MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt ảnh hiếm cuối thời nhà Thanh: Cận cảnh chân dung hoàng hậu cuối cùng

19-09-2023 - 09:36 AM | Sống

Những bức ảnh quý hiếm tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị về triều đại nhà Thanh. Trong đó có chân dung của vị hoàng hậu cuối cùng và hình ảnh cô dâu bước xuống kiệu hoa cách đây hơn 100 năm.

Nhà Thanh được coi là một trong những triều đại có nhiều dấu ấn trong lịch sử phong kiến của Trung Quốc. Triều đại kéo dài gần 300 năm này cũng chứng kiến nhiều thành tựu về văn hóa và nghệ thuật. Theo các sử gia, có ba vị hoàng đế được xem là có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển thịnh trị của vương triều này là Khang Hi, Ung Chính và Càn Long. Sử gọi thời kỳ trị vì của ba vị hoàng đế nổi tiếng này là "Khang - Càn thịnh thế".

Tuy nhiên, vào giai đoạn cuối của nhà Thanh, đặc biệt là nửa cuối thế kỷ 19, sức mạnh quân sự của vương triều này bị suy giảm, đồng thời phải đối mặt với nhiều cuộc nổi loạn bên trong và các sức ép từ bên ngoài, khiến đời sống của người dân vô cùng khó khăn. Trong giai đoạn này, nhiều công nghệ từ phương Tây du nhập vào Trung Quốc, chẳng hạn như máy ảnh. Nhờ có máy ảnh, nhiều hình ảnh về con người, cảnh vật, các sự kiện lịch sử vào cuối thời nhà Thanh được lưu giữ lại.

Loạt ảnh hiếm dưới đây chính là minh chứng. Trong đó, hình ảnh về Uyển Dung, vị hoàng hậu cuối cùng của triều đại nhà Thanh sẽ khiến nhiều người bất ngờ.

Loạt ảnh hiếm cuối thời nhà Thanh: Cận cảnh chân dung hoàng hậu cuối cùng, cô dâu đội trên đầu vật lạ khác xa phim ảnh - Ảnh 1.

Đây là bức ảnh chụp một cặp vợ chồng trong ngày cưới. Cả hai mặc trang phục truyền thống của nhà Thanh. Đặc biệt, cô dâu đội mũ phượng được trang trí cầu kỳ. Tân lang mặc quan phục. Nhìn trang phục có thể thấy họ có xuất thân từ một gia đình làm quan, thuộc hàng khá giả lúc bấy giờ.

Loạt ảnh hiếm cuối thời nhà Thanh: Cận cảnh chân dung hoàng hậu cuối cùng, cô dâu đội trên đầu vật lạ khác xa phim ảnh - Ảnh 2.

Đây là bức ảnh cũ của một vị quan lớn và phu nhân tại nhà riêng ở Bắc Kinh. Hai vợ chồng đều mặc triều phục sang trọng. Trong ảnh, vợ của vị quan này còn đội một chiếc mũ nạm nhiều ngọc quý giá. Dựa theo trang phục và trang sức, bà có thể là vợ của quan tam phẩm trở lên.

Loạt ảnh hiếm cuối thời nhà Thanh: Cận cảnh chân dung hoàng hậu cuối cùng, cô dâu đội trên đầu vật lạ khác xa phim ảnh - Ảnh 3.

Đây là bức ảnh chân dung khi còn trẻ của hoàng hậu Uyển Dung (1906 - 1946). Bà là hoàng hậu của hoàng đế Phổ Nghi, đồng thời cũng là vị hoàng hậu cuối cùng của chế độ phong kiến ở Trung Quốc. Hoàng hậu Uyển Dung khi còn trẻ không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà còn duyên dáng, đoan trang. Hoàng đế Phổ Nghi khá sủng ái hoàng hậu Uyển Dung vì bà xinh đẹp, hiểu lễ nghĩa và đặc biệt là bà rất giỏi tiếng Anh.

Loạt ảnh hiếm cuối thời nhà Thanh: Cận cảnh chân dung hoàng hậu cuối cùng, cô dâu đội trên đầu vật lạ khác xa phim ảnh - Ảnh 4.

Cô dâu này bước xuống kiệu hoa về nhà chồng. Cô dâu trong ảnh mặc áo đỏ và đội giỏ tre (khác với hình ảnh khăn trùm đầu màu đỏ thường thấy trong các bộ phim cổ trang) ở tỉnh Phúc Kiến vào cuối thời nhà Thanh.

Trên thực tế, phụ nữ thời xưa thường mặc váy cưới màu đỏ có đội vương miện phượng, đầu đội khăn trùm đầu màu đỏ. Tuy nhiên, bức ảnh cũ này lại cho thấy cô dâu ở Phúc Kiến có phong tục khác lạ vào ngày cưới.

Loạt ảnh hiếm cuối thời nhà Thanh: Cận cảnh chân dung hoàng hậu cuối cùng, cô dâu đội trên đầu vật lạ khác xa phim ảnh - Ảnh 5.

Đây là bức ảnh chụp một vị phu nhân xinh đẹp và duyên dáng vào cuối triều đại nhà Thanh. Bức ảnh được John Thomson, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Scotland, chụp trong một chuyến du lịch ở Trung Quốc vào năm 1872.

Loạt ảnh hiếm cuối thời nhà Thanh: Cận cảnh chân dung hoàng hậu cuối cùng, cô dâu đội trên đầu vật lạ khác xa phim ảnh - Ảnh 6.

Một cậu bé rao bán khoai lang vào cuối thời nhà Thanh. Trong thời kỳ này, người dân phần lớn có cuộc sống khốn khổ vì tình trạng chiến tranh và nghèo đói. Nhiều trẻ em nhà nghèo phải ra ngoài làm việc từ sớm để mưu sinh. Phần lớn các trẻ em này đều kiếm sống bằng nghề buôn bán nhỏ.

Loạt ảnh hiếm cuối thời nhà Thanh: Cận cảnh chân dung hoàng hậu cuối cùng, cô dâu đội trên đầu vật lạ khác xa phim ảnh - Ảnh 7.

Ảnh chụp một thiếu gia đang ngồi kiệu. Chiếc kiệu tuy bé nhỏ này nhưng thực chất là phương tiện sang trọng chỉ có quý tộc hoặc quan lại trong triều mới được phép sử dụng. Ngoài ra, một số gia đình giàu có còn di chuyển bằng xe ngựa.

Loạt ảnh hiếm cuối thời nhà Thanh: Cận cảnh chân dung hoàng hậu cuối cùng, cô dâu đội trên đầu vật lạ khác xa phim ảnh - Ảnh 8.

Đây là ảnh chụp một vị phu nhân của một gia đình giàu có cuối thời nhà Thanh. Vị phu nhân này mặc một chiếc áo sang trọng và còn đeo nhiều trang sức cao quý, móng tay giả.

Loạt ảnh hiếm cuối thời nhà Thanh: Cận cảnh chân dung hoàng hậu cuối cùng, cô dâu đội trên đầu vật lạ khác xa phim ảnh - Ảnh 9.

Bức ảnh chụp một vị quan đeo kính vào cuối thời nhà Thanh.

Loạt ảnh hiếm cuối thời nhà Thanh: Cận cảnh chân dung hoàng hậu cuối cùng, cô dâu đội trên đầu vật lạ khác xa phim ảnh - Ảnh 10.

Bức ảnh chụp thầy giáo có xuất thân từ một gia đình giàu có năm 1867. Trong ảnh, người thầy ăn mặc tươm tất, sang trọng, trên tay cầm cuốn sách. Gương mặt của người này có vẻ bình tĩnh và nghiêm túc.

Loạt ảnh hiếm cuối thời nhà Thanh: Cận cảnh chân dung hoàng hậu cuối cùng, cô dâu đội trên đầu vật lạ khác xa phim ảnh - Ảnh 11.

Một người thợ cắt tóc tập trung cạo tóc cho khách năm 1867. Cắt tóc, cạo đầu, tết tóc và cạo râu luôn là công việc quan trọng đối với đàn ông thời nhà Thanh. Dù xuất thân từ gia đình nghèo, ai cũng có nhu cầu chỉnh sửa lại mái tóc của mình cho chỉnh tề và nghiêm túc.

Loạt ảnh hiếm cuối thời nhà Thanh: Cận cảnh chân dung hoàng hậu cuối cùng, cô dâu đội trên đầu vật lạ khác xa phim ảnh - Ảnh 12.

Bức ảnh chụp một người trẻ tuổi bán chổi lông gà ở Thượng Hải vào cuối thời nhà Thanh. Bức ảnh do nhiếp ảnh gia người Anh William Saunders chụp. Ông đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê một nhóm người tạo dáng chụp ảnh, nhằm phản ánh điều kiện, hoàn cảnh sống của người dân vào cuối thời nhà Thanh.

Loạt ảnh hiếm cuối thời nhà Thanh: Cận cảnh chân dung hoàng hậu cuối cùng, cô dâu đội trên đầu vật lạ khác xa phim ảnh - Ảnh 13.

Bức ảnh của một người phụ nữ trong một gia đình giàu có. Trong ảnh, người phụ nữ trông xinh đẹp, ăn mặc sang trọng. Bà đặt một chân lên chiếc kệ để tôn lên vẻ đẹp của đôi chân "kim liên tam thốn" (gót sen ba tấc).

Loạt ảnh hiếm cuối thời nhà Thanh: Cận cảnh chân dung hoàng hậu cuối cùng, cô dâu đội trên đầu vật lạ khác xa phim ảnh - Ảnh 14.

Đây là ảnh cũ của một vị phu nhân và người giúp việc của một gia đình thương gia vào cuối thời nhà Thanh. Vị phu nhân trong ảnh có khuôn mặt xinh đẹp, mặc một chiếc váy rộng. Cô cầm trên tay một chiếc ô, khí chất cao quý.

Bài viết tham khảo nguồn: Sohu, Baidu

Theo Minh Hằng

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên