MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mặc chiến tranh thương mại, Trung Quốc vẫn tuyên bố đạt tăng trưởng 6,1% trong năm 2019

17-01-2020 - 10:04 AM | Tài chính quốc tế

Hôm 17/1, Trung Quốc cho biết tăng trưởng của nền kinh tế nước này đã đạt 6,1% trong năm 2019, đáp ứng các kỳ vọng ngay cả khi có chiến tranh thương mại với Mỹ.

Trước đó, trong cuộc thăm dò của Reuters, các nhà phân tích dự đoán rằng kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ tăng trưởng 6,1% trong năm 2019, thấp hơn so với mức 6,6% trong năm 2018.

Tuy số liệu GDP chính thức mà Bắc Kinh công bố được theo dõi như là bộ chỉ số thể hiện sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, nhiều chuyên gia bên ngoài từ lâu đã bảy tỏ sự hoài nghi về độ xác thực trong các báo cáo mà Bắc Kinh đưa ra.

Mặc chiến tranh thương mại, Trung Quốc vẫn tuyên bố đạt tăng trưởng 6,1% trong năm 2019 - Ảnh 1.

Mục tiêu tăng trưởng chính thức của Trung Quốc trong năm 2019 là 6 tới 6,5% nhưng Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho biết tăng trưởng GDP của nước này ước đạt hơn 6% trong năm qua.

GDP Trung Quốc tăng trưởng 6% trong quý IV/2019. Nó phù hợp với dự đoán của các chuyên gia. Trước đó, quý III/2019, tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới cũng chỉ đạt 6%, mức tăng thấp nhất kể từ quý 1/1992.

Dữ liệu kinh tế mới nhất của Trung Quốc được công bố sau khi Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 tại Washington.

Tham khảo: CNBC

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên