MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Lâu đài” giữa thủ đô của “đại gia”: Rà soát hồ sơ, phát hiện nhiều vi phạm

22-11-2023 - 12:37 PM | Bất động sản

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định “lâu đài” trên phố Đội Cấn (quận Ba Đình, TP Hà Nội) của một “đại gia” có nhiều vi phạm trật tự xây dựng như Báo Người Lao Động phản ánh.

Ngày 22-11, liên quan đến vụ "lâu đài" có nhiều vi phạm trật tự xây dựng trên phố Đội Cấn (phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội) của một "đại gia" nổi tiếng, các đơn vị liên quan của quận Ba Đình đã vào cuộc rà soát hồ sơ, làm rõ các vi phạm để có hướng xử lý.
“Lâu đài” giữa thủ đô của “đại gia”: Rà soát hồ sơ, phát hiện nhiều vi phạm - Ảnh 1.

Công trình này được xác định có nhiều vi phạm trật tự xây dựng. Ảnh: Hữu Hưng

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, bước đầu, lực lượng chức năng xác định "lâu đài" này có nhiều vi phạm trật tự xây dựng "như Báo Người Lao Động" nêu.

Ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình, cho biết đã giao Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị của quận vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin "tòa nhà có nhiều vi phạm trật tự xây dựng của "đại gia" nổi tiếng ngay gần tòa 8B Lê Trực?".

Hiện lãnh đạo TP Hà Nội đã nắm được thông tin và đang thực hiện quy trình, giao các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, dư luận những ngày qua xôn xao thông tin về công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ gần ngõ 90 phố Đội Cấn (phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội) có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng. Công trình này nằm ngay sát khu vực trung tâm chính trị Ba Đình, gần UBND phường Đội Cấn và chỉ cách tòa nhà 8B Lê Trực (công trình có nhiều vi phạm trật tự xây dựng đã bị "cắt ngọn") vài trăm mét.

Theo ghi nhận, công trình này đang được xây dựng nhiều tầng, bề thế, khác biệt so với nhiều công trình nhà ở riêng lẻ khác trên phố Đội Cấn.

Một lãnh đạo UBND phường Đội Cấn cho biết công trình này được UBND quận Ba Đình cấp phép xây dựng 2 hầm+7 tầng+1 tầng lửng+1 tum. Do nhu cầu của chủ đầu tư thay đổi nên quận Ba Đình cũng đã có điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, tháng 2-2021, UBND quận Ba Đình cấp giấy phép xây dựng số 47/GPXD-UBND cho ông N.H.Đ., ông N.A.T. và bà V.T.T.N., ở địa chỉ xây dựng tại số 84 và số 86+88+90A+10 ngách 68/16+số 1+3 ngõ 90 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn.

Được biết, một trong các chủ đầu tư công trình này là một "đại gia" có tiếng ở Hà Nội.

Theo vị lãnh đạo UBND phường Đội Cấn, công trình này bắt đầu xây dựng từ cuối năm 2020, đến nay chưa hoàn thiện. Công trình này được xây dựng theo kiến trúc Châu Âu.

Vị lãnh đạo UBND phường Đội Cấn cho biết công trình này có một số vi phạm về trật tự xây dựng, như: Sai mật độ xây dựng; một số tầng xây cao hơn vài chục cm; tầng lửng xây sai so với phép; tầng trên cùng được cấp phép xây tum nhưng hiện đã xây một điện thờ…

Phường Đội Cấn là 1 trong 14 phường thuộc quận Ba Đình. Phường Đội Cấn nằm ở vị trí quan trọng về an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội của Thủ đô Hà Nội và quận Ba Đình; nằm trong địa bàn A1.

Theo Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội, thành phố giao UBND quận, huyện chịu trách nhiệm quản lý toàn diện. Nếu xảy ra vi phạm, trách nhiệm cao nhất về quản lý trật tự xây dựng tại địa phương thuộc về Chủ tịch UBND cấp quận, huyện.

Theo B.H.Thanh

Người lao động

Trở lên trên