MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 điểm du lịch Đông Nam Á hot nhất hè 2014

30-04-2014 - 16:24 PM |

Mùa hè 2014 đang đến gần, những tiếng sóng biển, những khu trung tâm thương mại sặc sỡ ánh đèn hay những khu du lịch yên bình đang vẫy gọi bạn tới tận hưởng những phút giây thư giãn bên người thân.

Vậy đâu sẽ là điểm đến lý tưởng trong mùa hè này.

Dưới đây là một số gợi ý về điểm du lịch trong mùa hè 2014, sẽ không còn là những Singapore, Bangkok, Phuket, Pattaya, Kuala Lumpur nữa. Hãy cùng Depplus tìm hiểu thêm về những điểm du lịch khác nhưng cũng đầy quyến rũ tại khu vực Đông Nam Á.
 
1. Đảo Boracay, Philippines.
 
Đảo Boracay  thuộc Philippines là hòn đảo được xếp vào tầng lớp đẹp nhất Đông Nam Á, có thể sánh ngang với Phuket - Thái Lan và có phần quyến rũ hơn nữa. Boracay có hai mặt với bờ biển dài. Bờ Đông tên là Bulabog, còn bờ Tây là White Beach.
 
Khu chính của đảo chính là White Beach với chừng 4km chiều dài chia làm ba khu: station 1, station 2 & station 3. Station 2 là khu trung tâm dài chừng 2km với vô số hàng quán nhộn nhịp nhất đảo. Station 2 tập trung nhiều tiệm ăn, khách sạn hạng thường  còn station 1, 3 là nơi của những resort lớn nên yên ả hơn.
 
 
 
Nếu bạn là một người yêu thích sự lãng mạn, tĩnh lặng thì Boracay quả là một lựa chọn tuyệt vời vì khi chiều xuống, cảnh hoàng hôn ở đảo đẹp thơ mộng đến nức lòng các du khách. Nước biển xanh ngắt xen lẫn hoàng hôn chuyển màu bàng bạc, tao nên không gian thật khiến cho người ta không thể nào quên khi nghĩ về Philippines.
 
 
 
2. Bãi biển Krabi, Thailand
 
 
 
Không đông đúc ồn ào như Phuket, không đắt đỏ như Koh Samui, không mất nhiều thời gian để đến như Koh Tao... Krabi là điểm đến dễ dàng, thuận tiện. Đây là nơi yên ả thích hợp cho những người muốn tìm kiếm một phố biển nhẹ nhàng, bờ biển dài để thả bước ngắm hoàng hôn rực rỡ, có những hòn đảo với bãi biển cát trắng mịn, nước trong xanh, những khu lặn đầy ắp cá tung tăng và những hàng quán đủ các món ăn chơi để la cà...
 
 
 
Krabi là một tỉnh ven biển nằm ở miền Nam xinh đẹp, nơi có nhiều bãi biển ngất ngây trong xanh nhất "đất nước của nụ cười" Thái Lan. Từ Bangkok, có thể đi tàu lửa, đi xe bus hay cách ngắn nhất để đến với Krabi là đi máy bay với khoảng 1,5 giờ bay. Do nằm gần Phuket nên đa số du khách đến vùng này đều đổ xô về Phuket. Nhưng vô tình nhờ đó mà thành phố biển này yên ả thanh bình và dễ chịu hơn dành cho du khách đứng tuổi hay các gia đình, hoặc những ai muốn tìm cho mình một phố biển nhẹ nhàng, êm ả, bình yên.
 
3. Thành phố Penang, Malaysia
 
Nếu bạn thích đến một nơi náo nhiệt với những trung tâm mua sắm khổng lồ, những khu vui chơi hiện đại hay để cảm nhận sự náo nhiệt, xa hoa, bạn nên đến Kuala Lumpur, Singapore hay Hong Kong... chứ không phải Penang.
 
 
 
Penang chỉ là điểm đến lý tưởng nếu bạn thích đi dạo trên những con phố nhỏ, chuyện trò với những người dân bản địa, ăn những món ăn đặc biệt của hòn đảo này, hay đơn giản chỉ là ngồi hàng giờ ngắm hoàng hôn trên bãi biển hoang sơ, khám phá thiên nhiên hoang dã... Penang còn là 1 thành phố được UNESCO công nhận là di sản thế giới (giống như Hội An của Việt Nam).
 
 
 
Penang - còn được biết với tên Hòn Ngọc Phương Đông - là một trong những thành phố lãng mạn và đẹp nhất Châu Á. Hòn đảo nhiệt đới này nằm trên vùng biển Ấn Độ Dương, thuộc vùng biển phía Tây Bắc của bán đảo Malaysia. Với nước biển trong vắt đến độ trẻ con có thể lặn biển ngắm san hô ngay gần bờ, các cặp tân lang - tân nương cưới có thể nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển, dừng lại để chụp ảnh rặng san hô nằm lấp ló dưới làn nước màu xanh lam tuyệt đẹp.
 
4. Đà Nẵng, Việt Nam
 
Đà Nẵng là trung tâm văn hóa du lịch của miền trung Việt Nam. Từ đây bạn có thể kết hợp với nhiều điểm du lịch khác nhau. Thông thường du khách sẽ chọn kết hợp ba điểm đến cho một chuyến đi đó là Huế - Đà Nẵng và Hội An. Tuy nhiên chỉ riêng Đà Nẵng thôi cũng đã có quá nhiều điểm để đi rồi.
 
Đà Nẵng nổi tiếng với nhiều bãi biển đẹp nằm rải rác từ Bắc đến Nam như Nam Ô, Xuân Thiều, Thanh Bình, Tiên Sa, Sơn Trà, Mỹ Khê, Bắc Mỹ An, Non Nước... trong đó có những bãi tắm đã được du khách biết đến như những địa điểm nghỉ ngơi, thư giãn, tắm biển lý tưởng nhất trong khu vực.
 
 
 
Biển Đà Nẵng có độ sóng nhỏ, nước êm, nước trong xanh bốn mùa, không bị ô nhiễm. Độ mặn vào khoảng 60%, độ an toàn cao. Một số nơi có nhiều san hô, nguồn động thực vật ven bờ và dưới bờ biển phong phú. Điều đặc biệt là hầu hết các bãi tắm đều gần trung tâm thành phố, đường sá thuận lợi; có thể đi đến bằng nhiều loại phương tiện khác nhau.
 
 
Thêm nữa, mới đây một dự án mới đã được đưa vào triển khai nhằm phục vụ các du khách tại khu du lịch núi Bà Nà, đó là tuyến tàu điện trên cao. Khi đi trên chuyến tàu này, các du khách có thể chiêm ngưỡng rõ hơn vẻ hùng vĩ của núi Bà Nà và thoải mái vui chơi trong những trugn tâm giải trí trên đỉnh núi.
 
5. Thủ đô Jakarta, Indonesia
 
Là thủ đô của nước đông dân thứ 4 trên thế giới, thành phố Jakarta là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa sự hoang sơ, kỳ bí và thân thiện, bạn khó lòng bỏ qua đựơc nơi này khi đi du lịch Indonesia.
 
 
 
Thành phố là sự kết hợp hài hòa giữa những giá trị lịch sử văn hóa của người dân nơi đây cùng những nét hiện đại hào nhoáng bắt kịp theo sự phát triển toàn cầu. Nếu trước đây, khi nhắc đến các thành phố shopping ở Đông Nam Á, ắt hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay tới Singapore, Kuala Lumpur, Manila nhưng trong những năm gần đây, cán cân này đã dần có thêm một đối trọng nữa, đó chính là thủ đô Jakarta của Indonesia.
 
 

kyanh

Theo Depplus.vn/MASK

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên