MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LDG: Thị giá đạt đỉnh 3 năm, Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng muốn bán 3 triệu cổ phiếu

LDG: Thị giá đạt đỉnh 3 năm, Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng muốn bán 3 triệu cổ phiếu

Động thái bán ra của Chủ tịch diễn ra trong bối cảnh LDG đang đạt đỉnh (3 năm) với 15.250 đồng/cp. Tạm tính theo giá này, ước tính Chủ tịch có thể thu về số tiền khoảng 46 tỷ đồng. Cùng với đó, nhiều lãnh đạo khác tại LDG cũng liên tục có động thái thoái vốn.

Ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT Đầu tư LDG (LDG) - vừa đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu Công ty. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 23/11-22/12/2021. Nếu bán ra thành công, ông Hưng sẽ hạ sở hữu tại LDG từ mức 30 triệu cổ phiếu xuống còn 27 triệu đơn vị, tương đương 11,29% vốn.

Động thái bán ra của Chủ tịch diễn ra trong bối cảnh LDG đang đạt đỉnh (3 năm) với 15.250 đồng/cp. Tạm tính theo giá này, ước tính Chủ tịch có thể thu về số tiền khoảng 46 tỷ đồng.

Cùng với đó, nhiều lãnh đạo khác tại LDG cũng liên tục có động thái thoái vốn. Cụ thể, ông Ngô Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 123.100 cổ phiếu từ ngày 23/11-22/12; hay Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Vy Liêm cũng muốn bán 36.000 cổ phiếu từ ngày 17/11-16/12…

LDG: Thị giá đạt đỉnh 3 năm, Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng muốn bán 3 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.

Về kinh doanh, trong quý 3/2021, LDG ghi nhận doanh thu thuần giảm sâu 83% xuống còn 124,2 tỷ đồng. Nhờ chi phí bán hàng giảm sâu đến 99%, từ mức hơn 135 tỷ đồng xuống mức 1,4 tỷ đồng, chủ yếu là trong quý 3 năm nay công ty tiết giảm được chi phí dịch vụ mua ngoài (quý 3/2020 ghi nhận 121,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm nay chỉ ghi nhận 153 triệu đồng). Khấu trừ các khoản chi phí thuế, LDG báo lãi ròng 30,7 tỷ đồng, tăng cao gấp 3 lần so với quý 3/2020.

Do tình hình kém sắc nửa đầu năm, luỹ kế 9 tháng doanh thu thuần Công ty đạt 251,5 tỷ, giảm 79%. Nhờ tiết giảm được chi phí bán hàng trong quý 3 nên lãi ròng ghi nhận 31,7 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ.

Từng giải trình về việc doanh thu giảm mạnh, nửa đầu năm LDG cho biết bối cảnh kinh doanh Công ty hiện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt việc tắc nghẽn các dự án giữa bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát. Chia sẻ với cổ đông tại ĐHĐCĐ năm nay, lãnh đạo LDG cho biết hiện các dự án ở Tp.HCM vướng thủ tục pháp lý, đây là tình hình chung không chỉ của LDG mà của các doanh nghiệp bất động sản khác.

Tính đến nay, tình trạng này đã kéo dài hơn 3 năm và nhiều bên đã có đơn kêu cứu lên Chính phủ. Riêng LDG cũng đã có rất nhiều văn bản kêu cứu đến các cơ quan ban ngành, tuy nhiên vẫn chứ được giải quyết dứt điểm. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai các dự án.

Tri Túc

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên