MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Malaysia: Cựu Thủ tướng Najib Razak bác bỏ mọi cáo buộc tại tòa

04-04-2019 - 08:48 AM | Tài chính quốc tế

Phiên tòa diễn ra gần 1 năm sau khi ông Najib Razak thất bại trong cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2018.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 3/4 bác bỏ mọi cáo buộc chống lại ông trong phiên tòa đầu tiên được mở tại thủ đô Kurla Lumpur liên quan đến vụ bê bối Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB, gây thất thoát nhiều tỷ USD.

Malaysia: Cựu Thủ tướng Najib Razak bác bỏ mọi cáo buộc tại tòa - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: CFR

Ông Najib Razak và các đồng phạm bị cáo buộc tham ô tiền từ Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB, vốn ban đầu được thành lập để phát triển kinh tế đất nước. Trong phiên xét xử đầu tiên này, vị cựu Thủ tướng phải đối mặt với 7 tội danh, trong đó có lợi dụng tín nhiệm, tham nhũng và rửa tiền, giúp ông “bỏ túi” hơn 10 triệu USD. Phiên tòa diễn ra gần 1 năm sau khi ông Najib Razak thất bại trong cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2018, với chiến thắng thuộc về cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad.

Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB là quỹ đầu tư do ông Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc tổng tuyển cử năm 2018, ông Najib Razak đã bị cáo buộc tổng cộng 48 tội danh, phần lớn liên quan đến Quỹ đầu tư này. Ban đầu phiên tòa đầu tiên này dự kiến diễn ra vào ngày 12/2 vừa qua, song đã bị hoãn lại theo đề nghị của các luật sư./.

Theo Thu Hoài

VOV

Trở lên trên