MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Máng trượt dài gần 2.000 m trên núi cao nhất Đông Nam Bộ được đầu tư hơn 19 tỷ sửa chữa, cải tạo

CTCP cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã CP: TCT) mới đây đã phê duyệt chủ trương Dự án sửa chữa, cải tạo hệ thống nhà Ga Máng trượt ống tại khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen. Đây là hệ thống tuyến Máng trượt ống đầu tiên ở Việt Nam.

Máng trượt dài gần 2.000 m trên núi cao nhất Đông Nam Bộ được đầu tư hơn 19 tỷ sửa chữa, cải tạo - Ảnh 1.

Hệ thống máng trượt ống ở Núi Bà Đen là hệ thống khép kín, gồm tuyến lên 1.190m và xuống 1.700m, được lắp đặt trên 482 trụ móng, hai bên đều có hành lang lưới bảo vệ an toàn. Khi đến đây du khách không chỉ hòa mình vào cảnh vật thiên nhiên ở độ cao lý tưởng mà còn có thể đi dọc theo ngọn núi cao nhất vùng Đông Nam Bộ.

Do dự án được đầu tư từ năm 2002 bằng hệ thống thiết bị công nghệ của Trung Quốc. Đến năm 2016 thì hệ thống thiết bị Trung Quốc được thay thế bằng hệ thống thiết bị công nghệ Châu Âu hiện đại và an toàn cao, phục vụ khách hiệu quả.

Theo TCT, hiện nay, các nhà ga trên và dưới của hệ thống máng trượt ống đã xuống cấp, cũ kĩ, lỗi thời không bảo đảm về an toàn và thẩm mỹ, do đó, việc sửa chữa nhà ga hệ thống Máng trượt ống nhằm nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao khách tham quan tại khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh trong thời gian tới.

Theo phê duyệt, tổng vốn đầu tư dự án là 19,38 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh là doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng bằng phương tiện cáp treo và xe trượt lên xuống Núi Bà Đen Tây Ninh.

Máng trượt dài gần 2.000 m trên núi cao nhất Đông Nam Bộ được đầu tư hơn 19 tỷ sửa chữa, cải tạo - Ảnh 2.

Để lên núi và thăm Điện Bà (huyện Hòa Thành, Tây Ninh), khách có thể đi bộ, dùng cáp treo hoặc hệ thống máng trượt độc đáo. Du khách sẽ trượt từ nhà ga ở độ cao 215 m, xuyên qua những tán cây để xuống nhà ga dưới và ngược lại.

Trước khi có COVID-19, cáp treo Núi Bà luôn duy trì được mức lợi nhuận hàng chục tỉ đồng mỗi năm. Và điểm rơi lợi nhuận của Công ty thường là quý I hằng năm, đây cũng là thời điểm các dịp lễ, đặc biệt là Tết Nguyên đán.

Từ năm 2014 đến nay, lãi sau thuế của cáp treo Núi Bà luôn trên mức 55 tỉ đồng mỗi năm. Biên lợi nhuận của Công ty đạt mức rất cao, bình quân đạt hơn 60% trong giai đoạn 2014-2019.

Theo TCT, dịch vụ xe trượt ống của công ty là dịch vụ hiện có duy nhất trong khu du lịch, mang lại cảm giác mạnh được giới trẻ yêu thích nên mang lại hiệu quả kinh doanh khá cao, đặc biệt trong mùa cao điểm tháng Hội xuân hàng năm.

Máng trượt dài gần 2.000 m trên núi cao nhất Đông Nam Bộ được đầu tư hơn 19 tỷ sửa chữa, cải tạo - Ảnh 3.

Năm 2022, cáp treo Núi Bà Tây Ninh thu về hơn 63,6 tỉ đồng doanh thu thuần, tương đương khoảng hơn 174,4 triệu đồng mỗi ngày. Biên lợi nhuận của Công ty trong năm 2022 đạt hơn 40,8%, phục hồi mạnh mẽ so với giai đoạn COVID-19. Tuy nhiên, vẫn thấp hơn mức bình quân của giai đoạn trước dịch.

Quý I năm nay, cáp treo Núi Bà đạt doanh thu thuần gần 32,2 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 6,5% xuống còn gần 11,3 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm 17% xuống còn 20,9 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí khác, đơn vị vận hành cáp treo và xe trượt ống tại khu du lịch quốc gia núi Bà Đen báo lãi sau thuế gần 18,5 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.

Trước đó, ban lãnh đạo công ty đặt kế hoạch năm 2023 đem về 90 tỷ đồng doanh thu và 33 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả đạt được trong quý I, doanh nghiệp đã thực hiện được 36% kế hoạch doanh thu và gần 70% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Theo Trọng Nghĩa

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên