MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Luật dược

Quốc hội biểu quyết cho phép bán thuốc trong siêu thị

Quốc hội biểu quyết cho phép bán thuốc trong siêu thị

07/04/2016 09:26

Siêu thị chỉ được bán thuốc thông thường, góp đủ vốn điều lệ mới được hoàn thuế ...là những nội dung được Quốc hội đã biểu quyết thông qua trong 4 dự thảo luật.

"Bã thuốc" được coi là dược liệu giả, bị cấm kinh doanh

"Bã thuốc" được coi là dược liệu giả, bị cấm kinh doanh

06/04/2016 13:36

Sáng nay (6/4), Quốc hội đã thông qua Luật Dược (sửa đổi) với 435/451 đại biểu biểu quyết tán thành.

"Nhiều kinh nghiệm quốc tế áp dụng vào Việt Nam bị triệt tiêu cái hay"

"Nhiều kinh nghiệm quốc tế áp dụng vào Việt Nam bị triệt tiêu cái hay"

30/03/2016 16:57

Đại biểu Quốc hội (QH) Nguyễn Văn Tiên (Tiền Giang) đã trích dẫn phát biểu của một nữ đại biểu QH như vậy khi thảo luận về dự thảo Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi) tại hội trường QH sáng nay 30/3.

Ai sẽ quản thực phẩm chức năng?

Ai sẽ quản thực phẩm chức năng?

28/03/2016 10:25

Nhiều đại biểu Quốc hội tỏ ra đồng tình khi Luật Dược sửa đổi bổ sung quy định về việc quản lý thực phẩm chức năng. Song, Hiệp hội Thực phẩm chức năng đã lập tức phản ứng quy định này

​Đấu thầu thuốc: “Lý thì rất đúng mà tình rất gian!”

​Đấu thầu thuốc: “Lý thì rất đúng mà tình rất gian!”

25/03/2016 16:21

“Mọi sự trong đấu thầu thuốc đều đúng quy trình, đúng pháp luật cả, chỉ có tiền là nhà nước mất, nhân dân mất!”

Mất toi 6 tháng chỉ do ghi “tinh bột bắp” thay vì “tinh bột ngô“

Mất toi 6 tháng chỉ do ghi “tinh bột bắp” thay vì “tinh bột ngô“

25/03/2016 15:01

"Hồ sơ đầy đủ hết, chỉ một chi tiết phải làm lại là thay “tinh bột bắp” là tá dược bằng “tinh bột ngô” cho đúng chuẩn khiến DN mất toi 6 tháng".

Nhiều ngành sẽ cùng quản lý giá thuốc chữa bệnh

Nhiều ngành sẽ cùng quản lý giá thuốc chữa bệnh

10/05/2015 14:23

Một nét mới trong dự thảo Luật Dược được Bộ Y tế đưa ra là đề xuất quản lý giá thuốc theo cơ chế thị trường, đồng thời, tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc theo pháp luật, cũng như bảo đảm công khai, minh bạch giá thuốc. Đó là thông tin được Bộ Y tế đưa ra vào ngày 9/5.

"Chuyền bóng" giá thuốc, dân nghèo lãnh đủ

"Chuyền bóng" giá thuốc, dân nghèo lãnh đủ

22/03/2014 08:15

“Người dân khổ lắm, cầm đơn thuốc là phải mua, không bao giờ trả giá cao thấp như các mặt hàng khác được đâu” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói như vậy tại phiên họp Chính phủ ngày 21/3.

Bộ Tài chính được đề xuất làm Chủ tịch Hội đồng liên ngành về giá thuốc

Bộ Tài chính được đề xuất làm Chủ tịch Hội đồng liên ngành về giá thuốc

09/06/2013 15:03

Nhà nước sẽ quản lý về giá thuốc theo cơ chế thị trường; tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc theo quy định của pháp luật...

Trở lên trên