MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lo biên giới đóng cửa, hàng nghìn người Venezuela vượt núi di cư

10-08-2018 - 20:41 PM | Tài chính quốc tế

Lượng người Venezuela di cư sang các nước láng giềng tăng vọt những ngày gần đây...

Hàng nghìn người Venezuela ngày 9/8 đã đổ tới khu vực biên giới giữa Ecuador và Colombia trên dãy núi Andean. Theo hãng tin Reuters, lượng người Venezuela di cư sang các nước láng giềng tăng vọt những ngày gần đây do lo ngại các quốc gia này đóng cửa biên giới.

Làn sóng người Venezuela di cư diễn ra trong bối cảnh quốc gia thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) này chìm sâu trong khủng hoảng kinh tế với tình trạng khan hiếm thực phẩm, siêu lạm phát và bạo lực leo thang. Trong hành trình di cư, người Venezuela thường phải đi xe bus nhiều ngày ròng trên khắp vùng Nam Mỹ bởi họ không có đủ tiền để mua vé máy bay.

Chính phủ Ecuador ngày thứ Tư công bố tình trạng khẩn cấp tại 3 tỉnh do lượng người Venezuela di cư vào nước này qua Colombia tăng đột biến. Nhà chức trách nói rằng có tới 4.500 người Venezuela đổ tới nước này mỗi ngày kể từ cuối tuần trước, so với con số 500-1.000 người mỗi ngày trước đó.

Khoảng hơn chục người Venezuela có mặt ở cây cầu Rumichaca ở biên giới Ecuador-Colombia nói với Reuters rằng họ quyết định di cư ra nước ngoài vì lo sợ rằng biên giới giữa Colombia với Venezuela có thể bị đóng cửa. Biên giới Colombia-Venezuela chính là biên giới mà nhiều người Venezuela di cư qua nhất trong hành trình đi khắp Nam Mỹ.

Lo biên giới đóng cửa, hàng nghìn người Venezuela vượt núi di cư - Ảnh 1.

Người di cư Venezuela xếp hàng làm thủ tục để đi qua biên giới Colombia sang Ecuador ngày 9/8 - Ảnh: Reuters.

"Có tin đồn rằng biên giới với Venezuela sẽ bị đóng, và tôi phải đi sớm để tránh bị mắc kẹt", bà Irene Bravo, 55 tuổi, cho biết trong lúc đang chờ hải quan Colombia đóng dấu vào hộ chiếu. "Tình hình ở Venezuela rất bấp bênh. Mọi thứ quá đắt đỏ và bạn không thể đủ tiền mua đồ ăn".

Bà Bravo di cư cùng hai người con trai cùng gia đình lớn của bà. Xung quanh bà, những đứa trẻ mệt mỏi đang ngủ gục trên hành lý, người lớn co ro trong những chiếc chăn mỏng để chống chọi với thời tiết lạnh giá trên núi.

Một số người Venezuela nói rằng họ nghe đồn tân Tổng thống Ivan Duque của Colombia, một người cánh hữu, có thể siết chặt kiểm soát biên giới. Một số khác lo ngại Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, một người cánh tả, sẽ làm điều này. Tuy nhiên, không rõ những tin đồn này bắt nguồn từ đâu.

Ông Duque là người có quan điểm cứng rắn hơn so với Tổng thống vừa mãn nhiệm Juan Manuel Santos, một người theo phái ôn hòa. Nhưng từ khi nhậm chức vào hôm thứ Ba, ông Duque chưa nói gì đến việc đóng cửa biên giới, và thậm chí còn nói Colombia có nghĩa vụ giúp đỡ "những người anh em Venezuela".

Theo An Huy

VnEconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên