MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lười biếng là biểu hiện của sự mơ hồ trong mục tiêu sống

17-01-2023 - 18:59 PM | Lifestyle

Lắm lúc, chúng ta sống mất phương hướng mà không hề hay biết, biểu hiện chính là không biết mình đang làm gì và cần gì.

Nhiều người trong chúng ta đều có những lúc thích lười biếng và biểu hiện này bị gắn với sự tiêu cực, điều không tốt.

Trong tâm lý học, con người được sinh ra có một phần lười biếng trong bản chất, nó ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và thói quen hành vi của chúng ta. Khi một người quá lười biếng, nó cũng sẽ khiến họ trở nên trì hoãn và nhiều thói quen xấu khác.

Lười biếng là biểu hiện của sự mơ hồ trong mục tiêu sống - Ảnh 1.

Lười biếng, hay chính là trạng thái mất tự tin và lo lắng

Khi một người có biểu hiện của sự lười biếng, cụ thể là trong công việc, họ sẽ nghi ngờ chính mình, nghĩ rằng bản thân thực sự không phù hợp với ngành nghề này, hoặc là vị trí này không có tương lai. Đương nhiên ý nghĩ này cũng xuất phát từ sự ngờ vực trong năng lực làm việc.

Một khi sự tự tin trong công việc mất đi, chúng ta sẽ không thể làm việc hiệu quả, dễ nản lỏng, từ đó dẫn đến những quyết định sai lầm. Song không ít người trong xã hội ngoài kia không để cho sự lười biếng lấn át lý trí. Cho dù không bằng lòng với hiện tại, nhưng họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ đầy đủ, sau đó ngẩng cao đầu rời đi.

Sự lười biếng gây ra rất nhiều cảm xúc tiêu cực, từ đó ảnh hưởng đến tâm trạng

Để thay đổi tâm lý lười biếng, bạn cần phải sắp xếp cuộc sống và công việc một cách có trật tự. Trong thời gian rảnh rỗi cũng có thể làm một cái gì đó mà bản thân thích thú. Sau khi hoàn thành những điều này, chúng ta mới cảm thấy thỏa mãn với chính mình và tìm về một chút niềm tin.

Nếu một người cứ thế trải qua mỗi ngày một cách ngốc nghếch, lơ đãng và không biết bản thân đang làm gì, họ tự nhiên sẽ trở nên lười biếng hơn, sa đọa và dần không thể cứu vãn.

Lười biếng làm mất động lực theo đuổi mục tiêu và không biết làm thế nào để nỗ lực

Lười biếng là biểu hiện của sự mơ hồ trong mục tiêu sống - Ảnh 2.

Người lười biếng khi đối mặt với những điều trong cuộc sống sẽ không có lấy một chút năng lượng, đồng thời cũng không có tâm thế dám khám phá hay tìm hiểu thứ mới. Đối với họ, hiện tại đã quá đủ, không cần thiết buộc bản thân phải xông pha quá nhiều.

Ý tưởng nảy sinh trong đầu nhưng không bao giờ được thực hiện, sau đó ý tưởng này trở thành bong bóng tan biến như chưa từng tồn tại. Muốn thay đổi thói quen hành vi và cách suy nghĩ này của một người, cách duy nhất là tự thúc ép bản thân để tìm động lực theo đuổi mục tiêu. Lên kế hoạch, thực hiện mục tiêu nhỏ rồi mới đến lớn hơn. Một khi đã hoàn thành được một điều thì sẽ muốn tiếp tục tiến bộ.

Lười biếng khiến con người dễ lạc lối và sa đọa

Lắm lúc, chúng ta sống mất phương hướng mà không hề hay biết, biểu hiện chính là không biết mình đang làm gì và cần gì. Khi một người luôn ở trong trạng thái mơ hồ với mục tiêu này, dễ dàng xuất hiện rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Bởi vì khi không có mục tiêu rõ ràng, con người ta sống mà không tìm thấy ý nghĩa.

Thật sự đáng sợ khi ý nghĩ lười biếng đã ăn sâu vào tư duy và hành động. Càng đáng sợ hơn là một người cảm thấy ổn với hiện tại nhưng sự thật là họ đang buông bỏ bản thân.

Song, lười biếng không hề đáng sợ như vậy. Đôi khi chúng ta cũng muốn thả lỏng bản thân, buông bỏ tất cả, gác mọi chuyện qua một bên để ngủ một giấc dài, tỉnh dậy lại tiếp tục cố gắng. Một sự lười biếng bất chợt cũng là cơ hội để chúng ta phục hồi năng lượng, tiếp thêm ý chí mới.

Ai cũng muốn có hạnh phúc, cách duy nhất là tự mình nỗ lực để sở hữu nó. Đặc biệt là tuổi trẻ, lười biếng khiến thanh xuân lụi tàn nhanh chóng, không tạo được nền móng cho cuộc sống đủ đầy mai sau. Do đó, khi xuất hiện ý nghĩ lười biếng trong đầu, hãy khắc phục ngay, nếu không hoang phí một đời.

Theo Trung Hạ

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên