MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lợi suất trái phiếu giảm, Nasdaq có phiên khởi sắc nhất kể từ tháng 11 khi nhà đầu tư quay trở lại với cổ phiếu công nghệ

10-03-2021 - 07:04 AM | Tài chính quốc tế

Lợi suất trái phiếu giảm, Nasdaq có phiên khởi sắc nhất kể từ tháng 11 khi nhà đầu tư quay trở lại với cổ phiếu công nghệ

Kết thúc phiên 9/3, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm sau khi lợi suất trái phiếu giảm, thúc đẩy nhà đầu tư quay trở lại với cổ phiếu công nghệ.


Nasdaq Composite tăng 3,69% lên 13.073,82 điểm, ghi nhận phiên khởi sắc nhất kể từ tháng 11. Tesla đã tăng 19,6% sau chuỗi 5 ngày liên tiếp lao dốc và có mức tăng trong 1 ngày mạnh nhất kể từ tháng 2/2020. Apple và Facebook đều tăng hơn 4%, trong khi Microsoft và Netflix đều tăng ít nhất 2,5%. Amazon tăng 3,8%. Có lúc trong phiên, Nasdaq đã tăng tới 4,3%.

S&P 500 tăng 1,4% lên 3.875,44 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa gần mức thấp nhất trong phiên, chỉ tăng 30,30 điểm, tương đương 0,1%, lên 31.832,74 điểm. Tại mức cao nhất trong phiên, Dow Jones đã tăng hơn 300 điểm và chạm mức cao kỷ lục trong ngày.

Cổ phiếu công nghệ đã tăng trở lại sau vài phiên giảm mạnh khi lợi suất trái phiếu ổn định. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm hơn 5 điểm cơ bản xuống 1,54%. Lợi suất trái phiếu 10 năm giao dịch ở mức cao là 1,62% vào thứ Hai.

Nasdaq giảm 2,4% trong phiên trước và đóng cửa thấp hơn 10% so với mức cao nhất ngày 12/2 và rơi vào vùng điều chỉnh. Những cổ phiếu tăng trưởng cao gần đây đã chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu tăng tăng khiến lợi nhuận trong tương lai của nhóm này trở nên kém hấp dẫn hơn hiện nay.

Nhiều cổ phiếu công nghệ nổi tiếng đã ghi nhận mức giảm 2 con số trong tháng qua, trong bối cảnh lo ngại về diễn biến của lợi suất trái phiếu. Ngay cả với sự hồi phục ở phiên này, cổ phiếu Apple vẫn giảm hơn 10% trong tháng qua, trong khi Tesla giảm 20%. Zoom Video và Peloton lần lượt giảm 20% và 36% trong cùng thời gian.

Trong khi đó, sự phục hồi của các cổ phiếu hưởng lợi từ việc nền kinh tế mở cửa trở lại và cổ phiếu chu kỳ lại giao dịch tiêu cực vào thứ Ba. Năng lượng là ngành giảm mạnh nhất với mức giảm 1,9%, nâng mức tăng trong tháng 3 lên khoảng 8%. Tài chính và công nghiệp cũng giảm điểm ở phiên hôm qua.

Giang Ng

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên