MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện linh vật Rồng trên đường hoa Nguyễn Huệ, TP.HCM

31-01-2024 - 10:16 AM | Xã hội

Những ngày này, đội ngũ công nhân thi công Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 của TP.HCM đang khẩn trương, tất bật hoàn thành các hạng mục để chính thức mở cửa vào tuần tới.

Đến sáng nay (31/1) tức 21 tháng Chạp, đôi linh vật Rồng với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen) ngay cổng chào Đường hoa đã dần thành hình hài, sau nhiều ngày thi công.

Với độ dài hơn 100m và kích thước vòng đầu hơn 2m, linh vật Rồng năm nay lập kỷ lục về kích thước con giáp từng xuất hiện trên Đường hoa Nguyễn Huệ trong vòng 21 năm qua.

Thân lưỡng Long đan chéo vào nhau và uốn lượn xuyên suốt phân đoạn 1 của Đường hoa, tạo thành mái trần trang trí đẹp mắt và thông thoáng.

Linh vật Rồng còn được tạo hình thân thiện với môi trường, khi hơn 90% chất liệu ốp tạo hình vây, vảy Rồng là mây tre và mành quạt nan.

Công nhân đang cắt tạo hình mành quạt nan thành vây bụng của Rồng.

Khi gió lay, những tấm mành quạt nan dưới bụng tựa như Lưỡng Long đang thở, mang lại cho du khách một trải nghiệm độc đáo.

Rồng trên Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2024 có ba màu sắc chủ đạo là vàng đất, xanh lam và cam đỏ bã trầu.

Dù chưa thi công hoàn thiện nhưng linh vật Rồng năm nay của Đường hoa Nguyễn Huệ đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân và du khách bởi vẻ đẹp và độ hoành tráng.

Linh vật Rồng trong đại cảnh “Nhất đại Thăng Long" ở cuối Đường hoa cũng hoàng tráng không kém. Với 4 đoạn uốn thân hứa hẹn đây sẽ là đại cảnh thu hút du khách chụp ảnh "check-in".

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn sẽ phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19g ngày 7/2 đến 21g ngày 14/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết Giáp Thìn).

Theo Tỷ Huỳnh

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên