MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lợi thế nào cho Xuân Trường và tuyển Việt Nam khi lọt vào bán kết AFF Cup 2018?

24-11-2018 - 17:17 PM | Sống

Đội tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Campuchia để giành ngôi nhất bảng A tại AFF Cup 2018. Thế nhưng, nguyên nhân sâu xa đằng sau mục tiêu này không phải ai cũng rõ.

Theo thể thức thi đấu của AFF Cup 2018, đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B tại trận bán kết thứ hai (2/12). Chính vì vậy, đội nào giành vị trí đầu bảng A sẽ được đá trận bán kết lượt về và chung kết lượt về (nếu góp mặt) trên sân nhà.

Việc được thi đấu trận lượt về trên sân nhà trong bóng đá hiện đại là lợi thế rất lớn và có thể giúp các đội bóng đó nắm thế chủ động. Họ nắm thế chủ động hơn ở trận đấu mang tính quyết định với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Đó là lợi thế mà HLV Park Hang-seo không muốn các học trò bỏ qua.

Còn nhớ AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử. Kết quả ấy cũng được quyết định sau 90 phút nghẹt thở trên sân nhà Mỹ Đình ở trận chung kết lượt về.

Lợi thế nào cho Xuân Trường và tuyển Việt Nam khi lọt vào bán kết AFF Cup 2018? - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam đang rất thoải mái trước cuộc đối đầu với Campuchia nhưng mục tiêu thì vẫn cần hoàn thành. Ảnh: Hiếu Lương.

Hiện tại, cục diện bảng A đang có lợi với Việt Nam. Dù xếp thứ hai nhưng Xuân Trường và các đồng đội chỉ phải gặp Campuchia, đối thủ toàn thua trước Việt Nam trong quá khứ và đã bị loại. Trong khi đó, đội đầu bảng Myanmar phải hành quân đến SVĐ Shah Alam, làm khách trước đối thủ khó chơi Malaysia.

Myanmar và Việt Nam có cùng 7 điểm, Malaysia có 6 điểm. Việt Nam chỉ cần thắng cách biệt từ 3 bàn trở lên là nắm chắc cơ hội giành ngôi đầu bảng.

Ở bảng B, kịch bản diễn ra tương tự khi đội nhất bảng gặp đội xếp thứ 3, còn đội nhì bảng gặp đội đứng thứ 4. Khác biệt duy nhất là Thái Lan nhất bảng gặp Singapore được đánh giá yếu hơn, còn đội nhì Philippines  hành quân đến "chảo lửa" Gelora Bung Karno làm khách trước Indonesia khao khát lấy lại chút thể diện trước khi rời giải.

Với thực tế hiện tại, nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam giành ngôi đầu bảng sẽ chạm trán Philippines ở bán kết. Bất lợi duy nhất của việc thi đấu tại bảng A là việc đội tuyển Việt Nam không có quyền tự quyết sẽ gặp đối thủ nào ở vòng sau. Thế nhưng, như thủ môn Đặng Văn Lâm đã chia sẻ: "Đội tuyển Việt Nam không quan tâm sẽ gặp đối thủ nào ở bán kết".

Mục tiêu trước mắt của thầy trò HLV Park Hang-seo là đánh bại Campuchia ở trận đấu diễn ra vào lúc 19h30 ngày 24/11 tại SVĐ Hàng Đẫy.

Lợi thế nào cho Xuân Trường và tuyển Việt Nam khi lọt vào bán kết AFF Cup 2018? - Ảnh 2.

BXH bảng A tại AFF Cup 2018 tính đến thời điểm hiện tại. Đồ hoạ: Quý Sáng.

Lợi thế nào cho Xuân Trường và tuyển Việt Nam khi lọt vào bán kết AFF Cup 2018? - Ảnh 3.

BXH bảng B tại AFF Cup 2018 tính đến thời điểm hiện tại.

Theo Hiếu Lương

Trí thức trẻ

Trở lên trên