MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lên mạng khoe của, nhà giàu bị băng cướp vây kín: Ngỡ ngàng khi lật tẩy thân phận ông trùm

25-12-2021 - 16:15 PM | Tài chính quốc tế

Lên mạng khoe của, nhà giàu bị băng cướp vây kín: Ngỡ ngàng khi lật tẩy thân phận ông trùm

Vụ cướp xảy ra vào sáng Chủ nhật ngày 19/12 vừa qua tại Villa V01 ở làng Kork Chambok, xã Choam Chao I thuộc quận Por Senchey của thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Cảnh sát và quân cảnh Phnom Penh do phó công tố viên tòa án dẫn đầu vào tối ngày 20/12 đã bắt giữ 12 kẻ tình nghi liên quan đến vụ cướp của đối với một "trùm" bán kem dưỡng da trẻ tuổi tại nhà của cô.

Danh tính chủ mưu vụ cướp

Lên mạng khoe của, nhà giàu bị băng cướp vây kín: Ngỡ ngàng khi lật tẩy thân phận ông trùm  - Ảnh 1.

Nạn nhân An Sieu Mey.

Tờ Khmer Times (Campuchia) cho biết, kẻ được cho là chủ mưu đằng sau vụ cướp là Sok Sovann Vathana Sabung, được gọi là William Guang - chủ tịch đảng Khmer Rise đối lập ở Campuchia.

Vụ cướp xảy ra vào sáng Chủ nhật ngày 19/12 tại Villa V01 ở làng Kork Chambok, xã Choam Chao I thuộc quận Por Senchey của Phnom Penh.

Theo công an huyện, nạn nhân và gia đình 10 người đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Bất ngờ, một nhóm 4 nghi can ngồi trên xe ô tô lao xuống để chặn nạn nhân lại và nói rằng họ được nhà nước cử đến. Nghi phạm với vũ khí dài và 3 vũ khí ngắn, còng tay nạn nhân, yêu cầu cô dẫn tới chỗ cất trang sức.

Phát ngôn viên quân đội quốc gia, Chuẩn tướng Eng Hy hôm 21/12 cho biết, 10 nghi phạm đã bị tạm giữ tại biệt thự sang trọng của ông Guang. Hải thành viên khác cũng đã bị bắt ở ngoài biệt thự.

Lên mạng khoe của, nhà giàu bị băng cướp vây kín: Ngỡ ngàng khi lật tẩy thân phận ông trùm  - Ảnh 2.

Cảnh sát Campuchia bắt giữ những người tham gia vụ cướp. Ảnh: Khmer Times

Chuẩn tướng Eng Hy nói rằng, tất cả họ đã bị bắt vì liên quan đến vụ cướp có vũ trang của nhà cung cấp kem dưỡng da trực tuyến An Sieu Mey. Ông Eng Hy cho biết, các sĩ quan quân cảnh đã sớm lần theo dấu vết của họ sau khi họ thực hiện vụ cướp có vũ trang hôm 19/12 và chờ thời cơ thích hợp để tóm gọn cả nhóm.

Chuẩn tướng cũng cho hay, sau cuộc đột kích của cảnh sát vào nhà của ông Guang, 5 khẩu súng đã được phát hiện. Các sĩ quan cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng trường tấn công AK47 và 4 khẩu súng ngắn và đạn dược, cùng nhiều trang sức đã bị đánh cắp trong vụ trộm trước đó.

Lên mạng khoe của, nhà giàu bị băng cướp vây kín: Ngỡ ngàng khi lật tẩy thân phận ông trùm  - Ảnh 3.

Vũ khí tìm thấy ở nhà ông Guang. Ảnh: Khmer Times

Ông William Guang đã không còn xa lạ với những lùm xùm, vào năm 2018, ông vường cáo buộc phí báng. Tờ Khmer Times đưa tin, là một doanh nhân giàu có và nổi tiếng, năm 2018, ông Guang bị buộc tội phỉ báng, kích động phân biệt đối xử. Ông phải đối mặt với 3 năm tù giam và bị phạt khoản tiền lên tới 1.500 USD.

Vào giữa năm 2016, ông Guang đã đăng ảnh 1 cô gái trên trang Facebook của mình cùng lời nhắn "một con ma, một người không có giá trị" và sau đó đã bị cô này kiện ra tòa.

Lý do trộm cướp

Hôm 21/12, Thiếu tá Long Rithy, cảnh sát quân sự Phnom Penh cho biết, trong cuộc thẩm vấn, ông Guang đã thừa nhận phạm tội và nói rằng ông cầm đầu trong vụ cướp nhưng chỉ ở trong xe để chỉ đạo.

Thiếu tá Rithy nói rằng, ông Guang thú nhận ông coi thường nạn nhân bởi cô thường khoe khoang sự giàu có của mình lên mạng, do cô thường đăng hình ảnh vàng bạc, đồ trang sức, tiền mặt trên tài khoản mạng xã hội Facebook trong khi có rất nhiều người túng thiếu, không được như cô.

Nạn nhân ban đầu khai rằng cô đã bị cướp gần 10 triệu USD, tuy nhiên, sau khi thẩm vấn thêm, cô điều chỉnh lại rằng bản thân bị cướp 3 chiếc dây chuyền kim cương.

Theo PV

Doanh nghiệp và Tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên