MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lợi suất trái phiếu tăng, lo ngại lạm phát, trần nợ, Phố Wall bị bán tháo

29-09-2021 - 07:20 AM | Tài chính quốc tế

Lợi suất trái phiếu tăng, lo ngại lạm phát, trần nợ, Phố Wall bị bán tháo

Chốt phiên 28/9, Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 giảm sâu.

Dow Jones giảm 569,38 điểm, tương đương 1,63%, xuống 34.299,99 điểm.

S&P 500 giảm 90,48 điểm, tương đương 2,04%, xuống 4.352,63 điểm.

Nasdaq giảm 423,29 điểm, tương đương 2,83%, xuống 14.546,68 điểm.

Đây là phiên giảm mạnh nhất của S&P 500 kể từ tháng 5, của Nasdaq kể từ tháng 3. Hai chỉ số này đang trên đà có tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2020. Phố Wall trên đà có quý diễn biến kém nhất kể từ khi Covid-19 bùng phát.

Hơn nửa số cổ phiếu thành phần trong S&P 500 đóng cửa thấp hơn đỉnh 52 tuần 10% hoặc hơn, trong đó, 63 cổ phiếu giảm từ 20% trở lên. Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, chỉ năng lượng đóng cửa với sắc xanh, công nghệ và dịch vụ viễn thông giảm sâu nhất.

S&P dịch vụ viễn thông mất 2,8%, phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 1. Chỉ số S&P tăng trưởng đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 7, có phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 2.

Cổ phiếu Microsoft, Amazon, Alphabet giảm 2,4 – 3,6%, kéo tụt S&P 500 và Nasdaq. Ford Motor là một trong số ít điểm sáng, tăng 1,1%, sau thông tin sẽ cùng đối tác Hàn Quốc SK Innovation đầu tư 11,4 tỷ USD để xây một nhà máy lắp ráp xe điện F-150 và 3 nhà máy pin tại Mỹ.

“Bức tranh toàn cảnh bất ngờ ghi nhận sự tăng đột biến của lợi suất trái phiếu, dẫn đến xu hướng ‘bán trước, hỏi sau’”, Ryan Detrick, chiến lược gia thị trường cấp cao tại LPL Financial, Charlotte, bang North Carolina, nói.

“Tuy nhiên, có nhiều yếu tố ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư. Quá trình đàm phán chưa ngã ngũ ở Washington về trần nợ và dự luật chi tiêu, khả năng tăng thuế tạo áp lực lên nhà đầu tư, dẫn đến bán tháo với quy mô khá lớn”.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục tăng, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên cao nhất kể từ tháng 6 do lạm phát dự báo còn đi lên và Fed có thể rút ngắn lộ trình siết chính sách tiền tệ.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen dự báo lạm phát năm nay ở gần 4% và cảnh báo các nhà lập pháp nếu họ thất bại trong việc tránh xảy ra kịch bản chính phủ đóng cửa khi Mỹ sắp hết khả năng vay nợ, nền kinh tế có thể bị “ảnh hưởng nghiêm trọng”.

Các thượng nghị sĩ Cộng hòa dường như muốn ngăn nỗ lực của phe Dân chủ trong gia tăng trần nợ của chính phủ Mỹ, tránh nguy cơ vỡ nợ tín dụng.

Một báo cáo từ Conference Board cho thấy niềm tin tiêu dùng tại Mỹ tháng 9 bất ngờ suy yếu, xuống thấp nhất kể từ tháng 2.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 28/9 là 12,27 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với trung bình 10,37 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Theo Như Tâm

NDH

Trở lên trên