MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lên thành phố, Sầm Sơn trở thành điểm du lịch 4 mùa

23-04-2017 - 16:00 PM | Xã hội

Nhận quyết định lên thành phố ngày 22-4, Sầm Sơn (Thanh Hóa) phấn đấu dần trở thành điểm du lịch 4 mùa chứ không phải 1 mùa như lâu nay.

Tối ngày 22-4, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm du lịch Sầm Sơn, công bố thành lập TP Sầm Sơn và khai trương hè Sầm Sơn 2017. Về dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và hàng ngàn du khách.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP Sầm Sơn. Theo quyết định, Sầm Sơn là TP thuộc tỉnh Thanh Hóa có diện tích tự nhiên là 44,94 km2, dân số 150.902 người và 11 đơn vị hành chính cấp xã, phường gồm: Phường Bắc Sơn, Trung Sơn, Trường Sơn, Quảng Tiến, Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh và 3 xã Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại.

Việc thành lập TP Sầm Sơn sẽ hỗ trợ đắc lực cho TP Thanh Hóa và Khu kinh tế Nghi Sơn, hình thành tam giác tăng trưởng Thanh Hóa - Sầm Sơn - Nghi Sơn.


Rất nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương về dự lễ công bố thành lập TP Sầm Sơn và khai trương hè du lịch Sầm Sơn năm 2017

Rất nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương về dự lễ công bố thành lập TP Sầm Sơn và khai trương hè du lịch Sầm Sơn năm 2017

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả của Thanh Hóa đạt được trên các lĩnh vực, trong đó có phát triển du lịch biển. Đồng thời tin tưởng Thanh Hóa sẽ vượt qua khó khăn, thách thức để Sầm Sơn sớm trở thành TP du lịch trọng điểm của cả nước.

“Thanh Hóa cần chú trọng tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt để tạo ra thương hiệu cho du lịch xứ Thanh. Tỉnh và TP Sầm Sơn cần tăng cường thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch đồng thời quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh để tăng sức hấp dẫn với du khách…”- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Thanh Hóa cũng tổ chức khai trương hè Sầm Sơn năm 2017 với nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn. Với chủ đề “Sầm Sơn bốn mùa biển hát”, Thanh Hóa đang cố gắng biến Sầm Sơn dần trở thành điểm du lịch 4 mùa chứ không phải 1 mùa như lâu nay.


Rất nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn tại buổi lễ

Rất nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn tại buổi lễ

Chương trình nghệ thuật “110 năm du lịch Sầm Sơn ” giới thiệu khái quát lịch sử hình thành, phát triển của Sầm Sơn trong suốt 110 năm qua, đồng thời nhấn mạnh những đổi thay mạnh mẽ về diện mạo và chất lượng dịch vụ du lịch của Sầm Sơn trong những năm gần đây theo hướng hiện đại, văn minh.

Để làm được điều đó, trong 5 năm gầy đây, Thanh Hóa đã huy động hàng chục ngàn tỉ đồng đầu tư hạ tầng đô thị và hạ tầng du lịch Sầm Sơn. Đã hoàn thành đầu tư một số tuyến giao thông kết nối TP Thanh Hóa - Sầm Sơn, nhiều nhà hàng, khách sạn đạt tiêu chuẩn chất lượng cao được đầu tư xây dựng mới…

Nhờ đó, trong năm 2016, Sầm Sơn đón trên 4,1 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt 2.855 tỉ đồng.


Hàng ngàn du khách đã về Sầm Sơn dự buổi lễ kỷ niệm 110 năm du lịch Sầm Sơn và lễ công bố thành lập TP Sầm Sơn

Hàng ngàn du khách đã về Sầm Sơn dự buổi lễ kỷ niệm 110 năm du lịch Sầm Sơn và lễ công bố thành lập TP Sầm Sơn

Theo Thanh Tuấn

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên