MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt xe điện người Mỹ ưa chuộng

10-05-2023 - 20:31 PM | Thị trường

Trong danh sách top 10 mẫu EV bán chạy nhất tại Mỹ, có tới 8 sản phẩm đạt phạm vi hoạt động trên 300 dặm (482,8 km).

Mới đây, nghiên cứu từ Văn phòng Hiệu quả Năng lượng & Năng lượng Tái tạo (một bộ phận của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ) đã chỉ ra 10 mẫu EV có doanh số cao nhất năm 2022. Thông qua những sản phẩm bán chạy, dữ liệu cho thấy người Mỹ hiện tin dùng những mẫu ô tô điện có thể đi quãng đường gần 500 km cho một lần sạc.

Loạt xe điện người Mỹ ưa chuộng - Ảnh 1.

Mặc dù đội ngũ nghiên cứu không cung cấp thông tin về từng phiên bản đã được mua, nhưng danh sách chỉ phạm vi hoạt động của chúng. Tính trung bình, phạm vi hoạt động của các phương tiện trong top 10 xe điện bán chạy tại Mỹ đạt 320 dặm (515 km).

Đáng chú ý, chiếc xe có tầm hoạt động xa nhất trong danh sách là Model S. Nó có thể đạt 405 dặm (652 km) cho một lần sạc, đứng ở vị trí thứ năm doanh số. Trong khi đó, mẫu EV chạy được xa nhất trên thị trường hiện này là Lucid Air (830 km), nhưng không xuất hiện trong top 10.

Loạt xe điện người Mỹ ưa chuộng - Ảnh 2.

Đồng thời, hai phương tiện được đăng ký nhiều nhất vào năm 2022 đều thuộc nhà sản xuất Tesla. Model Y và Model 3 lần lượt đạt doanh số 228.312 chiếc và 196.503 chiếc.

Đặc biệt, dù chỉ chạy được 247 dặm (397 km) cho một lần sạc, Chevrolet Bolt EUV vẫn đứng ở vị trí thứ 6 trong danh sách xe điện bán chạy. Nguyên nhân tới từ việc mẫu xe này có giá cả phải chăng 33.995 USD, khiến nó trở thành một trong những xe điện rẻ nhất được bán vào năm 2022.

Loạt xe điện người Mỹ ưa chuộng - Ảnh 3.

Giá cả có ảnh hưởng một phần tới doanh số bán xe điện.

Mặc dù giá cả và tính thực dụng dường như cũng có tác động đến doanh số của một chiếc xe điện, nhưng danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất năm 2022 đã chỉ ra rằng người mua Mỹ đang ưa chuộng các loại xe tầm xa hơn.

Theo Carscoops

Theo Trần Đình

Tiền phong

Trở lên trên