Loại bỏ lãng phí hay hỗn loạn?
GD&TĐ - Tỷ phú Elon Musk và đội ngũ của ông đang triển khai kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm tinh giản bộ máy và cắt giảm chi phí vận hành của chính phủ.
- 09-03-2025Xe điện, smartphone lỗi thời rồi: Robot hình người mới là thứ Trung Quốc sắp làm "rung chuyển thế giới"
- 09-03-2025Bi kịch nghề livestream Trung Quốc: Bán cuộc sống để đổi lấy thu nhập, có người đã thiệt mạng
- 09-03-2025Nga ‘cảnh báo rắn’ một nước G7 vì chuyển gần 1 tỷ USD cho Ukraine từ khoản lãi tài sản đóng băng của Moscow, khẳng định sự 'suy yếu niềm tin' vào đế chế tài chính này
Ngày 4/3, ông Christopher Syrek - Chánh văn phòng Bộ Cựu Chiến binh Mỹ đã gửi thông báo đến lãnh đạo cấp cao, yêu cầu cắt giảm nhân sự để đưa tổng số nhân viên về mức dưới 400.000 như năm 2019. Điều đó đồng nghĩa với việc, khoảng 82.000 người thuộc Bộ này sẽ bị sa thải.
Theo tài liệu của Reuters, Bộ Cựu Chiến binh Mỹ (VA) đã yêu cầu nhân viên hợp tác với Bộ Hiệu quả Chính phủ do tỷ phú Elon Musk đứng đầu để triển khai kế hoạch cắt giảm nhân sự, với mục tiêu “loại bỏ lãng phí” và “nâng cao hiệu suất làm việc”.
Nếu yêu cầu này được thông qua, Bộ Cựu Chiến binh sẽ là cơ quan chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với hơn 80.000 nhân viên bị cắt giảm. Đây là một con số cao hơn nhiều so với Sở Thuế vụ Mỹ (45.000 nhân viên), Cơ quan An sinh Xã hội (7.000 nhân viên) và Lầu Năm Góc (5.400 nhân viên).
Kế hoạch cắt giảm ngay lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Đảng Dân chủ - các tổ chức cựu chiến binh - những người luôn được người dân Mỹ đặc biệt tôn trọng. Ở Mỹ, phục vụ trong quân đội được xem là một trong những nghĩa vụ cao quý nhất thể hiện lòng yêu nước. Các cựu chiến binh chính là biểu tượng cho tinh thần đó.
Trong một video đăng trên mạng xã hội X hôm 5/3, Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh Doug Collins cho biết: “Trong nhiều năm, các cựu chiến binh đã yêu cầu một VA hoạt động hiệu quả, có trách nhiệm và minh bạch hơn. Chính quyền này cuối cùng sẽ mang lại cho các cựu chiến binh những gì họ muốn.
Mục tiêu của chúng tôi là giảm mức độ việc làm của VA xuống con số giống như vào cuối năm 2019 - khoảng 398.000 nhân viên - từ mức hiện tại là khoảng 470.000 nhân viên. Chúng tôi sẽ thực hiện điều này mà không cắt giảm dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phúc lợi cho các cựu chiến binh và những người thụ hưởng của VA”.
Bà Anna Kelly - Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng khẳng định, Tổng thống Trump vẫn sẽ bảo vệ phúc lợi của các cựu chiến binh, nhưng không thể chấp nhận “bộ máy quan liêu cồng kềnh và lãng phí” tại VA. Việc Bộ Cựu Chiến binh Mỹ bị coi là “bộ máy quan liêu cồng kềnh và lãng phí” xuất phát từ những lo ngại về hiệu suất hoạt động và quản lý ngân sách của cơ quan này.
Tỷ phú Elon Musk và đội ngũ của ông đang triển khai kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm tinh giản bộ máy và cắt giảm chi phí vận hành của chính phủ. Trước đó, ông Musk đã tiến hành cắt giảm chi tiêu và nhân sự ở cấp độ doanh nghiệp, như việc giảm số nhân viên của mạng xã hội X (trước đây là Twitter) từ 8.000 xuống còn 1.500 người.
Theo Reuters, đến nay, đã có khoảng 25.000 nhân viên liên bang bị sa thải, trong khi 75.000 người khác tự nguyện nghỉ việc kèm theo hỗ trợ tài chính. Hiện tại, chính phủ Mỹ có khoảng 2,3 triệu nhân viên dân sự.
Trước đó, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên vào năm 2018, ông Trump đã ký một đạo luật cho phép cựu chiến binh được sử dụng dịch vụ y tế tư nhân với chi phí do Bộ Cựu Chiến Binh tài trợ. Những người phản đối kế hoạch này lo ngại rằng, việc cắt giảm nhân sự sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ chăm sóc.
Trong bối cảnh này, ông Everett Kelley, Chủ tịch Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Mỹ, chỉ trích kế hoạch và nói: “Những công nhân sắp bị sa thải này là những người Mỹ yêu nước đã chọn làm việc tại VA vì họ thực sự quan tâm đến phúc lợi của các cựu chiến binh và gia đình họ”.
Một số nhà lập pháp cho rằng, việc cắt giảm không chỉ ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe cho hơn 9 triệu cựu chiến binh, mà còn có thể kéo theo hỗn loạn.
Giáo dục và Thời đại