MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương 20 triệu, kiếm 6 tỷ rồi bỏ phố về quê trồng hoa, làm việc tự do để không còn gò bó chốn công sở

13-05-2023 - 15:40 PM | Lifestyle

Có nguồn thu nhập ổn định đủ để trang trải sinh hoạt, kiếm dư thêm chút để tiết kiệm nữa là có thể về quê sinh sống và làm việc mình thích.

"Phải có thu nhập thụ động thật ổn định rồi hãy nghĩ đến chuyện bỏ phố về quê. Nghỉ việc để làm thứ mình muốn, đó là mơ ước. Nghỉ việc để làm thứ mình muốn và làm được, đó là thành công", Nguyễn Minh Hải (1991, Cao Bằng) cho biết, sau khoảng 10 năm làm việc tại Hà Nội, hiện tại anh đã bỏ phố về quê bắt đầu làm trang trại hoa và lựa chọn công việc tự do để duy trì thu nhập.

Nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm từ khi lương 20 triệu/tháng

Ở tỉnh lẻ thì mỗi gia đình 2 con sống cỡ 15 triệu/tháng là thoải mái. Nên kế hoạch “nghỉ hưu sớm” mà mình đặt ra là kiếm khoảng 6 tỷ và đem đầu tư là đủ để đạt được FAT FIRE (nghỉ hưu sớm với nguồn tài chính đủ mạnh). Và mình đã bắt đầu thực hiện từ khi lương mới chỉ 20 triệu/tháng.

Hiện tại vẫn độc thân nhưng kế hoạch tài chính thì dành cho gia đình 4 người. Ngoài ra còn phụng dưỡng bố mẹ nhưng đây không phải vấn đề quá lớn. Mình có mua sẵn bảo hiểm cho bố mẹ và dành một sổ tiết kiệm nhỏ phòng khi họ có vấn đề về sức khỏe.

Ở quê mình có sẵn nhà và 1 trang trại trồng hoa nhỏ. Phần này mình được thừa kế từ bố nên không cần đắn đo cho chuyện nhà đất nhiều. Thật ra cuộc sống ở quê rất đơn giản, bôn ba nhiều năm ở chốn công sở khiến mình chỉ muốn thật nhanh thoát khỏi chỗ đó.

Kiếm 6 tỷ rồi bỏ phố về quê để nghỉ hưu sớm - Ảnh 1.

Lên kế hoạch nghỉ hưu sớm một cách cụ thể. (Ảnh minh họa)

Mình lần lượt đặt ra các vấn đề cần giải quyết nếu quyết định nghỉ việc và về quê:

- Chi phí sinh hoạt hàng tháng cho gia đình 4 người (khi lập gia đình và có con): Không tính tiền nhà cửa, riêng sinh hoạt phí cơ bản và mua sắm khoảng 6 triệu đồng, chi phí nuôi 2 con 5 triệu/tháng, chi phí bảo hiểm và các loại phát sinh khoảng 3 triệu đồng.

- Tiền phụng dưỡng bố mẹ: Bố mẹ mình có lương hưu nên ngoài bảo hiểm và sổ tiết kiệm thì mình sẽ gửi đều đặn 5 triệu/tháng.

- Mình làm gì sau khi về quê và có kế hoạch nghỉ hưu sớm: Không còn là những ngày bôn ba thức khuya dậy sớm, mình chọn cắt giảm 50% thời gian làm việc so với trước đây, chuyển sang làm tự do để kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra, mình dành khoảng thời gian còn lại để phát triển trang trại hoa để tương lai kinh doanh mô hình này. Đây vừa là ước mơ của bố, vừa là sở thích của mình.

Vậy nên, ngoài khoản lãi từ nguồn thu nhập thụ động, mình vẫn có thể duy trì thu nhập 2 con số nếu chọn bỏ phố về quê và thực hiện kế hoạch nghỉ hưu sớm. Đây là mô hình an toàn nhất tính đến thời điểm hiện tại, vì mình không muốn nghỉ việc về quê và lông bông như một đứa thất nghiệp!

Tích lũy tài chính và kiếm được tiền tỷ

Sau khi có kế hoạch sẵn, mình bắt đầu những khoản tích lũy đầu tiên. Mình đã làm việc hơn 15 tiếng/ngày từ hồi mới ra trường trong ngành tài chính, không ngần ngại học hỏi dù môi trường có khó khăn thế nào. Sếp cũ rất giỏi, là một trong những người dẫn dắt mình về tư duy tài chính và giúp mình được tiếp xúc với người có tiền để mở rộng mối quan hệ.

Mình vẫn nhớ về một câu nói: "Cố gắng kiếm được 1 tỷ đầu tiên và học cách vận hành nó. Dòng tiền - chi phí và doanh thu là thứ quyết định em có thể đạt tự do tài chính trong vòng bao lâu". Mình khi đó cũng không lĩnh hội được sâu sắc, vì lương 20 triệu/tháng thì làm gì nghĩ đến chuyện tiền tỷ.

Kiếm 6 tỷ rồi bỏ phố về quê để nghỉ hưu sớm - Ảnh 2.

Mở rộng tư duy về tiền bạc nếu muốn nghỉ hưu sớm. (Ảnh minh họa)

Nhưng từ khi tích lũy được khoản tiền đầu tiên từ việc sống tiết kiệm và không chi tiêu cho nhu cầu vật chất khác, mình đem số tiền và bắt đầu học đầu tư từ năm 2016, sau khoảng 2 năm đi làm. Với số vốn chưa đầy 100 triệu, mình phân bổ thành các khoản như sau:

- 20% cho việc tiết kiệm: Số tiền này được sử dụng trong những trường hợp rủi ro, hoặc đầu tư kiến thức cho bản thân nếu cần.

- 10% trích riêng để mua quà vào những dịp lễ cho gia đình, sếp và những mối quan hệ thân thiết. Đây là khoản cực kỳ cần thiết nếu bạn muốn phát triển trong sự nghiệp.

- 50% để đầu tư vào những ngành như bất động sản, thép,... Lúc đó mình mua khoảng 5 mã, mỗi mã 10% và liên tục theo dõi trong vòng 3-6 tháng. Nếu mã nào tốt thì sau 9 tháng sẽ dồn tiền đầu tư tiếp. Liên tục như thế trong nhiều năm liền.

- 20% còn lại mình dành dụm để đầu tư vào bảo hiểm và các loại tài sản đảm bảo khác như vàng hoặc những loại chứng chỉ quỹ có lãi suất cao hơn ngân hàng.

Duy trì trong những năm làm việc tiếp theo, cứ dư được khoản nào mình sẽ chia nhỏ và phân bổ vào các danh mục trên. Sẽ có sự thay đổi theo thời gian vì biến động của thị trường và thu nhập, nhưng về cơ bản thì đó là những khoản đầu tư giúp mình kiếm được 1 tỷ đầu tiên. Sau đó là con số 6 tỷ sau 5 năm. Đỉnh điểm là giai đoạn 2019-2021, khi này thì danh mục đầu tư của mình hoạt động rất tốt.

Với mình, không gì sinh lợi nhanh bằng việc biết vận hành dòng tiền. Chỉ có cách tạo ra những nguồn thu nhập thụ động mới giúp tình hình tài chính trở nên khởi sắc. Còn nếu cứ duy trì mãi việc làm công ăn lương, thì cả đời rất khó nghĩ đến việc tự do tài chính hoặc nghỉ hưu sớm!

Theo Nguyễn Quỳnh Trang

Thể thao & văn hóa

Trở lên trên