MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt công trình trăm tuổi nổi tiếng Hà Nội sắp được kiểm định

Phục vụ kế hoạch về bảo tồn, chỉnh trang các công trình kiến trúc xây dựng từ trước năm 1954, Hà Nội sẽ thực hiện kiểm định loạt công trình cổ trên địa bàn, trong đó ưu tiên 8 công trình kiến trúc thuộc sở hữu Nhà nước do thành phố quản lý.

Loạt công trình trăm tuổi nổi tiếng Hà Nội sắp được kiểm định - Ảnh 1.

UBND TP. Hà Nội mới đây đã yêu cầu khảo sát, kiểm định, đánh giá chất lượng đối với 8 công trình kiến trúc được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố phải thực hiện theo Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng của Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) ban hành tại Quyết định số 681/QĐ-BXD.

Loạt công trình trăm tuổi nổi tiếng Hà Nội sắp được kiểm định - Ảnh 2.

Trong đó đầu tiên phải kể đến công trình Cột cờ Hà Nội nằm tại số 28B Điện Biên Phủ (Hà Nội). Cột cờ Hà Nội được khởi công xây dựng từ năm 1805 đến năm 1812 dưới triều nhà Nguyễn. Công trình có kết cấu dạng tháp gồm 3 tầng đế và một thân cột với tổng chiều cao là 41,4 m. Công trình được xây dựng trong khuôn viên của Hoàng Thành Thăng Long.

Loạt công trình trăm tuổi nổi tiếng Hà Nội sắp được kiểm định - Ảnh 3.

Tháp nước Hàng Đậu (quận Ba Đình) được xây dựng vào năm 1894, có hình trụ tròn với đường kính khoảng 19 m và tường cao hơn 20 m (tính cả nóc cao đến 25 m, tổng dung tích của tháp là 1.250 m3). Các họa tiết của tháp được xây theo phong cách kiến trúc Pháp với các ô cửa nhỏ hình vòm cung, vẫn được gìn giữ và bảo quản tương đối nguyên vẹn.

Loạt công trình trăm tuổi nổi tiếng Hà Nội sắp được kiểm định - Ảnh 4.

Tòa soạn báo Hà Nội Mới được xây dựng vào năm 1893 theo phong cách kiến trúc thịnh hành của Pháp. Với màu sơn vàng nhạt, đậm tính cổ điển, kiến trúc này gần như vẫn được giữ được nguyên vẹn cho đến nay.

Loạt công trình trăm tuổi nổi tiếng Hà Nội sắp được kiểm định - Ảnh 5.

Trụ sở Công an TP. Hà Nội tại số 87 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng nằm trong danh sách các công trình kiến trúc Pháp cổ cần kiểm định và bảo tồn.

Loạt công trình trăm tuổi nổi tiếng Hà Nội sắp được kiểm định - Ảnh 6.

Trường THPT Trần Phú được xây dựng năm 1907. Trường học gồm hai khối nhà, trong đó khối hai tầng hướng ra phố Hai Bà Trưng, khối xưởng trường và các phòng thí nghiệm một tầng nằm đối diện, cách một khoảng sân rộng.

Loạt công trình trăm tuổi nổi tiếng Hà Nội sắp được kiểm định - Ảnh 7.

Trường THPT Chu Văn An hay còn được biết đến với tên gọi trường Bưởi, tiền thân là trường Trung học Bảo hộ do chính quyền Pháp xây dựng năm 1908 với tổng diện tích trường hơn 42.000 m2 gồm 13 tòa nhà cả mới và cũ. Đến nay nơi đây vẫn còn giữ nguyên nhiều thiết kế mang đậm dấu ấn của thời gian.

Loạt công trình trăm tuổi nổi tiếng Hà Nội sắp được kiểm định - Ảnh 8.

Trường THPT Việt Đức nguyên là trường Dòng mang tên Giám mục Puginier, được khánh thành năm 1897. Giai đoạn 1970-1997, trường được chia tách thành 2 trường riêng. Trong đó, một trường mang tên THPT Việt Đức (học buổi sáng), một trường mang tên THPT Lý Thường Kiệt (học buổi chiều). Ngày 1/7/1997, trường THPT Việt Đức và THPT Lý Thường Kiệt sáp nhập thành THPT Việt Đức.

Loạt công trình trăm tuổi nổi tiếng Hà Nội sắp được kiểm định - Ảnh 9.

Trường THPT Phan Đình Phùng ra đời vào năm 1923. Là một trong ba trường lớn ở Hà Nội dành cho người Việt thời Pháp thuộc, dấu ấn kiến trúc Pháp trải qua 100 năm chưa hề phai mờ ở công trình này.

Loạt công trình trăm tuổi nổi tiếng Hà Nội sắp được kiểm định - Ảnh 10.

Ngoài 8 công trình kiến trúc đặc biệt này, TP. Hà Nội cũng yêu cầu ưu tiên kiểm định 24 biệt thự cổ xây trước năm 1954 trên địa bàn. Việc kiểm định, đánh giá chất lượng cho 24 biệt thự và 8 công trình kiến trúc phải được thực hiện xong trước 30/9/2023.

Theo Trọng Hiếu

Nhà đầu tư

Trở lên trên