hợp với Bộ Ngoại giao, các doanh nghiệp phái cử lao động có biện pháp bảo vệ an toàn người lao động Việt Nam tại khu vực Trung Đông, sẵn sàng sơ tán khi diễn biến xấu.

Tạm dừng đưa người lao động sang Trung đông

Tạm dừng đưa người lao động sang Trung đông

11/01/2020 11:36

Đó là thông báo khẩn vừa được Cục Quản lý lao động ngoài nước gửi đến các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở Trung Đông

Khi nào lao động Việt được đón gia đình sang Nhật sống cùng?

Khi nào lao động Việt được đón gia đình sang Nhật sống cùng?

03/12/2019 14:45

Chương trình lao động kỹ năng đặc định với mục đích bù đắp sự thiếu hụt lao động có tay nghề của Nhật Bản nên quyền lợi của thực tập sinh sẽ được đảm bảo giống như lao động Nhật. Tuy nhiên, theo để tận dụng cơ hội này, Việt Nam cần phải có các biện pháp giảm tỷ lệ lao động bỏ trốn khi vẫn ở mức cao, và có xu hướng gia tăng trong thời gian qua.

Nhật mở cửa 5 năm cho lao động Việt theo chương trình mới

Nhật mở cửa 5 năm cho lao động Việt theo chương trình mới

02/11/2019 09:23

Những lao động có chứng chỉ ngoại ngữ và nghề theo tiêu chuẩn của Nhật Bản hoặc các thực tập sinh đã hoàn thành chương trình thực tập kỹ năng số 2 hoặc số 3, có ngành nghề phù hợp với ngành nghề lao động đặc định được phái cử bởi các tổ chức, doanh nghiệp được Bộ LĐ-TB&XH cho phép đưa lao động kỹ năng đặc định đi làm việc ở Nhật Bản.

Viện trưởng VEPR: Lo ngại về kỹ năng của lao động Việt

Viện trưởng VEPR: Lo ngại về kỹ năng của lao động Việt

13/10/2019 08:32

Viện trưởng VEPR: Lo ngại về kỹ năng của lao động Việt

33% lao động Việt tại Hàn Quốc tự ý bỏ ra ngoài làm việc

33% lao động Việt tại Hàn Quốc tự ý bỏ ra ngoài làm việc

15/08/2019 14:22

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, hiện nay có khoảng 33% lao động Việt tại Hàn Quốc tự ý bỏ ra ngoài làm việc, giảm nhiều so với con số 55% của năm 2016.

'1 chọi 1' người Việt không kém, làm chung thua Singapore cả chục lần

'1 chọi 1' người Việt không kém, làm chung thua Singapore cả chục lần

12/08/2019 08:37

Ở Việt Nam, có doanh nghiệp đạt năng suất lao động khoảng 230.000 USD một người một năm. Thế nhưng, tính chung bình diện quốc gia, Việt Nam lại vẫn nằm ở nhóm cuối bảng của Đông Nam Á.

Nhiều cơ hội cho lao động Việt tại Nhật

Nhiều cơ hội cho lao động Việt tại Nhật

10/08/2019 08:43

Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) về khung pháp lý cơ bản để thực hiện chương trình "lao động kỹ năng đặc định" giữa Việt Nam và Nhật Bản có hiệu lực từ tháng 7/2019.

Mỗi lao động Việt làm ra 102 triệu/năm, bằng 1/30 Singapore

Mỗi lao động Việt làm ra 102 triệu/năm, bằng 1/30 Singapore

06/08/2019 22:15

Dù dùng thước đo nào thì năng suất lao động của Việt Nam vẫn thấp xa so với các nước trong khu vực.

Nhật thu hút gần 33.500 lao động Việt sang làm việc

Nhật thu hút gần 33.500 lao động Việt sang làm việc

19/07/2019 08:28

6 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài gần 70.000 người, trong đó lao động nữ gần 19.000 người.

Việt Nam đứng thứ ba về xuất khẩu lao động sang Nhật

Việt Nam đứng thứ ba về xuất khẩu lao động sang Nhật

16/07/2019 17:08

Già hóa dân số Nhật Bản đã dẫn đến tình trạng thiếu lao động. Trước tình hình đó, các quy định việc làm đang được điều chình cởi mở hơn cho người nước ngoài

Cơ hội lớn cho lao động Việt sang Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất làm việc

Cơ hội lớn cho lao động Việt sang Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất làm việc

18/06/2019 16:14

Hiện có khoảng 5.000 lao động Việt đang làm việc tại Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, cơ khí, đóng tàu... với mức lương cơ bản khoảng 450 USD/tháng…...

Năm 2019, có thể đi nước nào làm việc lương tốt nhất?

Năm 2019, có thể đi nước nào làm việc lương tốt nhất?

18/01/2019 16:57

Trao đổi với Tiền Phong, Phó Cục trưởng Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) Nguyễn Gia Liêm cho biết, năm 2019, thị trường Nhật sẽ tiếp tục nhiều hứa hẹn, Úc triển vọng và châu Âu sắp mở rộng.

Chương trình mới lao động Việt nhận lương bằng người Nhật

Chương trình mới lao động Việt nhận lương bằng người Nhật

21/12/2018 06:24

Mức lương của lao động người nước ngoài tối thiểu bằng mức lương của người lao động Nhật ở cùng vị trí và được ghi rõ trong hợp đồng ký kết với người lao động đó.

Nhiều người Việt Nam ở nước ngoài bị vi phạm quyền lao động

Nhiều người Việt Nam ở nước ngoài bị vi phạm quyền lao động

18/06/2018 13:42

76% người lao động Việt ở Malaysia và Thái Lan găp vấn đề với quyền lao động và tiếp cận hạn chế các biện pháp khắc phục. Bên cạnh đó, so với lao động di cư từ Campuchia, Myanmar và Lào, người Việt chịu chi phí di cư cao nhất.

Lao động Việt bỏ trốn tại Hàn Quốc cao điểm lên tới 55%

Lao động Việt bỏ trốn tại Hàn Quốc cao điểm lên tới 55%

05/06/2018 16:59

Nguyên nhân quan trọng là do các chủ doanh nghiệp Hàn Quốc có nhu cầu trong khi những người ở lại thường có tay nghề và thu nhập cao lại trốn được thuế...

Trở lên trên