MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Luật sư hàng đầu của ông Trump rút khỏi vụ điều tra tài liệu mật

16-04-2023 - 09:44 AM | Tài chính quốc tế

Luật sư Evan Corcoran, một trong những luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã tự rút khỏi vụ điều tra tính hợp pháp trong việc ông Trump cất giữ tài liệu mật trong khu dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida.

Ông Corcoran rút khỏi vụ công tố viên đặc biệt Jack Smith điều tra ông Trump về khả năng lưu giữ tài liệu mật sau khi xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn tháng trước.

Trong cuộc điều tra về việc ông Trump xử lý tài liệu mật, một trong những nhân chứng trung tâm là ông Corcoran, đã xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn hôm 24-3. Trước đó, cả thẩm phán Beryl A.Howell và tòa phúc thẩm liên bang ở Washington DC đều tuyên bố ông Corcoran không thể áp dụng đặc quyền luật sư - thân chủ thay mặt ông Trump để né tránh việc làm chứng.

Theo hai nguồn tin của đài CNN, mặc dù rút lui khỏi cuộc điều tra Mar-a-Lago vài tuần trước, ông Corcoran vẫn đang đại diện cho cựu Tổng thống Trump trong nhiều vụ khác, chẳng hạn như cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith về vụ tấn công vào Đồi Capitol vào ngày 6-1-2021.

Phía ông Corcoran từ chối bình luận. Theo báo Washington Post, chuyện luật sư tự rút ra khỏi vụ nào đó trong tình huống như vậy là bình thường.

Ông Steven Cheung, người phát ngôn chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump, hôm 15-4 cho biết: "Những nguồn giấu tên không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra và đang đưa thông tin sai lệch".

Luật sư hàng đầu của ông Trump rút khỏi vụ điều tra tài liệu mật - Ảnh 1.

Luật sư Evan Corcoran đến tòa án liên bang ở Washington ngày 22-7-2022. Ảnh: AP

Trước đó, ngày 14-4, ông Trump đã đệ trình báo cáo tiết lộ tài chính cá nhân của mình lên Ủy ban Bầu cử Liên bang.

Theo đài CNN, báo cáo dài 101 trang, cung cấp một số thông tin chi tiết mới về tình hình tài chính của ông Trump kể từ khi ông rời nhiệm sở, bao gồm hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội của ông và việc bán NFT (Token không thể thay thế) hồi năm ngoái.

Luật sư hàng đầu của ông Trump rút khỏi vụ điều tra tài liệu mật - Ảnh 2.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Liên quan đến tiền đóng góp cho chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, cựu Tổng thống đã huy động được hơn 34 triệu USD cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 kể từ đầu năm nay.

Ông Trump được cho là đã huy động được hơn 4 triệu USD tiền mặt chỉ trong 24 giờ sau thông tin về quyết định truy tố của bồi thẩm đoàn ở Manhattan. 

Theo nhóm chiến dịch tranh cử của ông Trump, đáng chú ý là 1/4 số tiền quyên góp đến từ những người lần đầu tiên đóng góp cho chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống. Nhóm chiến dịch tranh cử của ông Trump nhấn mạnh: "Sự gia tăng đáng kinh ngạc các khoản đóng góp chứng minh rằng người dân Mỹ coi bản cáo trạng với cựu Tổng thống Trump là vũ khí đáng hổ thẹn của hệ thống tư pháp".

Ông Trump, người đang phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra hình sự, đã cố gắng sử dụng những rắc rối pháp lý của mình để kích động những người ủng hộ, cho rằng tất cả các vụ việc đều có động cơ chính trị. Ông đã mô tả các cáo buộc ở New York là "can thiệp bầu cử" nhưng cũng cho rằng các cáo buộc có thể giúp ông giành được sự ủng hộ.

Từng là vị tỷ phú giàu nhất thế giới lại 'trượt chân' xuống vị trí 159 khi đế chế sụp đổ

Theo Huệ Bình

NLĐ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên