MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có thể mua được gì với 1,25 USD tại các quốc gia khác nhau trên thế giới?

28-07-2014 - 10:35 AM |

Báo cáo Phát triển thiên nhiên kỷ của Liên hợp quốc cho thấy nhiều người trên thế giới vẫn đang phải sống dưới mức chuẩn nghèo là 1,25 USD/ngày, vậy với số tiền này có thể mua được những gì?

Đầu tháng 7/2014, Liên hợp quốc đã đưa ra Báo cáo Phát triển thiên niên kỷ trong đó nhấn mạnh đến vấn nạn nghèo đói vẫn đang tồn tại ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới.

Báo cáo cũng cho thấy, tại nhiều vùng miền, quốc gia vẫn còn một bộ phận dân số phải sống dưới mức chuẩn nghèo là 1,25 USD/ngày (tương đương khoảng gần 27.000 VNĐ).

Hai khu vực có tỷ lệ nghèo đói cao nhất hiện nay là châu Phi (những vùng gần sa mạc Sahara) và Nam Á với tỷ lệ sống dưới mức nghèo đói kể trên lần lượt là 48 % và 30%. 

Thậm chí, ngay cả Trung Quốc, quốc gia được biết đến với mức phát triển kinh tế ở mức cao vẫn chứng kiến tỷ lệ dân số sống dưới chuẩn nghèo lên tới 12%. 

Dưới đây là khảo sát thú vị của tờ CNBC về số tiền sinh hoạt chuẩn nghèo 1,25 USD/ngày có thể mua được những gì tại một số quốc gia khác nhau trên thế giới.

1. Mỹ: 5 gói pho mát và một hộp bánh quy nhúng

2. London, Anh: Một hộp súp ăn liền

3. Canada: Hai chiếc bánh cookies sô-cô-la

4. Tây Ba Nha: Một chiếc bánh mỳ kẹp thịt cỡ nhỏ

5. Hàn Quốc: Một bát Odeng (bánh cá) và Tobokki (bánh gạo)

6. Ấn Độ: món Idli và dosa (gồm 2 chiếc bánh gạo hấp và một bánh làm từ bột gạo ăn với sốt đậu)

7. Ghana: Một hộp cơm gà

8. Việt Nam: Một xuất bún đậu

9. Trung Quốc: 10 chiếc bánh bao nhân thịt hoặc một đĩa mỳ xào


Trà My

vandoan

CNBC

Trở lên trên