MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương thiện có giới hạn thì mới hạnh phúc: Học 12 THÓI QUEN để buông bỏ gánh nặng, sống lạc quan và mạnh mẽ từng ngày

21-02-2022 - 13:07 PM | Sống

Lương thiện rất trân quý, nhưng không phải cho đi vô tội vạ. Tập trung vào số ít, bạn mới đủ thời gian và tình thương để hiến dâng cho những người xứng đáng.

Khi xã hội phát triển, con người dần tăng tốc và ganh đua với nhau trên mọi phương diện cuộc sống. Tuy nhiên, điều này khiến chúng ta cảm thấy nghẹt thở và mất sức vì phải phấn đấu không ngừng nghỉ.

Lương thiện có giới hạn thì mới hạnh phúc: Học 12 THÓI QUEN để buông bỏ gánh nặng, sống lạc quan và mạnh mẽ từng ngày - Ảnh 1.

Hãy thôi nhìn xung quanh, bước chậm lại một chút và cho bản thân thời gian để nhìn nhận lại mọi thứ.

Học tập 12 thói quen sau đây để buông bỏ gánh nặng, sống lạc quan và hạnh phúc qua ngày:

1. Nếu bạn thường xuyên tăng ca đến khuya thì hãy nghĩ kỹ lại xem công việc đó có xứng đáng để bản thân tiếp tục bán mạng như vậy không.

Đừng bao giờ nghĩ thức khuya tăng ca là chuyện đáng tự hào! Trong hàng nghìn cách để thành công, không có cách nào bắt bạn phải lấy sức khỏe của mình ra đánh đổi cả.

2. Đừng bao giờ nhân nhượng và thỏa hiệp. 

Bố mẹ nghĩ rằng việc thúc ép con cái kết hôn sớm hay tìm một công việc bình thường gần nhà là muốn tốt cho bạn. Nhưng điều đó có khiến bạn có được hạnh phúc hay không lại là chuyện khác.

Nhân nhượng và thỏa hiệp khiến con người ta trở nên yếu đuối. Dũng cảm sống cho chính mình mới là người có chí khí.

Lương thiện có giới hạn thì mới hạnh phúc: Học 12 THÓI QUEN để buông bỏ gánh nặng, sống lạc quan và mạnh mẽ từng ngày - Ảnh 2.

3. Không yêu khác với mãi mãi không yêu. 

Yêu là một loại cảm giác có thể thay đổi, chứ không phải là một phương thức cố định. Thích một người, bạn sẽ dũng cảm theo đuổi họ, không sợ bị từ chối, cho dù kết quả ra sao cũng xứng đáng vì ít nhất mình đã thử. Bỏ lỡ lúc nào cũng đáng tiếc hơn so với việc chần chừ vì sợ phạm phải sai lầm.

Quan trọng nhất, biết yêu bản thân rồi mới yêu người khác.

4. Tách riêng công việc và lí tưởng sẽ giúp con người dễ dàng có được hạnh phúc.

Khi thật sự yêu thích điều gì đó, ta sẽ không muốn chúng dính phải hơi thở của tiền bạc. Ta chỉ muốn lí tưởng này vẫn mãi đẹp thuần khiết như thuở ban sơ.

Hiểu được điều này sẽ giúp bạn buông đi những tư lự và băn khoăn trong cuộc sống.

5. Chỉ có bạn mới cho bản thân cảm giác an toàn thật sự. 

Người phụ nữ chỉ biết phụ thuộc vào đàn ông trên nhiều phương diện, đặc biệt là kinh tế, thì khi đối phương lựa chọn rời đi, họ sẽ trở thành kẻ tay trắng. Độc lập kinh tế là tiền đề cho độc lập tinh thần và hành động.

6. Chuyên tâm hoàn thiện bản thân. Đừng chỉ biết ghi thù hay trả đũa ai đó.

Trên đời này không ai có thể giàu lên trong một đêm hay trưởng thành trong một ngày. Đọc sách, viết văn, rèn luyện cơ thể,… quá trình tuy lâu nhưng lợi ích lại nhiều đến không ngờ, và hơn hết đó lại là nguồn vốn nhỏ nhất để đầu tư cho bản thân.

7. Lương thiện rất trân quý, nhưng không phải cho đi vô tội vạ. Tập trung vào số ít, bạn mới đủ thời gian và tình thương để hiến dâng cho những người xứng đáng.

Lương thiện có giới hạn thì mới hạnh phúc: Học 12 THÓI QUEN để buông bỏ gánh nặng, sống lạc quan và mạnh mẽ từng ngày - Ảnh 3.

8. Học được cách đầu tư tài chính và có một khoản tiết kiệm. Đầu tư sẽ giúp bạn sinh lời tích lũy tài sản và tiết kiệm sẽ là cứu cánh cho những lúc nguy cấp.

9. Người khác không muốn nói chuyện thì đừng hỏi mãi, người khác không muốn làm thì đừng bắt ép. Cho nhau không gian riêng để tự do không khiến đôi bên ngày càng xa cách, mà ngược lại, nó sẽ khiến mối quan hệ trở nên khắng khít hơn rất nhiều.

10. Ý tưởng đã xuất hiện thì hãy biến nó thành thực tiễn. Đừng chỉ biết nghĩ mà không biết hành động. Vừa mới bắt đầu sẽ có khó khăn, có trắc trở, nhưng cảm giác thành tựu vào phút cuối sẽ khiến bạn thỏa mãn hơn bao giờ hết.

Lương thiện có giới hạn thì mới hạnh phúc: Học 12 THÓI QUEN để buông bỏ gánh nặng, sống lạc quan và mạnh mẽ từng ngày - Ảnh 4.

11. Bất kỳ chuyện gì cũng đều do tích lũy mà thành, bao gồm cả tiền bạc, tình cảm và thất vọng.

Không nên nói xấu sau lưng người khác hay bàn luận chuyện mình không chắc chắn. Mất hình tượng và cái xấu gom lại đủ nhiều thì cũng sẽ đến lúc tan vỡ.

12. Học được cách từ chối.

Vì ngại từ chối nên tiền cho mượn một đi không trở lại. Vì sợ sai nên không dám hành động, để rồi đã sai càng thêm sai.

Nhẫn nhịn và cam chịu không giúp bạn có được sự tôn trọng của người khác. Học được cách từ chối mới giúp chúng ta thoát khỏi những cái bẫy trong vòng quan hệ giữa người với người.

(Nguồn: Zhihu )

https://afamily.vn/hanh-phuc-la-phai-biet-yeu-ban-than-nam-long-12-thoi-quen-de-buong-bo-ganh-nang-song-lac-quan-va-manh-me-tung-ngay-20220220150009099.chn

Theo Phan

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên