MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lo ngại về mùa báo cáo tài chính, Dow Jones và S&P 500 lần đầu rớt điểm sau 3 phiên, trong khi cổ phiếu công nghệ bứt phá

14-04-2020 - 06:36 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 13/4, Phố Wall diễn biến trái chiều khi các nhà đầu tư lo ngại về những diễn biến của Covid-19 và chuẩn bị bước vào mùa báo cáo tài chính.

Cụ thể, chỉ số Dow đóng cửa thấp hơn 328,60 điểm, tương đương 1,4%, ở mức 23.390,77 điểm. S&P 500 rớt 1% xuống 2.761,63 điểm. Caterpillar là cổ phiếu có diễn biến tiêu cực nhất Dow Jones, mất hơn 8% khi một nhà phân tích của Bank of America hạ cấp cổ phiếu này. Tài chính và bất động sản dẫn đầu đà giảm của S&P 500, cả 2 lĩnh vực đều rớt hơn 3,5%. 

Trong khi đó, Nasdaq Composite lại có diễn biến khởi sắc, tăng 0,5% lên 8.192,42 điểm, khi cổ phiếu Netflix bứt phá lên mức cao nhất trong 52 tuần, cổ phiếu Amazon tăng 6,2%. Intel tăng 2,7% và Advanced Micro Devices cũng tăng hơn 5%. 

Lo ngại về mùa báo cáo tài chính, Dow Jones và S&P 500 lần đầu rớt điểm sau 3 phiên, trong khi cổ phiếu công nghệ bứt phá  - Ảnh 1.

Sự trái chiều ở phiên này diễn ra sau khi thị trường ghi nhận một trong những mức tăng hàng tuần mạnh mẽ nhất từ tuần trước, khi Dow Jones tăng 12,7% trong tuần, S&P 500 có tuần khởi sắc nhất kể từ năm 1974, tăng 12,1%. Diễn biến này chủ yếu được thúc đẩy nhờ triển vọng đối với dịch bệnh ở Mỹ đã có cải thiện cùng với việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tung gói kích thích lớn. 

Các chuyên gia lưu ý rằng thị trường có thể ghi nhận diễn biến tiêu cực khi bước vào mùa báo cáo tài chính với kết quả đáng thất vọng. Trong tuần này, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase và Bank of America là một trong số các công ty dự kiến công bố báo cáo tài chính. Do sự bùng phát của dịch bệnh, một số công ty thậm chí còn không phát hành báo cáo, trong khi một số khác hạ dự báo lợi nhuận. 

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên