MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Liên Hợp Quốc thẳng thừng bác bỏ tuyên bố Jerusalem của Mỹ

11-12-2017 - 10:28 AM | Tài chính quốc tế

Hãng tin Sputnik cho biết, trong bối cảnh gần như các nước phát triển đã bày tỏ quan điểm không ủng hộ quyết định của Mỹ về việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Liên Hợp Quốc đã lên tiếng.

Trong một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng thành phố Jerusalem là thủ đô của Israel, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan điểm phản đối của mình.


Liên Hợp Quốc đã nhóm họp ngay sau khi Mỹ tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.

Liên Hợp Quốc đã nhóm họp ngay sau khi Mỹ tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.

“Tình trạng của Jerusalem cần phải được định đoạt bằng con đường đàm phán giữa Israel và Palestine để có được thỏa thuận cuối cùng”, 5 nước Châu Âu thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra tuyên bố.

Họ thêm rằng EU có “quan điểm rõ ràng và thống nhất, đó là giải pháp duy nhất để chấm dứt xung đột giữa Israel và Palestine đều phụ thuộc vào hai quốc gia này, và với việc Jerusalem có thể coi là thủ đô của cả Nhà nước Israel và Nhà nước Palestine”, 5 quốc gia trên khẳng định EU sẽ không công nhận chủ quyền của Israel trên toàn bộ thành phố Jerusalem.

Bên cạnh tuyên bố của 5 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra, cuộc họp đặc biệt đã kết thúc mà không có nghị định chính thức nào được đưa ra. Nhiều quốc gia công nhận rằng động thái của Tổng thống Trump có thể sẽ dẫn đến bạo lực xảy ra trong một khu vực vốn đã rất bất ổn.

Trước đó, đặc phái viên Liên Hợp Quốc phụ trách khu vực Trung Đông Nickolay Mladenov đã bày tỏ quan điểm không hài lòng rằng ông Trump, trong vai trò là Tổng thống Mỹ, đã công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.

Ông Mladenov cảnh báo rằng “nguy cơ tiềm tàng dẫn đến leo thang bạo lực” có thể sẽ xảy ra sau tuyên bố trên, bởi cả Israel và Palestine coi Jerusalem là “tâm điểm của linh hồn, của văn hóa của họ” cũng như là “điểm tựa” về tâm linh của hàng triệu người.

“Jerusalem là một vấn đề mà các bên cần phải tìm ra một giải pháp bền vững, hợp lý bằng phương án đàm phán”, ông Mladenov nói. Ông tin rằng động thái của ông Trump chỉ khiến người Palestine “tức giận hơn” và gây ra “nỗi lo lớn” ở Trung Đông.

“Chỉ có các hoạt động đối thoại mang tính xây dựng mới giúp chúng ta có được hòa bình”, ông Mladenov nói. “Tôi mong các bên liên quan hãy tiếp tục tiến trình này”.

Theo Anh Tuấn (lược dịch)

Infonet

Trở lên trên