MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lo ngại về tốc độ mở cửa lại nền kinh tế, Phố Wall diễn biến trái chiều; Nasdaq khởi sắc 6 phiên liên tiếp nhờ đà tăng mạnh của các "big tech"

12-05-2020 - 06:58 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 11/5, Nasdaq Composite ghi nhận đà tăng trong 6 phiên liên tiếp khi cổ phiếu của các big tech tăng điểm mạnh. Đà khởi sắc của nhóm công nghệ cũng giúp S&P 500 hồi phục sau mức giảm ở đầu phiên.

Cụ thể, Nasdaq tăng 0,7%, tương đương 71,02 điểm, lên 9.192,34 điểm, đánh dấu chuỗi tăng điểm dài nhất kể từ sau 11 ngày khởi sắc liên tiếp hồi tháng 12. Trong năm nay, Nasdaq đã tăng khoảng 2,4% và giao dịch thấp hơn 6% so với mức cao kỷ lục được thiết lập vào tháng 2.

Trong khi đó, S&P 500 chỉ tăng 0,39 điểm lên 2.930,19 điểm, sau khi giảm 0,9% ở đầu phiên. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giao dịch thấp hơn 109,33 điểm, tương đương 0,4%, xuống 24.221,99 điểm. Cổ phiếu Amazon, Apple và Microsoft đều tăng hơn 1%, tăng 6 phiên liên tiếp. Netflix cũng tăng 1,4%, trong khi Alphabet tăng 1,4%.

Lo ngại về tốc độ mở cửa lại nền kinh tế, Phố Wall diễn biến trái chiều; Nasdaq khởi sắc 6 phiên liên tiếp nhờ đà tăng mạnh của các big tech - Ảnh 1.

Dù thị trường có diễn biến tích cực, nhưng các nhà đầu tư vẫn còn lo ngại về việc mở cửa lại nền kinh tế quá sớm, mối lo trở nên căng thẳng hơn sau khi Hàn Quốc cảnh báo về một loạt các ca nhiễm mới liên quan đến các quán bar. Singapore và Nhật Bản cũng xác nhận thêm nhiều trường hợp mới. Hơn nữa, WHO cũng cho biết, các quốc gia đang thực hiện biện pháp phong toả nghiêm ngặt lại chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến.

Đến nay, S&P 500 đã tăng hơn 33% kể từ khi chạm mức thấp trong ngày 23/3. Đà tăng mạnh mẽ được dẫn dắt chủ yếu bởi các cổ phiếu công nghệ lớn như Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Alphabet và Microsoft. Những cổ phiếu này đã tăng hơn 20% kể từ cuối tháng 3. Cổ phiếu của nhà sản xuất chip Nvidia cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại ở phiên này, đưa mức tăng năm 2020 lên hơn 37%.

Ngoài ra, các cổ phiếu sẽ được hưởng lợi từ việc nền kinh tế mở cửa trở lại cũng tăng mạnh kể từ đó. MGM Resorts đã tăng hơn 70% trong khi Disney tăng khoảng 27% trong thời gian đó. Dẫu vậy, những cổ phiếu này lại rớt điểm ở phiên 11/5, Disney mất 1,2%. MGM giảm 6,0%. United Airlines mất 5,7%.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên