MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR): Gần 30.000 tỷ gửi ngân hàng đem về 3 tỷ đồng lãi tiền gửi mỗi ngày, lợi nhuận 6T2023 vẫn giảm 76%

31-07-2023 - 15:08 PM | Doanh nghiệp

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR): Gần 30.000 tỷ gửi ngân hàng đem về 3 tỷ đồng lãi tiền gửi mỗi ngày, lợi nhuận 6T2023 vẫn giảm 76%

2.734 tỷ đồng tiền gửi của BSR tại ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương bị tạm dừng giao dịch từ 2015 đến nay nhưng cũng vẫn được hưởng lãi.

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa công bố BCTC quý 2/2023 với doanh thu thuần 33.669 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 89% còn 1.177 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính của BSR trong quý vừa qua đạt 714,6 tỷ đồng, gấp hai lần cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính giảm 63% còn 93 tỷ đồng và chi phí bán hàng cũng giảm nhẹ. Trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng.

Kết quả, BSR thu về tổng cộng 1.456 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm 86,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.339 tỷ đồng, giảm 87% so với năm ngoái. EPS giảm từ 3.245 đồng về còn 432 đồng.

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR): Gần 30.000 tỷ gửi ngân hàng đem về 3 tỷ đồng lãi tiền gửi mỗi ngày, lợi nhuận 6T2023 vẫn giảm 76% - Ảnh 2.

Lũy kế 6 tháng, BSR thu về 67.734 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận ròng 2.970 tỷ đồng, lần lượt giảm 22,3% và 76,2% so với thực hiện năm trước. Dù vậy, công ty đã vượt 129% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của BSR đạt 75.042 tỷ đồng, giảm 4,4% so với số đầu năm. Trong đó, chiếm 39% tài sản là các khoản tiền và tiền gửi ngân hàng, tương đương 29.230 tỷ đồng. Số tiền gửi này đã mang về 762,5 tỷ đồng tiền lãi cho BSR trong nửa đầu năm, tương ứng mỗi ngày nhận gần 3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, BSR đang có 2.734 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương bị tạm dừng giao dịch. Tình trạng này kéo dài tại BSR từ năm 2015, sau khi vụ án xảy ra tại OceanBank được khởi tố. Một phần tiền gửi sau đó được rút nhưng vẫn duy trì ở con số trên từ năm 2016 tới nay và vẫn được hưởng lãi.

Ban Tổng giám đốc công ty đánh giá khoản tiền này sẽ được giao dịch trở lại trong tương lai khi có những quy định cụ thể của Ngân hàng Nhà nước.  

Hàng tồn kho giảm 16% so với đầu năm còn 14.106 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm gần 4.000 tỷ đồng còn 12.669 tỷ đồng. Nợ vay tài chính của công ty giảm 62% còn 3.416 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 51.623 tỷ đồng.

Theo Trọng Hiếu

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên