MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện phiên bản đầu tiên của đồng tiền BRICS?

07-09-2023 - 14:03 PM | Tài chính quốc tế

Lộ diện phiên bản đầu tiên của đồng tiền BRICS?

Các phiên bản đầu tiên của đồng tiền chung của hiệp hội BRICS bắt đầu xuất hiện – công ty phát thanh và truyền hình nhà nước Iran công bố hôm 6/9.

“Đại sứ Nga tại Nam Phi đã đưa ra tờ 100 BRICS trong buổi lễ tại Đại sứ quán UAE ở Pretoria”, đại diện công ty viết trên mạng xã hội.

Bức ảnh tờ tiền kèm theo thông điệp trên cho thấy quốc kỳ của Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, cũng như biểu tượng của các quốc gia, được mô tả trong một vòng tròn ở trung tâm.

Điều đáng chú ý là sau khi đưa ra đồng tiền trên, đại sứ Nga đã bàn giao nó cho đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Hội nghị thượng đỉnh BRICS được tổ chức tại Johannesburg, Nam Phi từ ngày 22-24/8.

Trong sự kiện trên, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết, từ 1/1/2024, 6 quốc gia nữa, gồm Ả Rập Saudi, Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran và UAE sẽ trở thành thành viên chính thức của hiệp hội.

Đồng thời, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ủng hộ việc tạo ra một loại tiền tệ thanh toán duy nhất của BRICS.

Ông gọi "chủ nghĩa thực dân xanh" là không thể chấp nhận được đối với các nước phát triển.

Trong cuộc trò chuyện với Izvestia, phó giáo sư Maxim Chirkov từ Khoa Kinh tế Chính trị thuộc Khoa Kinh tế Đại học Hữu nghị Nhân dân Nga, lưu ý rằng việc các nước BRICS phát hành tiền tệ của riêng họ sẽ rất có lợi, vì những cơ hội phát triển mới sẽ mở ra với họ.

BRICS là một hiệp hội được thành lập tháng 6/2006 và hiện gồm 5 quốc gia: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi là thành viên chính thức.

Theo IZ

Theo Hải Yến

Giáo dục và Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên