MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lỗi đánh máy khiến cổ phiếu ứng dụng gọi xe tăng cao nhất 52 tuần vì ‘lỡ’ thêm 1 số 0 trong báo cáo lợi nhuận

15-02-2024 - 13:31 PM | Tài chính quốc tế

Lyft, ứng dụng gọi xe đối thủ với Uber chưa hề có lợi nhuận mà chỉ giảm bớt thua lỗ. Thế nhưng báo cáo kết quả kinh doanh mới đây lại khiến cổ phiếu tăng mạnh vì "lỗi đánh máy".

Lỗi đánh máy khiến cổ phiếu ứng dụng gọi xe tăng cao nhất 52 tuần vì ‘lỡ’ thêm 1 số 0 trong báo cáo lợi nhuận- Ảnh 1.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho hay cổ phiếu của ứng dụng gọi xe Lyft đã tăng lên mức cao nhất 52 tuần qua sau báo cáo kết quả kinh doanh đầy tích cực của quý IV/2023.

Cụ thể, ứng dụng gọi xe đối thủ của Uber này dự kiến tỷ suất lợi nhuận hoạt động trong năm 2024 của hãng sẽ tăng 500 điểm cơ bản, tương đương 5 điểm phần trăm. Thế nhưng cuối cùng giám đốc tài chính của startup này đã phải đính chính với nhà đầu tư con số thật chỉ là 50 điểm cơ bản.

Mặc dù phân trần rằng đây chỉ là lỗi đánh máy nhưng giá cổ phiếu của Lyft vẫn tăng đến hơn 60% ngay sau báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2023 phiên 13/2/2024.

Theo WSJ, rất nhiều giao dịch hiện nay được thực hiện tự động bởi máy tính cùng thuật toán, nên kết quả kinh doanh "lỗi" của Lyft đã khiến hàng loạt lệnh mua được đặt tự động, qua đó kích thích làn sóng mua vào của các nhà đầu cơ cùng đám đông.

Lỗi đánh máy khiến cổ phiếu ứng dụng gọi xe tăng cao nhất 52 tuần vì ‘lỡ’ thêm 1 số 0 trong báo cáo lợi nhuận- Ảnh 2.

"Đây là một lỗi tệ hại và tôi xin chịu trách nhiệm. Sai lầm này khiến toàn bộ nhân viên các các nhóm hoảng loạn", CEO David Risher của Lyft giải thích khi cho biết ông không muốn lỗi này ảnh hưởng đến kết quả báo cáo kinh doanh của công ty.

Mặc dù có lỗi đánh máy về kết quả dự báo kinh doanh nhưng cổ phiếu của Lyft vẫn tăng 35% trong phiên giao dịch ngày hôm sau 14/2/2024, đạt mức cao nhất trong hơn 1 năm.

Nguyên nhân chủ yếu là dù đã điều chỉnh lỗi đánh máy nhưng Lyft vẫn dự báo kết quả lợi nhuận cho năm 2024. Nói đơn giản là startup này sẽ đem về dòng tiền lớn hơn số vốn họ đốt trong năm nay.

Số liệu của FactSet cho thấy cổ phiếu của Lyft trong 4/5 quý gần đây đã giảm giá với tỷ lệ 2 chữ số vì chưa sinh ra được lợi nhuận.

Chuyện hiếm

Theo WSJ, nhiều chuyên gia cho biết họ không thể nhớ lần cuối cùng một lỗi đánh máy có thể thúc đẩy giá cổ phiếu tăng như của Lyft là từ khi nào khi chuyện này rất hiếm khi xảy ra.

Hàng loạt bài đăng đùa cợt đã xuất hiện trên mạng xã hội khi ứng dụng gọi xe bất ngờ hưởng lợi lớn từ lỗi đánh máy.

Xin được nhắc lại rằng Lyft cho đến hiện nay chưa sinh ra lợi nhuận mà mới chỉ thu hẹp thua lỗ. Ứng dụng gọi xe đối thủ của Uber này vẫn đang khá chật vật trong năm vừa qua để chiều lòng các nhà đầu tư đang mất dần kiên nhẫn.

Lỗi đánh máy khiến cổ phiếu ứng dụng gọi xe tăng cao nhất 52 tuần vì ‘lỡ’ thêm 1 số 0 trong báo cáo lợi nhuận- Ảnh 3.

Trong khi đó đối thủ Uber đã báo cáo kết quả kinh doanh có lãi đầu tiên kể từ khi lên sàn chứng khoán vào năm 2023.

Điều trớ trêu là kết quả kinh doanh tích cực của Uber lại khiến cổ đông tin tưởng vào Lyft vì ứng dụng gọi xe này cũng từng thu hẹp thua lỗ trước khi có lãi.

Năm 2023, nhà sáng lập của Lyft đã phải từ chức CEO sau khi thị phần giảm sút, cổ phiếu đi xuống còn tinh thần làm việc của nhân viên sa sút. Giá cổ phiếu của Lyft dù tăng thì hiện cũng kém hơn 85% giá trị so với thời năm 2019.

Sau khi lên kế nhiệm, CEO mới Risher của Lyft đã bắt đầu cắt giảm hàng trăm lao động cùng hàng loạt cải tổ tiết kiệm chi phí, thay đổi chính sách nhằm đưa ứng dụng gọi xe này trở lại đường đua với Uber.

Hãng hiện đang từ bỏ một số mảng dịch vụ không đem lại lợi nhuận như cho thuê xe đạp chung.

"Bước sang năm 2024, chúng tôi sẽ dần làm chủ được số phận của mình", CEO Risher nhận định.

*Nguồn: WSJ

Theo Băng Băng

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên