MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Long An cách ly lái xe ôm chở bệnh nhân 1440 và người phụ nữ đi cùng

29-12-2020 - 08:25 AM | Xã hội

Tối 28/12, trao đổi với Tiền Phong, ông Huỳnh Minh Phúc, GĐ Sở Y tế Long An cho biết, tỉnh vừa cách ly 1 trường hợp là F1 của bệnh nhân 1440 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Đồng thời cách ly 3 trường hợp F2.

Theo kết quả xác minh, người đàn ông thuộc diện F1 hành nghề chạy xe ôm tại xã Lợi Bình Nhơn (TP. Tân An, Long An). Sáng 24/12, người này chở bệnh nhân 1440 từ chân đường dẫn cao tốc TPHCM – Trung Lương đến đón xe ở ngã tư Cần Đốt (TP. Tân An).

Bệnh nhân 1440 và người phụ nữ đi xe ôm đến Long An

Người đàn ông chạy xe ôm chở 2 người (gồm bệnh nhân 1440, một người phụ nữ). Cả 3 đều đeo khẩu trang.

Sau khi chở hai người trên, cùng ngày người đàn ông chạy xe ôm (tên H.) đã chở tiếp một thanh niên về thị trấn Tầm Vu (huyện Châu Thành, tỉnh Long An). Đến tối 21h, ông H đến mua lẩu tại quán lẩu bò Cầu Dây (TP.Tân An), lúc này có đeo khẩu trang vào quán.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 25-27/12, mỗi ngày ông H chạy từ 8-10 cuốc xe ôm. Trong đó, có một chuyến đến khách sạn (tại đường Hùng Vương, phường 3, TP.Tân An) chở 1 nam thanh niên vào ngày 27/12.

Long An cách ly lái xe ôm chở bệnh nhân 1440 và người phụ nữ đi cùng - Ảnh 1.

Liên quan đến bệnh nhân tại TPHCM, hiện đã cách ly chung cư nơi bệnh nhân 1451 (F1 của bệnh nhân 1440). Ảnh Ngô Bình

Một cuốc chở 1 nam thanh niên đến hãng trái cây Thạnh Hóa tại Km số 12, huyện Thạnh Hóa; một cuốc chở 1 nam thanh niên đến nhà trọ không tên (tại đường Nguyễn Thị Bảy, phường 6, TP.Tân An).

Vợ ông H. bán nước giải khát dưới chân cầu cao tốc. Con trai đang học lớp 7 tại Trường THCS Lợi Bình Nhơn. Kết quả xét nghiệm lần 1 của ông H. và vợ, con đều âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại cơ quan chức năng tỉnh Long An đã cách ly tập trung ông H. và người nhà của ông theo quy định. Các đối tượng tiếp xúc khác đang được điều tra, truy vết.

Trở lại trường hợp bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép, sau khi đến ngã tư Cần Đốt (TP. Tân An), bệnh nhân 1440 và người phụ nữ đi cùng đã đón xe khách 16 chỗ chạy tuyến TPHCM – Vĩnh Long. Riêng người phụ nữ xuống dọc đường tại thị trấn Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp).

TPHCM truy tìm một người F1

Hiện nay TPHCM đã xác minh có 4 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long (gồm N.Q.H , những người còn lại tên Vân, Kha, Tài).

Đối với hai người có tên Vân (Quận 1) và Tài (huyện Hóc Môn) đã cho kết quả âm tính. Riêng người tên Kha đi chung với bệnh nhân 1440 trở về TPHCM, điểm xuống là ở Quận 9. Hiện nay TPHCM đang tích cực truy vết để xác định người này ở đâu.

Long An cách ly lái xe ôm chở bệnh nhân 1440 và người phụ nữ đi cùng - Ảnh 2.

TPHCM họp khẩn, chỉ đạo truy tìm F1 của bệnh nhân 1451 khi đến Quận 9. Ảnh Trung tâm Báo chí

TPHCM ghi nhận ca mắc mới là bệnh nhân 1451 là người tên N.Q.H (ngụ Quận 5). Xác minh lịch trình bệnh nhân này như sau: Ngày 23/12, bệnh nhân 1451 nhập cảnh trái phép từ Myanma về Việt Nam, đi cùng với bệnh nhân 1440. Bệnh nhân cư trú tại lô B chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, Quận 5.

Khi về đến TPHCM, bệnh nhân 1451 đã di chuyển đến một số địa điểm trên địa bàn quận Quận 5, Quận 8, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh.

Ngày 27/12, bệnh nhân 1451 về nhà tại lầu 4, phòng 423 Lô B, chung cư Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, nhân viên Trạm y tế đến nhà bệnh nhân lấy mẫu và chuyển bệnh nhân cách ly tập trung theo quy định.

Tối cùng ngày bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và bệnh nhân đã được chuyển điều trị tại bệnh viện Dã chiến Củ Chi lúc 22 giờ cùng ngày.

Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, lập danh sách người tiếp xúc với bệnh nhân 1451, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý vệ sinh khử khuẩn.

Đến nay đã điều tra, lập danh sách được 53 trường hợp tiếp xúc với trường hợp nghi mắc (37 được chuyển cách ly tập trung; 16 trường hợp cách ly theo dõi tại nhà); đã lấy tổng cộng 53 mẫu xét nghiệm (31 trường hợp có kết quả âm tính, 22 chờ kết quả xét nghiệm).

Trong 6 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Myanma và 1 lái xe, có 2 trường hợp đã được cách ly ở tỉnh, 3 trường hợp được cách ly ở TPHCM, 1 lái xe cách ly tại Sóc Trăng.

Riêng còn 1 trường hợp đang tiếp tục điều tra, truy vết. TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra truy vết, tìm kiếm người có tiếp xúc với BN (F1, F2) để xét nghiệm và cách ly theo quy định.

Theo Văn Minh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên