MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt vụ tranh chấp liên quan đến BĐS của người giàu có và nổi tiếng

13-04-2016 - 09:07 AM | Bất động sản

CEO Facebook Mark Zuckerberg hay siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo đều đang dính phải những vụ lùm xùm liên quan đến nhà đất.

CEO Facebook và người hàng xóm

Cuối năm 2012, nhà kinh doanh bất động sản Mircea Voskerician mua một khu đất sau nhà Mark Zuckerberg - CEO Facebook ở Palo Alto, California, Mỹ.

Ban đầu, Mark đề nghị mua lại quyền sở hữu mảnh đất này với giá 250.000 USD nhưng ông Voskerician từ chối. Sau khi đàm phán, CEO mạng xã hội lớn nhất hành tinh đồng ý mua lại mảnh đất của người hàng xóm với giá 1,7 triệu USD.

Theo ông Voskerician, bên cạnh số tiền nói trên, Mark còn hứa sẽ làm cầu nối cho các hoạt động kinh doanh của ông ta. Tuy nhiên, CEO Facebook đã không giữ lời hứa.

Những cáo buộc của Voskerician bị các luật sư của Mark bác bỏ hoàn toàn. Đồng thời, nhà kinh doanh địa ốc cũng bị cáo buộc ngược lại rằng đang có ý định "tống tiền" khi khởi kiện Mark với tội danh vi phạm hợp đồng và gian lận.

Hiện vụ tranh chấp đất đai này vẫn chưa có hồi kết.

Cristiano Ronaldo và công ty Proto Enterprises

Proto Enterprises, công ty của tỷ phú bất động sản Alessandro Proto từng tiết lộ rằng họ đã bán cho Cristiano Ronaldo - tiền đạo của Real Madrid một chuỗi tài sản, trong đó có căn hộ siêu sang trị giá 11,8 triệu bảng trên tòa tháp Trump Tower ở New York.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo

Tuy nhiên, ngôi sao người Bồ Đào Nha lại phủ nhận tất cả việc mua bán và cho rằng Proto đang dùng tên tuổi của anh để quảng bá cho thương hiệu của họ.

Trước phản ứng của Ronaldo, ngày 21/3, Proto cho biết họ đã nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Madrid, tố cáo Ronaldo tội danh "vu khống, báo cáo sai sự thật".

Căn hộ trong vụ việc trên được xây dựng vào năm 1983, nội thất do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Pablo Molyneux đảm nhiệm. Từ căn hộ, có thể thấy được công viên trung tâm phía Bắc, phía Tây là sông Hudson, phía Nam là chuỗi tòa nhà mang tính biểu tượng Empire State, Chrysler và Freedom Tower.

Vụ tranh chấp bất động sản của nữ tỷ phú giàu nhất châu Á

Tháng 7 năm 2013, tòa án HongKong đã tuyên án 12 năm tù với thầy phong thủy Peter Chan - người tự xưng là tình nhân của nữ tỷ phú bất động sản giàu nhất Châu Á một thời Nina Wang.Ông này bị kết tội giả mạo di chúc trị giá nhiều tỷ USD.

Ông Peter Chan
Ông Peter Chan

Sau khi bà Nina Wang qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 69.Peter Chan đưa ra một bản di chúc được lập vào tháng 10-2006. Trong đó, nữ tỷ phú đã chọn thầy phong thủy này là người thừa kế duy nhất.

Tuy nhiên, các luật sư của Quỹ Từ thiện Chinachem (của gia đình bà Nina Wang) cho rằng, bản di chúc đó thực chất do Peter Chan "cài bẫy".

Vào thời điểm đó, báo chí HongKong ước tính khối bất động sản của bà Nina Wang có giá trị lên đến 13 tỷ USD.

Thu Minh và C.T Phương Nam

Không chỉ ở nước ngoài, một số người nổi tiếng tại Việt Nam cũng gặp phải sự cố khi mua bán nhà đất. Điển hình là vụ việc giữa Thu Minh và C.T Phương Nam gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua.

Cụ thể, ngày 10/1/2015, Thu Minh và chồng mua 2 căn hộ penthouse PD1 và PD2, tầng 23 và 24 thuộc tòa nhà Léman Luxury Apartments, do Công ty C.T Phương Nam làm chủ đầu tư. Khi ký hợp đồng, Thu Minh đã nộp cho chủ đầu tư số tiền 2 tỷ đồng.

Vụ tranh chấp giữa Thu Minh và công ty C.T Phương Nam tốn nhiều giấy mực của báo chí trong thời gian qua

Ngày 10/9/2015, Thu Minh yêu cầu thanh lý hợp đồng với lý do công ty chậm giao nhà. Hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng vào ngày 24/11/2015. Trong biên bản thỏa thuận ghi, bên cạnh việc hoàn trả gốc và lãi suất của Thu Minh là 2.002.541.667 đồng, công ty sẽ chịu khoản phạt vi phạm là 5.758.461.480 đồng. Thời hạn thanh toán khoản phạt chậm nhất là 31/1/2016.

Ngày 5/2/2016, công ty chỉ mới thanh toán thêm cho Thu Minh số tiền bồi thường hợp đồng là 1 tỷ đồng. Đại diện công ty giải thích, trong quá trình thanh toán, bên công ty có chủ động liên hệ với Thu Minh trong tháng 1 với mong muốn kéo dài thời hạn thanh toán khoản phạt này sang tháng 3. Trao đổi mới này chỉ được làm việc qua điện thoại.

Đến thời điểm ngày 5/4, Thu Minh mới nhận được khoản gốc và lãi suất của 2 tỷ tiền cọc và 1 tỷ tiền phạt vi phạm từ công ty. Khoản 4,76 tỷ còn lại vẫn chưa được thanh toán. Nữ ca sĩ gửi đơn lên tòa án Quận 3 kiện công ty đòi bồi thường số tiền 12 tỷ, tương ứng 20% tổng giá trị căn hộ theo hợp đồng.

Ngày 6/4, công ty C.T Phương Nam quyết định khởi kiện Thu Minh tại Tòa án Nhân dân Quận 3 về việc cố tình gây thiệt hại đến thương hiệu và hoạt động kinh doanh của công ty. Đồng thời muốn làm rõ về con số 12 tỷ tại tòa án.

Theo Linh Lam

Người đồng hành

Trở lên trên