MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lo ngại về dịch bệnh và cuộc bầu cử khi ông Trump nhiễm Covid-19, màu đỏ bao trùm Phố Wall, Dow Jones có lúc mất hơn 400 điểm

03-10-2020 - 07:40 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 2/10 đầy biến động sau thông tin về việc Tổng thống Donald Trump nhiễm Covid-19, chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm vì lo ngại về cuộc bầu cử và tình hình đại dịch có thể trở nên tồi tệ hơn.


Các chỉ số lớn đã hồi phục phần nào mức giảm mạnh, sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đưa ra dấu hiệu rằng viện trợ cho ngành hàng không có thể sẽ sớm được tung ra, thậm chí có thể là một phần của dự luật cứu trợ vốn được mong đợi từ lâu. 

Chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm 134,09 điểm, tương đương 0,5%, xuống 27.682,81 điểm, có lúc trong phiên rớt 430. S&P 500 giảm 1,0%, tương đương 32,36 điểm, xuống 3.248,44 sau khi mất 1,7% trước đó. Nasdaq Composite sụt 2,2%, tương đương 251,49 điểm, chốt phiên còn 11.075,02 điểm. 

Lo ngại về dịch bệnh và cuộc bầu cử khi ông Trump nhiễm Covid-19, màu đỏ bao trùm Phố Wall, Dow Jones có lúc mất hơn 400 điểm - Ảnh 1.

Cổ phiếu của các hãng hàng không đã đồng loạt tăng cao sau khi bà Pelosi kêu gọi ngành này trì hoãn việc cắt giảm nhân sự, nói rằng gói cứu trợ cho ngành hàng không là điều "sắp xảy ra". American Airlines và United đã xoá bỏ mức giảm trước đó và lần lượt tăng 3,3% và 2,4%.

Trong khi đó, cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà giảm ở phiên này, với Apple, Amazon, Microsoft và Facebook đều mất hơn 2,5%. Nhiều chuyên gia cho biết, cổ phiếu công nghệ có thể chịu áp lực theo kịch bản đảng Dân chủ "càn quét" nếu phải đối mặt với mức thuế cao hơn và các quy định chặt chẽ hơn. Các nhà đầu tư cũng có thể có xu hướng chuyển từ cổ phiếu công nghệ sang cổ phiếu chu kỳ hơn nếu biện pháp kích thích được thông qua.

Trước đó, bà Pelosi cho biết bệnh tình của ông Trump đã thay đổi động lực của các cuộc đàm phán về kích thích, nói thêm rằng các nhà lập pháp sẽ tìm thấy "điểm chung" và sẽ "hoàn thành nhiệm vụ". Hạ viện đã thông qua dự luật kích thích của đảng Dân chủ trị giá 2,2 nghìn tỷ USD vào tối thứ Năm, trong khi Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đưa ra gói trị giá 1,6 nghìn tỷ USD. 

Tuy nhiên, việc ông Trump nhiễm Covid-19 đã làm tăng thêm sự không bất ổn cho cuộc bầu cử, một sự kiện vốn đã đè nặng lên tâm lý thị trường và khiến các nhà đầu tư luôn lo ngại khi cân nhắc về kết quả. Ngoài ra, thông tin này cũng làm dấy lên lo ngại về đợt bùng phát thứ 2 và nền kinh tế sẽ mở cửa trở lại chậm hơn.

Một yếu tố khác đè nặng lên tâm lý Phố Wall là báo cáo việc làm tháng 9 tồi tệ hơn dự đoán. Bộ Lao động cho biết số lượng việc phi nông nghiệp được tạo ra trong tháng 9 tăng 661.000. Các nhà kinh tế được khảo sát bởi Dow Jones dự kiến ​​mức tăng là 800.000. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống còn 7,9% vào tháng trước.

Ở một diễn biến khác, dầu cũng bị bán tháo mạnh sau khi thông tin về ông Trump đã làm tăng thêm những lo ngại về nhu cầu của ngành này.  Dầu thô WTI giảm 4,3% xuống 37,05 USD/thùng vào thứ Sáu.

Dù giảm điểm ở phiên thứ Sáu, nhưng các chỉ số lớn đều đạt mức tăng nhẹ trong tuần này. Dow Jones tăng 1,9%, trong khi S&P 500 và Nasdaq tăng 1,5%. 

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên