MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Malaysia cấm tàu mang cờ Israel cập cảng

20-12-2023 - 21:56 PM | Tài chính quốc tế

Một cảng biển tại bang Johor (Malaysia). Ảnh: Bloomberg

Một cảng biển tại bang Johor (Malaysia). Ảnh: Bloomberg

Các tàu thuộc một công ty vận tải biển của Israel cũng như những tàu đang trên đường đến nước này hoặc treo cờ của Israel đều nằm trong nhóm bị cấm cập cảng tại Malaysia.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã xác nhận thông tin này ngày 20/12 đồng thời cho biết quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Tờ The Star (Malaysia) dẫn lời nhà lãnh đạo Anwar Ibrahim nêu rõ: “Chính phủ Malaysia quyết định cấm và hạn chế công ty dịch vụ hàng hải Zim có trụ sở tại Israel, cập cảng tại bất kỳ cảng nào của Malaysia”.

Zim là một tập đoàn vận tải hàng hóa quốc tế quốc tế của Israel. Thủ tướng Anwar Ibrahim cũng đề cập rằng vào năm 2005, nội các Malaysia khi đó cho phép các tàu của Zim cập cảng nước này. Tuy nhiên, chính phủ hiện nay quyết định hủy bỏ quyết định của chính quyền cũ.

Thủ tướng Anwar cho biết Bộ Giao thông vận tải Malaysia sẽ triển khai ngay lập tức bằng cách áp dụng lệnh cấm vĩnh viễn đối với Zim. Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức.

Ngoài ra, các tàu treo cờ Israel cũng sẽ không được phép cập cảng Malaysia. “Bên cạnh đó, Malaysia cũng sẽ cấm bất kỳ tàu nào trên đường đến Israel dỡ hàng tại các cảng của Malaysia. Cả hai lệnh cấm này đều có hiệu lực ngay lập tức”, ông Anwar nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Malaysia lý giải động thái này nhằm đáp trả hành động của Israel ở Dải Gaza. Ông Anwar cho biết Kuala Lumpur tin tưởng rằng động thái này sẽ không ảnh hưởng gì đến thương mại của Malaysia.

Trong một diễn biến khác, để thể hiện tình đoàn kết với người dân Palestine, cơ quan bưu chính POS Malaysia đã cho ra mắt bộ tem đặc biệt "Palestin Merdeka", dự kiến đưa ra thị trường từ ngày 18/1/2014. Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil cho biết việc phát hành bộ tem đặc biệt này không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ hết mình của người dân Malaysia đối với cuộc đấu tranh vì độc lập và hòa bình của người Palestine.

Ngày 19/12, Cơ quan Y tế Gaza cho biết ít nhất 19.667 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng và 52.586 người bị thương kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát ngày 7/10. Phía Israel cũng thông báo gần 1.200 người thiệt mạng trong cuộc xung đột này.


Theo Hà Linh

Báo Tin Tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên