MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loại trái cây bán đầy chợ Việt Nam sang Trung Quốc thành quà tặng xa xỉ thể hiện đẳng cấp, khiến người nhận nở mày nở mặt

14-07-2023 - 07:01 AM | Sống

Theo SCMP, sầu riêng Đông Nam Á đang trở thành mặt hàng xa xỉ, thể hiện đẳng cấp ở Trung Quốc.

Món quà thời thượng

Tại Hà Nam (Trung Quốc), quê của Ma Qian, người dân có tục lệ gửi bốn đến sáu món quà cho người thân hoặc bạn bè nhân dịp lễ đính hôn hay kết hôn.

Những món quà thường gồm nho, lạp xưởng, sữa và nấm khô nhưng giờ đây sầu riêng, loại trái cây nhiệt đới xuất xứ Đông Nam Á, được mệnh danh là vua trái cây, đang dần trở thành lựa chọn thay thế.

"Tháng trước, em họ tôi đính hôn, mẹ chồng đề nghị thay nho bằng sầu riêng vì bà cho rằng món quà này thời thượng hơn", Ma nói.

"Bà và nhiều người trong thôn đều yêu thích sầu riêng ngay từ lần đầu tiên thưởng thức. Thú vị nhất là mẹ chồng tôi vốn thuộc hình mẫu người nông dân tiết kiệm điển hình nhưng nay lại muốn chúng tôi mua sầu riêng cho bà", cô nói. "Người xưa tin rằng sầu riêng rất bổ dưỡng, ăn một quả bằng ba con gà".

Trước đây, khái niệm tự do cherry" được coi như một biểu tượng của giàu có và thịnh vượng ở Trung Quốc nhưng giờ đây, người Trung Quốc có xu hướng nói "tự do sầu riêng" hơn.

"Sầu riêng đang là mặt hàng thời thượng nhất trong giới trẻ các địa phương. Tại các quán cà phê đều phục vụ bánh crepe sầu riêng...", Ma nói. "Gia đình chúng tôi muốn mỗi tháng mua một quả để ăn. Giá dao động từ 40 tới 60 NDT/kg".

"Bây giờ, mọi người thường kháo nhau làm thế nào để chọn được trái sầu riêng ngon như cuống dày, quả tròn, gai ngắn....", Ma giải thích.

Loại trái cây bán đầy chợ Việt Nam sang Trung Quốc thành quà tặng xa xỉ thể hiện đẳng cấp, khiến người nhận nở mày nở mặt - Ảnh 1.

Zhang Liang, tài xế xe tải ở Kinh Châu, Hồ Bắc mới đây cũng đã gửi một quả sầu riêng hơn 300 NDT làm quà sinh nhật tặng vợ.

"Cánh đàn ông vốn thường mang nho, đào, rượu tới nhà bạn gái nhưng bây giờ, họ cần mua một thùng sầu riêng, thứ sẽ khiến các bà mẹ vợ tương lai nở mày nở mặt trong khu phố", Zhang nói.

"Vua trái cây" Đông Nam Á thống trị Trung Quốc

Nhờ ưu đãi thuế và thủ tục hải quan nhanh gọn theo Hiệp định thương mại Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), chủ yếu là giữa Trung Quốc và 10 thành viên ASEAN, sản lượng sầu riêng nhập khẩu ở Trung Quốc tăng vọt.

Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Philippines - tất cả đều là thành viên RCEP - là những nhà cung cấp sầu riêng chính cho Trung Quốc.

Các nhà đầu tư Trung Quốc đầy tham vọng và lạc quan hiện đang đổ xô vào thị trường Đông Nam Á, từ việc ký hợp đồng với các vườn cây ăn trái ở Việt Nam và Thái Lan đến xây dựng các dịch vụ hậu cần và nền tảng thương mại điện tử.

Theo dữ liệu của hải quan Trung Quốc, lượng nhập khẩu trong quý I/2023 đã tăng hơn 150%.

Từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 5, doanh số bán sầu riêng trên Meituan - nền tảng giao đồ ăn hàng đầu Trung Quốc - tăng 711% so với cùng kỳ năm 2022, theo trang tin tài chính Yicai.

Bob Wang, một nhà nhập khẩu trái cây Trung Quốc trước đó từng chia sẻ, ông đã đặt hàng với các vườn sầu riêng Việt Nam.

Ông này nói: "Nếu mọi việc suôn sẻ, tôi sẽ nhập khẩu hơn 3.000 container, tương đương 60.000 tấn sầu riêng Việt Nam trong năm nay để đáp ứng nhu cầu của thị trường Trung Quốc – gấp ba lần nhập khẩu từ Thái Lan".

Theo Vân Phương

Phụ nữ số

Trở lên trên