MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lấy cảm hứng từ môn thể thao quý tộc Polo, Richard Mille bán đồng hồ với giá gần 1 triệu USD

07-03-2018 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Cỗ máy nằm lơ lửng trên không cùng thiết kế độc nhất vô nhị, chiếc RM 53-01 Tourbillon Pablo Mac Donough được Richard Mille lấy cảm hứng từ bộ môn Polo, vốn dành cho những quý ông thanh lịch với phong cách quý tộc.

Ra mắt chiếc đồng hồ mới đầu năm 2018, Richard Mille đi theo con đường mà những thương hiệu đồng hồ siêu sang vẫn thường khai thác – gắn với tên tuổi những ngôi sao hàng đầu thế giới. RM 53-01 Tourbillon đi cùng tên tuổi Pablo Mac Donough, huyền thoại trong làng Polo thế giới.

Polo vốn được coi là môn thể thao quý tộc, nhằm tôn vinh không chỉ sự giàu có mà còn là sức mạnh thể chất của tầng lớp thượng lưu. Thường diễn ra trên sân cỏ hình chữ nhật dài 270 m và rộng 150m, Polo là cuộc tranh đấu giữa hai đội với 4 người chơi mỗi đội. Cưỡi trên mình ngựa và dùng một chiếc vồ gỗ, những người chơi cần giành quyền kiểm soát trái bóng và ghi bàn thắng.

Tuy dành cho giới quý tộc như Polo không phải môn thể thao dễ chơi và ít nguy hiểm. Người chơi phải thuần thục cả kỹ năng cưỡi ngựa và đánh bóng bằng gậy để có thể giành chiến thắng. Mỗi giải đấu polo cũng thường quy tụ những nhân vật tiếng tăm trong chính trị, các hoàng gia và tập đoàn kinh tế lớn. Cựu thủ tướng Anh, Winston Churchill từng nói: "Kỹ năng chơi polo là tấm hộ chiếu để bạn bước ra thế giới".

Lấy cảm hứng từ môn thể thao quý tộc Polo, Richard Mille bán đồng hồ với giá gần 1 triệu USD - Ảnh 1.

RM 53-01 Tourbillon gắn liền với tên tuổi Pablo Mac Donough, huyền thoại Polo thế giới.

Dường như Richard Mille đã khai thác rất tốt hình ảnh của môn thể thao này với RM 53-01. Chiếc đồng hồ sở hữu cỗ máy Tourbillon treo lơ lửng, lớp kính sapphire siêu mỏng cùng thiết kế vỏ bằng carbon đặc biệt giúp nó chịu được lực va đập lớn, phù hợp với những người chơi Polo. Tuy nhiên, toàn bộ phần máy của RM 53-01 có thể quan sát được từ bên ngoài thông qua lớp kính đặc biệt.

Máy của chiếc đồng hồ được treo lơ lửng trong không khí thông qua dây cáp nhằm hạn chế lực va đập trong quá trình sử dụng. Các tấm đệm gắn chặt với vỏ đồng hồ giúp cố định bộ máy. Thợ sửa chữa phải căn chỉnh độ căng của dây cáp bằng tay thông qua 4 bộ điều khiển độ căng và 10 ròng rọc trước khi cố định chặt nó bằng vít.

Lấy cảm hứng từ môn thể thao quý tộc Polo, Richard Mille bán đồng hồ với giá gần 1 triệu USD - Ảnh 2.

Hệ thống dây cáp giữ phần máy lơ lửng trong không trung.

Theo nhà sản xuất, lớp kính của RM 53-01 được thiết kế 3 lớp với cơ chế tương tự kính chống đạn. Dù bị va đập mạnh nhất khi người sử dụng chơi polo, lớp kính này cũng chỉ rạn chứ không vỡ tan. Lớp nhựa đặc biệt nằm giữa hai lớp kính sapphire mỏng giúp nó trở nên vô cùng chắc chắn.

Trong khi đó, lớp vỏ Carbon TPT khiến nó trở nên rất khó bị hư hại dù chịu những lực tác động trực tiếp. Không chỉ có vậy, lớp vỏ này còn hạn chế tới mức tối thiểu các vết nứt nhỏ và sự bào mòn. Đây cũng là vật liệu lưu giữ hoàn hảo những đường nét trang trí, được tạo nên nhằm tăng tính sang trọng chiếc đồng hồ.

Tuy nhiên, RM 53-01 Tourbillon Pablo Mac Donough là phiên bản giới hạn nên chỉ có 30 chiếc được sản xuất với đơn giá 900.000 USD.

Cận cảnh chiếc đồng hồ RM 53-01 Tourbillon Pablo Mac Donough.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên