MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Luật ngầm giúp gia tộc tỷ phú Hà Hồng Sân luôn êm ấm, không tranh giành quyền lực dù có 17 người con và 4 bà vợ

16-02-2022 - 20:05 PM | Sống

Luật ngầm giúp gia tộc tỷ phú Hà Hồng Sân luôn êm ấm, không tranh giành quyền lực dù có 17 người con và 4 bà vợ

Tỷ phú Stanley Ho để các con tự tìm con đường riêng và chỉ giao trọng trách tiếp quản sòng bạc cho số ít "người được chọn".

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy gia tộc họ Ho dường như có tất cả: Danh tiếng, địa vị và sự giàu có. Tuy nhiên, việc người đứng đầu, tỷ phú Stanley Ho (Hà Hồng Sân), có tới 4 bà vợ và 17 người con khiến việc tranh chấp khối tài sản kếch xù luôn thường trực trong một vòng luẩn quẩn.

"Nếu chỉ hoạt động trong một lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, bạn chắc chắn không thể để tất cả mọi người cùng tham gia. 17 người con nhà ông Ho cũng vậy. Rất khó để chúng tiếp quản những vị trí khác nhau mà không tranh giành quyền lực", ông Winnie Peng, Phó Giáo sư chuyên nghiên cứu các doanh nghiệp gia đình châu Á tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (Trung Quốc) cho biết.

Chính vì vậy, gia tộc này đã đưa ra giải pháp: Để các con tự tìm con đường phát triển sự nghiệp riêng và chỉ giao quyền tiếp quản sòng bạc cho số ít "người được chọn". Gia tộc nhà họ Ho theo đó hạn chế được phần lớn các rủi ro xung đột công khai và cùng chung sống tương đối hoà thuận. Điều này được thể hiện rõ trong đám tang của Stanley Ho hồi năm 2020, dù không ai biết liệu đây có phải chỉ là chiếc vỏ bọc bên ngoài hay không.

 Luật ngầm giúp gia tộc tỷ phú Hà Hồng Sân luôn êm ấm, không tranh giành quyền lực dù có 17 người con và 4 bà vợ  - Ảnh 1.

Đám tang của tỷ phú Stanley Ho.

Đối với đế chế sòng bạc này, việc đảm bảo không xảy ra bất kỳ trận tranh đấu nào đóng vai trò vô cùng quan trọng, bởi gia tộc nhà tỷ phú Stanley Ho còn phải đối mặt với một thách thức lớn hơn: COVID-19.

Làn sóng lây nhiễm của đại dịch khiến ngành công nghiệp sòng bạc tại Macau gần như tê liệt. Sự phụ thuộc vào lĩnh vực này cũng bị co rút, một phần do giới chức Trung Quốc ngày càng siết chặt sự kìm kẹp. Nhiều ông to đứng sau mác "nhà điều hành trò chơi điện tử lớn nhất nhì thành phố" đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Một số loại giấy phép hoạt động từng được công nhận là hợp pháp mới đây cũng bị áp đặt thêm nhiều hạn chế. Ông Stanley Ho sở hữu tới 3/6 loại giấy tờ trên.

SJM Holdings – tập đoàn vốn kiểm soát nhiều sòng bạc nhất Macau của Stanley Ho theo đó sụt giảm tới 70% doanh thu hồi năm ngoái so với mức trước đại dịch. Vốn hoá thị trường cũng lao dốc xuống chỉ bằng 1/5 so với thời kỳ hoàng kim hồi năm 2013.

Theo Chỉ số Bloomberg Billionaires Index, sự thoái trào đã khiến gia tộc này "bốc hơi" 4 tỷ USD kể từ tháng 11 năm 2020, đồng thời ra khỏi danh sách top 20 gia tộc giàu có nhất châu Á. Trước đó, theo Bloomberg, gia tộc Stanley Ho đứng vị trí thứ 17.

 Luật ngầm giúp gia tộc tỷ phú Hà Hồng Sân luôn êm ấm, không tranh giành quyền lực dù có 17 người con và 4 bà vợ  - Ảnh 2.

Giới chức Trung Quốc ngày càng siết chặt sự kìm kẹp đối với ngành công nghiệp sòng bạc.

Trước khi tỷ phú Stanley Ho qua đời, việc sắp xếp lại công việc kinh doanh của gia đình đã được thực hiện. Ba năm trước, con gái của bà hai, Daisy Ho đã giành quyền quản lý SJM Holdings sau khi thành lập một liên minh "bắt tay" với nhóm các cổ đông khác. Trong khi đó, chị gái cô, Pansy Ho giữ vị trí đồng chủ tịch của MGM China Holdings trong suốt khoảng thời gian dài. Hai người cũng cùng nhau lãnh đạo và góp công lớn cho sự đi lên của tập đoàn phát triển bất động sản Shun Tak Holdings.

Sabrina Ho, con gái người vợ thứ tư, là một trong những "người được chọn" để nối nghiệp cha. Tuy nhiên, thay vì tranh giành quyền lực trong đế chế trị giá hàng tỷ USD, cô gái này quyết định dấn thân vào con đường nghệ thuật.

"Cha từng nói với tôi rằng cha không bao không giờ đánh bạc, vậy nên tôi cũng quyết định làm như vậy", Sabrina chia sẻ.

 Luật ngầm giúp gia tộc tỷ phú Hà Hồng Sân luôn êm ấm, không tranh giành quyền lực dù có 17 người con và 4 bà vợ  - Ảnh 3.

Sabrina Ho và chồng.

Gia đình nhà Sabrina Ho sau đó đã thành lập Poly Auction Macau, chi nhánh nhỏ của Tập đoàn Poly Culture Group với doanh thu hàng năm lên tới 58 tỷ USD. Công ty này hoạt động đa ngành, từ nghệ thuật đến vũ khí.

Mario, con trai út của ông Ho, hiện là Giám đốc điều hành một công ty trò chơi và thể thao điện tử tại Hong Kong (Trung Quốc). Josie, ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng, lựa chọn thành lập công ty điện ảnh riêng và thường xuyên đi lưu diễn cùng ban nhạc của mình. Trong khi đó, Laurinda Ho lại quản lý một thương hiệu mì bò riêng.

Lawrence Ho cũng đang chuyển dần danh mục đầu tư sang những lĩnh vực khác. Ông mua lại một công ty của Anh và thành lập 1 SPAC tại Mỹ vào năm ngoái.

 Luật ngầm giúp gia tộc tỷ phú Hà Hồng Sân luôn êm ấm, không tranh giành quyền lực dù có 17 người con và 4 bà vợ  - Ảnh 4.

Lawrence Ho.

Theo Peng, một người con của ông Ho, dù việc hoạt động riêng lẻ sẽ chỉ đóng góp phần ít vào tổng tài sản của gia tộc, song lại giúp việc quản lý sòng bạc được ổn định.

"Chúng tôi muốn giảm thiểu rủi ro. Việc mỗi người lựa chọn con đường cho riêng mình chắc chắn sẽ có ích," cô ấy nói thêm.

Theo: Bloomberg

https://cafebiz.vn/luat-ngam-giup-gia-toc-ty-phu-ha-hong-san-luon-em-am-khong-tranh-gianh-quyen-luc-du-co-17-nguoi-con-va-4-ba-vo-20220216120245979.chn

Theo Huệ Anh

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên