MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Los Angeles (Mỹ) thả 20.000 muỗi đực để diệt muỗi vằn

06-05-2024 - 16:05 PM | Tài chính quốc tế

Chương trình thí điểm thả hàng chục nghìn con muỗi được chiếu xạ nuôi trong phòng thí nghiệm vào môi trường ở thành phố Los Angeles, Mỹ đã được triển khai.

Cơ quan kiểm soát vật gây hại vùng đại Los Angeles hôm 2/5 tiến hành chương trình thí điểm thả hàng chục nghìn con muỗi nuôi trong phòng thí nghiệm vào môi trường địa phương.

Theo Cơ quan kiểm soát vật gây hại vùng đại Los Angeles, những con muỗi được thả này đều là con đực và đã được chiếu xạ để triệt sản. Những con muỗi này được kỳ vong sẽ thụ tinh cho muỗi cái hoang dã bằng tinh trùng "chết", khiến những quả trứng thu được trở nên vô giá trị, qua đó diệt quần thể muỗi vằn gieo rắc bệnh truyền nhiễm.

Mục tiêu của các chuyên gia là loài muỗi vằn (muỗi Aedes aegypti). Chúng bắt đầu sinh sôi ở Los Angeles vào năm 2014 và đã tiến hóa để nhằm vào con người.

Ông Daniel Hahn - giáo sư tại Khoa Côn trùng và Tuyến trùng của Đại học Florida - cho biết: "Hàng nghìn năm trước, một chủng Aedes aegypti đã di chuyển đến gần con người, bắt đầu chuyên sống gần nhà dân và đốt người. Chúng là loài côn trùng gây phiền toái hung hãn vì chúng sẽ đốt bạn suốt cả ngày".

Aedes Aegypti phát triển mạnh ở sân vườn và làm tổ trong những vật chứa nhỏ như nắp chai và bát ăn của chó. Chúng có thể mang những căn bệnh đáng lo ngại như sốt vàng da, Chikungunya, sốt xuất huyết và Zika.

Los Angeles (Mỹ) thả 20.000 muỗi đực để diệt muỗi vằn- Ảnh 1.

Muỗi đực triệt sản sẽ khiến trứng đẻ ra trở nên vô dụng. (Ảnh: Los Angeles Times)

Cơ quan kiểm soát vật gây hại vùng đại Los Angeles hôm 2/5 đã thả khoảng 20.000 con muỗi đực triệt sản, được nhuộm để phát huỳnh quang dưới đèn cực tím, như một phần của thử nghiệm cuối cùng trong chương trình thí điểm. Muỗi đực Aedes Aegypti không đốt nên các chuyên gia cho rằng chương trình này gần như không gây nguy hiểm cho con người.

Tháng 6, cơ quan này có kế hoạch thả từ 7 đến 10 con muỗi triệt sản với mỗi con đực hoang dã mà đang sống trong khu vực mục tiêu - khu vực Sunland-Tujunga của thành phố Los Angeles. Số lượng muỗi này có thể lên tới 60.000 con mỗi tuần.

Dự án này là một mô hình về cách con người triển khai công nghệ mới để chống lại sự lây lan của muỗi xâm lấn và các bệnh mà chúng có thể gieo rắc trong bối cảnh biến đổi khí hậu, quá trình thương mại toàn cầu và đô thị hóa đẩy các loài gây hại này vào lãnh thổ mới.

Muỗi Aedes Aegypti không có nguồn gốc từ Mỹ nhưng đã tồn tại ở một số vùng tại quốc gia này trong hàng trăm năm qua. Năm 1793, loài muỗi này là nguyên nhân gây bùng phát dịch sốt vàng da ở thành phố Philadelphia - trụ sở của Chính phủ Mỹ vào thời điểm đó.

Cơ quan kiểm soát vật gây hại vùng đại Los Angeles đã chi khoảng 255.000 USD trong ngân sách hàng năm trị giá 24,8 triệu USD cho chương trình này. Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô chương trình ra nhiều khu vực ở Los Angeles hơn sẽ là một thách thức. Thay vào đó, mô hình này sẽ được áp dụng có mục tiêu cho các điểm nóng về muỗi Aedes Aegypti và những khu vực có báo cáo về các trường hợp mắc bệnh do muỗi truyền.

Theo Quỳnh Chi

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên