MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt thiết bị độc lạ khác thường của Samsung làm bừng sáng Hội chợ công nghệ hàng đầu thế giới

17-01-2020 - 13:30 PM | Doanh nghiệp

CES (Consumer Electronics Show) là hội chợ điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới, được tổ chức vào tháng 1 hàng năm tại Las Vegas, Mỹ. Năm nay, CES tiếp tục diễn ra sôi động với sự góp mặt của hàng trăm công ty mang sản phẩm đến trưng bày.

Tất nhiên, một sự kiện lớn mang tầm quốc tế như thế này không thể thiếu được Samsung - hãng điện tử hàng đầu Hàn Quốc. Trên thực tế, Samsung là một cái tên hết sức quen thuộc với tất cả những ai từng đến CES. Những sản phẩm ấn tượng, những concept đậm chất tương lai, và những dịch vụ chất lượng cao mà hãng công bố tại đây đã giúp Samsung liên tục giành được nhiều giải thưởng cao quý do bản tổ chức CES bầu chọn; nhiều công nghệ trong số đó đã góp phần mở ra những xu hướng phổ biến trong các năm tiếp theo, đồng thời được ứng dụng vào thực tiễn, xuất hiện trên những sản phẩm thực sự mà Samsung bán ra thị trường.

Năm nay, tại CES 2020, Samsung vẫn tiếp tục "truyền thống", mang đến "thủ phủ ăn chơi" của nước Mỹ một loạt các sản phẩm mới, trong đó dòng sản phẩm thiết bị nghe nhìn gây ấn tượng mạnh mẽ không chỉ cho người đến xem hội chợ mà còn cho cả giới phóng viên công nghệ từ khắp nơi trên thế giới vì mang trong mình quá nhiều đột phá và khác biệt, điển hình là ba mẫu TV cực kỳ đặc sắc: một chiếc TV QLED 8K với tên mã Q950, sở hữu thiết kế không viền độc đáo nhất thị trường; một chiếc TV thuộc dạng "lạ", từ tên gọi cho đến thiết kế - Sero; và một "gã đô con" với công nghệ đến từ tương lai - The Wall.

Q950 có thể được xem là mẫu TV ấn tượng nhất năm 2020 của Samsung, tiếp nối dòng sản phẩm TV QLED 8K Q900 mà hãng tung ra năm ngoái. Thuộc phân khúc cao cấp, Q950 sở hữu mọi tính năng làm nên thương hiệu của Samsung, như màn hình 8K hợp xu thế (được Samsung "khơi mào" tại CES 2019 và trở thành một đề tài nóng bỏng giữa các nhà sản xuất TV năm nay, với LG, Sony, và TCL đều mang đến CES 2020 những mẫu TV 8K của riêng mình) đi kèm thuật toán machine learning tiên tiến để upscale nội dung lên độ phân giải cao nhất, hay công nghệ QLED do Samsung phát triển để thay thế OLED.

Nhưng điểm thu hút nhất của Q950 là nó có thiết kế không tưởng: viền màn hình được thu nhỏ đến mức tối thiểu, gần như không còn tồn tại, giúp tỉ lệ màn hình so với tổng thể TV đạt mức 99%. Samsung gọi đây là màn hình "Infinity Screen" (cái tên nghe khá quen thuộc với các fan smartphone Samsung). Chưa hết, dù quanh khung TV có 8 loa tích hợp, Q950 chỉ dày đúng 14,9mm mà thôi. Đây rõ ràng là chiếc TV lộng lẫy nhất chúng ta từng thấy, và cũng có thể xem là chiếc TV mở đầu cho xu hướng thiết kế tối giản sẽ sớm phổ biến trong tương lai.

Một mẫu TV thú vị khác của Samsung tại CES 2020 là Sero. Chiếc TV QLED 4K độc lạ này có khả năng kết nối với smartphone của bạn và tự động xoay theo chiếc điện thoại đó. Samsung gọi nó là chiếc "TV dành cho thế hệ Z, hay bất kỳ ai dành nhiều thời gian xem video trên Instagram, TikTok, và các trang mạng xã hội khác". Với thiết kế đậm chất concept, Sero có thể không hướng đến số đông như Q950; nhưng nếu bạn cần một chiếc TV nhỏ nhắn trong phòng ngủ để lướt mạng xã hội hay chơi game di động, Sero là một sự lựa chọn tuyệt vời mà bạn không thể tìm thấy ở đâu khác ngoài Samsung.

Loạt thiết bị độc lạ khác thường của Samsung làm bừng sáng Hội chợ công nghệ hàng đầu thế giới - Ảnh 1.

Và nếu từng theo dõi CES 2019, bạn hẳn nhớ đến mẫu TV khổng lồ 292-inch mang tên The Wall của Samsung. Đây là mẫu TV có thiết kế mô-đun, được ghép lại từ nhiều màn hình nhỏ, cho phép người mua chọn nhiều kích cỡ và hình dáng lắp ghép khác nhau. The Wall cũng là mẫu TV sử dụng công nghệ MicroLED, vốn được ví như tương lai của công nghệ hiển thị, trong đó mỗi điểm ảnh đơn được cấu thành bởi các mô-đun LED kích cỡ micromet riêng rẽ. Giống như OLED, MicroLED cũng tự phát sáng, do đó TV MicroLED mang lại độ tương phản ưu việt hơn hẳn so với TV LCD truyền thống. Tại CES 2020 năm nay, The Wall tiếp tục tái xuất với nhiều kích cỡ nhỏ hơn - như 75, 88, 93 và 110-inch - phù hợp với không gian nhỏ hẹp trong các hộ gia đình, qua đó tiếp cận được một lượng người tiêu dùng lớn hơn.

Loạt thiết bị độc lạ khác thường của Samsung làm bừng sáng Hội chợ công nghệ hàng đầu thế giới - Ảnh 2.

Tất nhiên, ngoài TV, Samsung còn có rất nhiều thứ hay ho khác tại CES 2020. Một con robot quản gia, những con "người nhân tạo", hai cánh tay robot có thể làm hàng chục món salad, thiết bị đeo cho phép tập thể dục trong môi trường thực tại ảo, hay những mẫu màn hình máy tính gaming uốn cong đẹp mắt… tất cả đều cho thấy sự sáng tạo không ngừng nghỉ của hãng điện tử Hàn Quốc.

Có thể thấy, những công nghệ nói trên không chỉ gây ấn tượng về mặt kỹ thuật, vượt qua mọi khuôn khổ thông thường; chúng còn được tán dương vì những lợi ích thực tế trong quá trình sử dụng, hỗ trợ đắc lực cho cuộc sống của người dùng. Ví dụ, chiếc TV Sero nhắm vào giới trẻ, TV MicroLED cho thấy viễn cảnh tương lai của công nghệ màn hình, và TV QLED 8K Q950 có thể nói là đại diện cho một xu hướng mới sắp sửa phổ biến trên thị trường TV trong vài năm tới đây: thiết kế TV tối giản

Nói không ngoa thì Samsung đã thực sự làm bừng sáng cả CES 2020 bằng sự sáng tạo tuyệt vời của mình.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên