MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mắc ung thư còn 6 tháng để sống, người đàn ông 1 năm rưỡi sau vẫn khỏe mạnh, tế bào ung thư biến mất nhờ làm việc này

18-10-2024 - 11:35 AM | Sống

Tế bào ung thư trong cơ thể người này đã di căn, khiến thêm 16 khối u phát triển. Thế nhưng chúng đang dần biến mất nhờ làm điều này.

Larry Boyer, người đàn ông 56 tuổi sống ở Connecticut, Mỹ, là một nhà khoa học dữ liệu đã nghỉ hưu. Trước đó, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn 4 và các bác sĩ cho biết ông chỉ còn sống được thêm 6 tháng. Bởi vì ung thư tuyến tụy có tỷ lệ tử vong rất cao (chỉ 3% bệnh nhân sống sót), tế bào ung thư trong cơ thể ông đã lan sang các cơ quan khác và khiến thêm 16 khối u phát triển. Boyer cũng phải thừa nhận rằng những khó khăn gặp phải không bao giờ dễ dàng vượt qua. Nhưng 18 tháng sau, ông bố hai con này vẫn sống sót và căn bệnh ung thư đã được loại bỏ một cách kỳ diệu.

Có thông tin cho rằng Boyer đã đến gặp bác sĩ vào năm 2022 do bị đau đớn về thể xác, bao gồm đau lưng và đau ngực, đồng thời được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trong cùng năm. Các bác sĩ cho biết cơn đau xuất phát từ một khối u lớn trên tuyến tụy, nằm sau dạ dày và phía trước cột sống.

Boyer ban đầu nhận được 6 đợt hóa trị tiêu chuẩn, có thể giúp ông sống thêm vài tháng. Nhưng ông cũng bắt đầu nghiên cứu các phương pháp điều trị thử nghiệm trực tuyến, điều này đã đưa ông đến với Viện Ung thư Williams ở California (Mỹ).

Mắc ung thư còn 6 tháng để sống, người đàn ông 1 năm rưỡi sau vẫn khỏe mạnh, tế bào ung thư biến mất nhờ làm việc này- Ảnh 1.

Larry Boyer, 56 tuổi, được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư cực kỳ nguy hiểm

Viện Ung thư Williams gần đây đã bắt đầu cung cấp các phương pháp điều trị mới mang tính đột phá (nhưng vẫn chưa được phê duyệt chính thức tại Mỹ). Chỉ có một vài phòng khám ở Mỹ cung cấp phương pháp điều trị mới này. Cách tiếp cận theo hai hướng liên quan đến việc đóng băng khối u thông qua liệu pháp áp lạnh. Các bác sĩ đưa một đầu dò kim loại nhỏ xuyên qua da vào khối u, giải phóng khí cực lạnh trực tiếp vào khối để tiêu diệt tế bào của nó. Bước thứ hai là tiêm thuốc trực tiếp vào khối u để kích hoạt phản ứng miễn dịch.

Phương pháp điều trị sử dụng hai loại thuốc: Yervoy, kích thích tế bào bạch cầu tấn công ung thư và Opdivo, giúp tế bào miễn dịch nhận biết và tiêu diệt tế bào ung thư. Nghiên cứu ban đầu cho thấy phương pháp điều trị này có thể điều trị cho những người bị ung thư đã vượt quá tầm kiểm soát đến mức không thể phẫu thuật.

Tiến sĩ Jason Williams là người tiên phong trong lĩnh vực mới nổi này và đã sử dụng phương pháp này tại phòng khám của mình trong nhiều năm. Ông nói: “Chúng tôi phải giúp đỡ mọi người vì họ đã không còn gì để mất. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ là phương pháp chữa khỏi bệnh ung thư”.

Phương pháp mới của ông, được gọi là "liệu pháp miễn dịch trong khối u bằng cách sử dụng PEF (hoặc điện trường xung) và phương pháp áp lạnh", là hợp pháp tại Mỹ. Nhưng nó chưa được phê duyệt đặc biệt để điều trị ung thư tuyến tụy, điều này khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn và vì nó không được bảo hiểm chi trả nên cực kỳ tốn kém.

Ông Boyer được điều trị theo phác đồ ba lần một tuần trong ba tuần, vào ba thời điểm khác nhau, xen kẽ là hóa trị.

Ông đã trải qua đợt điều trị đầu tiên vào cuối tháng 9 và một tháng sau, các bác sĩ cho biết khối u gan của ông Boyer đang "hóa lỏng".

Đến đầu tháng 11, kết quả chụp chiếu cho thấy khối u lớn ở gan của ông đã co lại 50% và khối u lớn ở tuyến tụy đã giảm kích thước 65%.

Người ta cũng phát hiện ra rằng 13 khối u nửa inch trong gan của ông đã biến mất cùng với một khối u lớn hơn khác.

Các lần chụp chiếu gần đây không phát hiện bất kỳ tế bào ung thư nào trong cơ thể ông, nghĩa là bệnh tình hiện đang thuyên giảm.

Boyer sẽ không được tuyên bố khỏi bệnh và không còn ung thư cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính trong 5 năm.

Nguồn và ảnh: Daily Mail

Theo Mỹ Diệu

Phụ nữ số

Trở lên trên