MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lợi nhuận lớn, ngân hàng ồ ạt mở thêm điểm giao dịch

05-12-2018 - 11:21 AM | Tài chính - ngân hàng

Các ngân hàng tiếp tục kế hoạch mở rộng mạng lưới trên khắp cả nước. Có những nhà băng được chấp thuận mở thêm hàng chục điểm giao dịch mới.

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận đề nghị thành lập một số chi nhánh và phòng giao dịch của Vietcombank. Theo đó, nhà băng này được phép thành lập mới 5 chi nhánh và 10 phòng giao dịch. 5 chi nhánh bao gồm chi nhánh Cần Giờ ở TP.HCM, chi nhánh Bà Rịa ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chi nhánh Chí Linh ở Hải Dương, chi nhánh Kinh Bắc ở tỉnh Bắc Ninh, chi nhánh Bảo Lộc ở Lâm Đồng. Ngoài ra, thành lập thêm 3 phòng giao dịch ở tỉnh Bến Tre, 2 PGD ở Bình Dương, 2 PGD ở Bình Phước, 3 PGD còn lại mỗi điểm ở Lạng Sơn, Hưng Yên và Thanh Hóa.

Vietcombank là một trong 2 ngân hàng (cùng với VIB) vừa được công nhận thành công trong việc đáp ứng tiêu chuẩn Basel II. Nhiều thông tin cho rằng, với việc sớm hoàn tất Basel II, 2 nhà băng này sẽ có được những lợi thế, cơ chế riêng trong tăng trưởng tín dụng và mở rộng mạng lưới hoạt động.

Không chỉ ngân hàng lớn như Vietcombank, nhiều nhà băng khác cũng có ý định mở thêm nhiều điểm giao dịch trong thời gian gần đây.

Chẳng hạn MaritimeBank cũng vừa được NHNN chấp thuận mở thêm 4 chi nhánh mới bao gồm chi nhánh Lào Cai, chi nhánh Kon Tum, chi nhánh Quảng Ngãi và chi nhánh Vĩnh Long. LienVietPostBank sẽ nâng cấp 147 phòng giao dịch bưu điện lên phòng giao dịch ngân hàng sau khi vừa được NHNN chấp thuận đề nghị.

Trước đó, giữa tháng 11, một ngân hàng nhỏ là Viet A Bank cũng được cho phép lập thêm 3 chi nhánh và 4 phòng giao dịch trên cả nước. Trong đó 4 PGD ở Đồng nai, Bình Định, Hải Phòng, Bình Thuận và 3 chi nhánh mới ở các quận Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng ở Hà Nội.

Ngày 23/11, Kienlongbank đã khánh thành chi nhánh đầu tiên tại tỉnh Quảng nam, đánh dấu hoàn thành kế hoạch mở mới 17 chi nhánh, phòng giao dịch trong năm nay.

Sacombank thì đang có kế hoạch mở rộng mạng lưới tại khu vực phía Bắc khi được chấp thuận thành lập 4 chi nhánh mới tại tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Lào Cai. Ngân hàng cho biết đang tiến hành các thủ tục để khai trương 4 chi nhánh này trong vòng 1 năm tới, sau khi chính thức đi vào hoạt động, mạng lưới của nhà băng sẽ tăng lên 570 điểm giao dịch, hiện diện trên 52 tỉnh thành và 2 nước Lào, Campuchia.

Diệp Trần

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên