MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lo ngại về căng thẳng Nga - Ukraine nhấn chìm Phố Wall, Dow Jones giảm gần 800 điểm

08-03-2022 - 07:19 AM | Tài chính quốc tế

Lo ngại về căng thẳng Nga - Ukraine nhấn chìm Phố Wall, Dow Jones giảm gần 800 điểm

Kết thúc phiên 7/3, chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh sau 4 tuần liên tiếp đi xuống, trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng lo ngại về giá năng lượng tăng cao sẽ kéo tụt đà tăng trưởng kinh tế và đẩy lạm phát tăng nóng.


Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 797,42 điểm, đóng cửa ở mức 32.817,38, trong đó American Express giảm gần 8%. Chỉ số S&P 500 giảm gần 3% xuống còn 4.201.09 điểm, đi  sâu hơn vào vùng điều chỉnh. Chỉ số gồm 500 cổ phiếu đã giảm hơn 12% so với mức đóng cửa kỷ lục. Nasdaq Composite mất 3,6% xuống 12.830,96 điểm và hiện đang ở thị trường giá xuống, thấp hơn 20% so với mức đóng cửa mọi thời đại.

Lo ngại về căng thẳng Nga - Ukraine nhấn chìm Phố Wall, Dow Jones giảm gần 800 điểm - Ảnh 1.

Khi xung đột Nga-Ukraine tiếp tục căng thẳng, các nhà đầu tư đang theo dõi các tác động kinh tế tiềm tàng của sự gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Vào đêm Chủ nhật, giá dầu của Mỹ chạm mức cao nhất kể từ năm 2008 trong bối cảnh mâu thuẫn giữa Nga và Ukraine đang diễn ra. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI chạm mức 130 USD/thùng tại một thời điểm trước khi giảm trở lại. Dầu WTI tăng 3,2% ở mức 119,40 USD. Dầu thô Brent tăng vọt lên 139,13 USD/thùng - mức cao nhất kể từ tháng 7/2008 - trước khi giảm xuống 123,21 USD.

Cổ phiếu năng lượng tăng cùng với giá dầu. Baker Hughes tăng 4,7%. Chevron tăng 2,1%. Exxon Mobil tăng 3,6%.

Trong khi đó, cổ phiếu ngân hàng là một trong những nhóm giảm giá mạnh nhất. Citigroup giảm 1,8% và Bancorp của Mỹ giảm khoảng 3,9% do các nhà đầu tư lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm lại.

McDonald’s, Starbucks và Nike đã giảm vào thứ Hai do lo ngại về việc giá xăng 4 USD sẽ ảnh hưởng đến "túi tiền" của người tiêu dùng. Vào Chủ nhật, giá khí đốt đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008, với mức trung bình trên toàn quốc là 4,06 USD/gallon, theo AAA. Cổ phiếu các hãng hàng không, hãng tàu và du lịch đều giảm vì lý do tương tự.

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết hôm Chủ nhật rằng Mỹ và các đồng minh của họ đang xem xét cấm nhập khẩu dầu và khí đốt tự nhiên của Nga để trừng phạt quốc gia này. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng thông báo với đảng Dân chủ rằng đang "xem xét việc đưa ra quy định mạnh mẽ" để cấm nhập khẩu dầu của Nga - một động thái sẽ "cô lập Nga hơn nữa khỏi nền kinh tế toàn cầu."

Phố Wall cũng đưa ra những điều chỉnh đối với dự báo tăng trưởng kinh tế. Các chiến lược gia hàng đầu từ Citi đến UBS, Yardeni Research và Evercore ISI đã hạ triển vọng đối với chứng khoán Mỹ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị. Chuyên gia từ lâu có quan điểm lạc quan với TTCK Ed Yardeni đã trở thành một trong những người thuộc "con gấu" ở Phố Wall, khi chứng kiến ​​chỉ số S&P 500 bị sụt giảm 16% vào năm 2022 và kết thúc ở mức 4.000 điểm.

Bất chấp động thái né tránh rủi ro, lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cho thấy nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn ít hơn. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn gần đây nhất giao dịch ở mức 1,77%, tăng nhẹ trong phiên do lo ngại lạm phát đã đẩy lợi suất tăng.

Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang đang chuẩn bị trước cuộc họp chính sách vào tuần tới. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang tập hợp từ ngày 15 đến ngày 16/3.

https://cafef.vn/lo-ngai-ve-cang-thang-nga-ukraine-nhan-chim-pho-wall-dow-jones-giam-gan-800-diem-20220308071900721.chn

Vu Lam

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên