MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mang tiền đánh phái sinh, Thành Thành Công – Biên Hoà (SBT) "thắng lớn" với 241 tỷ đồng

Mang tiền đánh phái sinh, Thành Thành Công – Biên Hoà (SBT) "thắng lớn" với 241 tỷ đồng

Tính đến thời điểm 30/9/2021, danh mục chứng khoán kinh doanh của SBT gồm các mã GEG của Điện Gia Lai, VNG của Du lịch Thành Công và một số mã khác. Giá trị hiện tại đang vào mức 843 tỷ đồng.

Đánh phái sinh hàng hoá, Thành Thành Công – Biên Hoà (SBT) "thắng lớn" với 241 tỷ đồng

Công ty Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) đã công bố kết quả kinh doanh quý 1 niên độ tài chính 2021-2022 (từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/6/2022), kết quả khá khả quan với lãi ròng 195 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ năm ngoái.

Được biết, tăng trưởng phần lớn được đóng góp bởi khoản thu tài chính đột biến 346 tỷ đồng, mà cụ thể là lãi từ đầu tư phái sinh trong kỳ với 241 tỷ đồng, quý 1 niên độ tài chính 2020-2021 không có khoản này.

Đây là khoản đầu tư hàng hoá đường trên sàn phái sinh. Ghi nhận từ đầu năm, giá đường thế giới liên tục tăng mạnh, hiện đang tiến về đỉnh cũ 5 năm.

Mang tiền đánh phái sinh, Thành Thành Công – Biên Hoà (SBT) thắng lớn với 241 tỷ đồng - Ảnh 1.


Mang tiền đánh phái sinh, Thành Thành Công – Biên Hoà (SBT) thắng lớn với 241 tỷ đồng - Ảnh 2.


Ngoài ra, Công ty cũng đang đầu tư chứng khoán trên sàn. Tính đến thời điểm 30/9/2021, danh mục chứng khoán kinh doanh của SBT gồm các mã GEG của Điện Gia Lai, VNG của Du lịch Thành Công và một số mã khác. Giá trị hiện tại đang vào mức 843 tỷ đồng.

Mang tiền đánh phái sinh, Thành Thành Công – Biên Hoà (SBT) thắng lớn với 241 tỷ đồng - Ảnh 3.


Được biết, từ đầu năm TTCK Việt Nam liên tục bứt phá về thanh khoản, dù có nhiều biến động tuy nhiên VN-Index cũng lần lượt chinh phục những mốc mới. Hiện,VN-Index đang chạm mức 1.450 điểm. Trong bối cảnh sôi động của thị trường, không chỉ nhà đầu tư cá nhân ồ ạt tham gia, nhiều doanh nghiệp cũng dùng tiền nhàn rỗi để đầu tư và ghi nhận khoản lãi không nhỏ từ danh mục của mình.

Có thể nói, chứng khoán đã vươn lên trở thành một kênh đầu tư thông dụng với người dân Việt Nam, bên cạnh hai kênh vàng và bất động sản. Minh chứng, năm 2020, TTCK chứng kiến đến 1,7 triệu tài khoản mở mới, sang 9 tháng đầu năm 2021 con số tiếp tục phá kỷ lục với 1 triệu tài khoản, vượt cả số lượng tài khoản mở mới trong 19 năm qua.

Tri Túc

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên