MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Luôn tự trách bản thân "không có năng khiếu học ngoại ngữ", hãy áp dụng 7 nguyên tắc vàng sau để cải thiện

03-11-2016 - 10:04 AM | Sống

Đầu tiên, bạn cần xác định mục đích cụ thể của việc học ngoại ngữ, sau đó, chọn phương pháp hiệu quả. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải kiên trì.

Xác định mục đích cụ thể của việc học ngoại ngữ

Nếu bạn không xác định được bạn muốn học ngoại ngữ để làm gì thì việc học ngoại ngữ của bạn sẽ chẳng đi đến đâu cả. Bạn nên xác định mục tiêu càng cụ thể càng tốt, những lý do chung chung như học để… cho biết, học để… cải thiện vốn ngoại ngữ hay học để… sau này còn nói chuyện với người nước ngoài đều rất xa vời và khó có thể tạo được động lực cho bạn học ngoại ngữ.

Có thể lấy ví dụ về cách xác định mục tiêu khi học ngoại ngữ như dưới đây:

Mục đích chung chung và không tạo được động lực: “Tôi muốn học ngoại ngữ để sau này đi du lịch nước ngoài.” Mục đích cụ thể hơn một chút, có thể tạo được động lực: “Tôi muốn học tiếng Tây Ban Nha để đến đó du lịch vào mùa hè sang năm.” Mục đích cụ thể, rõ ràng và có sự thôi thúc: “Tôi cần học tiếng Tây Ban Nha để có thể nói trò chuyện được với một người bản xứ khi đến đó vào tháng 7/2017 tới đây.”

Qua 3 ví dụ trên thì có thể thấy rằng để việc học ngoại ngữ được hiệu quả nhất thì hãy xác định xem bạn học để làm gì? Mục tiêu đặt ra phải thật rõ ràng, cụ thể, tránh những lý do chung chung.

Chọn đúng loại ngôn ngữ để học

Việc học thêm một loại ngoại ngữ mới cũng giống như việc bạn lựa chọn môn thể thao mới để chơi vậy. Chúng thường cũng đi theo một nguyên tắc, đó là nếu bạn muốn học một môn thể thao mới nhanh nhất thì hãy lựa chọn những môn có một chút gì đó liên quan tới các môn mà bạn từng chơi qua rồi.

Ví dụ như bạn là một vận động viên tennis chuyên nghiệp chẳng hạn, lúc đó thì chắc chắn bạn sẽ dễ làm quen với cầu lông hơn là bóng đá.

Trong việc lựa chọn ngôn ngữ mới để học cũng như vậy, bạn hãy lựa chọn các ngoại ngữ có liên quan đôi chút đến tiếng mẹ đẻ hoặc liên quan tới loại ngoại ngữ mà bạn đã thông thuộc rồi. Ví dụ như khi bạn đã nói trôi chảy được tiếng Anh thì tiếp theo nên học tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp. Nó sẽ dễ dàng hơn là bạn chuyển sang học tiếng Trung Quốc với bộ chữ viết và ngữ pháp thay đổi hoàn toàn.

Lựa chọn phương pháp học hiệu quả

Tony Robbins từng nói: “Nếu bạn muốn thành công, hãy tìm hiểu về những người đã đạt được thành tựu như bạn mong muốn, copy lại cách làm của họ và bạn sẽ đạt được kết quả tương tự".

Việc học ngoại ngữ cũng vậy, hãy tìm hiểu các mẹo và cách học của những người đi trước. Điều này sẽ giúp bạn rút ngắn được thời gian học đi rất nhiều.

Xác định thời gian học hợp lý mỗi ngày (15-30 phút)

Bạn sẽ chẳng thể học được gì nếu không xác định rõ thời gian dành cho việc học ngoại ngữ mỗi ngày. Mặc dù có thể bạn sẽ bận bịu với công việc, với gia đình hay vô vàn các vấn để khác nhưng hãy cố gắng duy trì thói quen dành ra 15-30 phút mỗi ngày để học ngoại ngữ.

Để có thể duy trì được thói quen này thì bạn có thể lên lịch cho tất cả các hoạt động trong ngày, bao gồm cả những việc như đi ăn, đi chơi, thời gian làm việc… Sau đó hãy tìm một khoảng thời gian hợp lý để bố trí cho việc học ngoại ngữ.

Tận dụng các công cụ học ngoại ngữ hiện nay

Một trong những bí quyết giúp bạn có thể học ngoại ngữ một cách nhanh chóng nhất, đó là tận dụng tất cả những phương tiện, công cụ có thể giúp ích cho việc tiếp thu ngôn ngữ. Có thể kể đến một loạt những công cụ phổ biến nhất như phim ảnh, sách báo hay thậm chí hiện nay cũng có rất nhiều những apps di động phục vụ cho việc học ngoại ngữ.

Đa phần chúng đều miễn phí và có thể dễ dàng tìm kiếm trên mạng internet nên hãy tận dụng tất cả những gì có thể.

Tìm cho mình một người cố vấn đích thực

“Muốn đi nhanh thì đi một mình. Muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau.” Câu nói này cũng đúng với việc học ngoại ngữ.

Có thể khi học ngoại ngữ mới, bạn sẽ cảm thấy ngại ngùng và muốn tự học ở thời điểm đầu nhưng về lâu về dài, nếu muốn duy trì được việc học thì hãy tìm cho mình một người cố vấn thực sự.

Đó có thể là một người bạn có vốn ngoại ngữ tốt, một người giáo viên đáng tin cậy… Tóm lại là bạn cần phải có ít nhất một người có thể truyền cảm hứng, có thể giải đáp cho bạn các thắc mắc về môn ngoại ngữ mà bạn đã chọn. Có như thế thì bạn mới có thể theo đuổi nó trong một thời gian dài được.

Quan trọng là phải kiên trì

Biển học mênh mông vô bờ bến nên cũng chẳng có gì lạ nếu bạn cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc. Đối với việc học ngoại ngữ cũng vậy, sẽ có những thời điểm bạn cảm thấy mệt mỏi, muốn bỏ ngang mọi thứ và đây là lúc mà bạn phải cố gắng hơn bao giờ hết.

Một trong những cách hay được sử dụng đó là hãy động viên mình rằng trước mình đã từng có hàng trăm nghìn người phải trải qua cảm giác chán nản khi học ngoại ngữ rồi và họ đều đã vượt qua. Họ làm được thì không có lý do gì mà mình không làm được cả. Hãy cố gắng kiên trì với việc học ngoại ngữ cho dù tâm trí bạn lúc đó chỉ muốn ném tất cả sang một bên mà thôi.

Huy Hoàng

Lifehack

Trở lên trên