MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Luật sư: Cần khởi tố vụ án để điều tra về 2 trường hợp trẻ đuối nước tại công viên nước Thanh Hà

24-09-2019 - 13:55 PM | Xã hội

Luật sư cho rằng, cơ quan chức năng nên khởi tố vụ án để điều tra làm rõ trách nhiệm của công viên nước và những người trực tiếp liên quan đến cái chết của 2 cháu bé.

Liên tiếp xảy ra đuối nước

Gần đây, tại Công viên nước Thanh Hà (phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) liên tiếp xảy ra tình trạng đuối nước khiến hai trẻ nhỏ thiệt mạng.

Cụ thể, chiều 12/6, cháu P. V. K. (SN 2017, trú tại phường Phú Lương) được vợ chồng bác đưa đến công viên chơi, khi hai bác cháu đi trên bờ khu vực sông lười thì bất ngờ cháu K. bị ngã xuống nước.

Mọi người xung quanh phát hiện đã đưa cháu lên bờ. Lực lượng bảo vệ và nhân viên y tế lập tức thực hiện các thao tác cứu nạn rồi đưa nạn nhân đi bệnh viên nhưng đến rạng sáng 13/6, cháu bé tử vong.

Đến chiều 22/9, thêm một bé trai 6 tuổi (quê ở huyện Ứng Hòa) cũng được người thân dẫn vào chơi và đuối nước tại khu vực sông lười.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, các nhân viên của Công viên nước Thanh Hà cùng gia đình đưa cháu đến Bệnh viện 103 để cấp cứu. Tuy nhiên cháu bé không qua khỏi.

Lãnh đạo UBND phường Phú Lương cho biết, hiện đơn vị đã lập biên bản và tạm đình chỉ hoạt động cơ sở này.

 Luật sư: Cần khởi tố vụ án để điều tra về 2 trường hợp trẻ đuối nước tại công viên nước Thanh Hà - Ảnh 1.

Công viên nước Thanh Hà tạm thời đóng cửa.

Cần khởi tố vụ án để điều tra?

Trước tình trạng đuối nước liên tục xảy ra tại khu vui chơi Thanh Hà, luật sư Hoàng Trọng Giáp – Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa nêu quan điểm, việc kinh doanh bể bơi, công viên nước là hoạt động có điều kiện, chủ kinh doanh phải luôn đề cao sự an toàn tính mạng, sức khỏe của người khác, tránh đuối nước.

Tại Điều 8 Nghị định 106/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao thì cơ sở kinh doanh chỉ được phép hoạt động kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Luật sư Giáp cho rằng, với hai trường hợp đuối nước liên tiếp vừa xảy ra có nhiều nguyên nhân, cơ quan chức năng cần khởi tố vụ án theo Điều 129, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 về tội "vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính" để điều tra làm rõ vụ việc.

Nếu trường hợp công viên nước đã được cấp giấy phép hoạt động thì nên điều tra xem trong quá trình vận hành nhân viên của công viên này có làm đúng quy trình, trách nhiệm.

"Cần làm rõ các nhân viên của công viên có đáp ứng đươc chứng nhận cần thiết, hay đã trải qua các khóa đào tạo về bơi lội, cứu hộ ra sao.

Qúa trình làm việc họ có lơ là, mất cảnh giác dẫn đến các cháu nhỏ chết đuối hay không. Nếu đúng nhân viên mất cảnh giác thì rõ ràng họ đã có lỗi vô ý làm chết người. Còn người thân đưa trẻ vào chơi dù họ cũng phải quan sát nhưng trách nhiệm chính vẫn thuộc về các nhân viên làm việc tại đây", luật sư Giáp nói.

Công viên nước Thanh Hà do Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư xây dựng từ cuối năm 2018. Theo giới thiệu, đây là khu vui chơi được đầu tư đồng bộ hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu. Phía bên ngoài được thiết kế như tường thành của tòa lâu đài.

Công viên nước đi vào hoạt động từ tháng 6/2019, đây là công viên nước có diện tích lớn nhất nằm ở khu vực phía tây thủ đô Hà Nội với 9 hạng mục trò chơi mạo hiểm, tốc độ như đường trượt 4 làn, đường trượt xoắn ốc, vòng xoáy khổng lồ, sông lười, hố đen vũ trụ, máng trượt, khu tạo sóng nhân tạo…

Ngoài các trò chơi dưới nước còn có các khu vui chơi trên cạn phù hợp với mọi lứa tuổi như khu vui chơi dành cho các gia đình.

Theo Hoàng An

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên