MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Máy bay Boeing 737 chở 62 người mất liên lạc trên biển Java

09-01-2021 - 18:11 PM | Tài chính quốc tế

Máy bay Boeing 737 chở 62 người mất liên lạc trên biển Java

Nhà chức trách Indonesia cho biết một chiếc Boeing 737-500 của hãng hàng không Sriwijaya mang số hiệu 182 đã mất liên lạc không lâu sau khi cất cánh.

Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết Chuyến bay số hiệu 182 của Sriwijaya Air đã mất liên lạc với các đài kiểm soát không lưu sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta. Dữ liệu trên FlightRadar24 cho biết chiếc phi cơ biến mất đang thực hiện lộ trình bay từ Jakarta tới Pontianak.

Đây là một chiếc Boeing 737-500 có tuổi đời 26 năm. Theo Bloomberg, có 62 người trên máy bay lúc nó biến mất.

Theo thông tin trên FlightRadar24, chiếc máy bay dự kiến cất cánh từ thủ đô Jakarta của Indonesia lúc 13h40 theo giờ địa phương. Đại diện của Sriwijaya Air chưa ngay lập tức đưa ra bình luận.

Tín hiệu cuối cùng của chiếc máy bay được ghi nhận lúc 14h40 theo giờ địa phương. Hiện tại, các nhà chức trách Indonesia đã triển khai các hoạt động tìm kiếm cứu nạn chiếc máy bay mất tích.

Điểm đến Pintianak là một thành phố nằm trên đảo Borneo của Indonesia.

Máy bay Boeing 737 chở 62 người mất liên lạc trên biển Java - Ảnh 1.

Trong khi đó, thông tin trên tờ Deutsche Welle (DW) của Đức dẫn các nguồn tin cho biết chiếc máy bay biến mất không lâu sau khi cất cánh. Cụ thể, nó mất liên lạc khi vừa lên tới độ cao khoảng 4km. Tờ Republika của Indonesia thì cho biết chiếc máy bay biến mất khi có 59 người trên khoang, bao gồm 5 trẻ em và trẻ sơ sinh.

Tờ iNews của Indonesia thì cho biết chiếc máy bay cất cánh với 2 phi công và 4 thành viên khác của phi hành đoàn. Nó cất cánh từ sân bay Soekarno-Hatta và hướng tới Pontianak của tỉnh Tây Kalimantan.

Hiện tại, chưa có bất cứ thông tin chính thức nào xác nhận chiếc máy bay đã gặp tai nạn. Trong khi đó, Thủ hiến của Thousand Islands cho biết ông nghe được thông tin rằng "có thứ gì đó rơi và phát nổ trên đảo Male". Thông tin này được tờ Merdeka của Indonesia đăng tải.

Trước đó, Giám đốc truyền thông của sân bay Soekarno-Hatta, nơi chiếc phi cơ cất cánh, cho biết nó đã mất liên lạc quanh đảo Lancang, một phần của chuỗi đảo Thousand Islands.

Truyền thông địa phương cũng đã đăng tải những hình ảnh chưa được xác nhận về những mảnh vỡ nhỏ trôi dạt trên mặt biển.

Trong khi đó, các thông tin mới cập nhật cho biết chiếc máy bay đột ngột giảm độ cao từ 10.900 ft (3.300m) xuống 76 m trước khi biến mất khỏi màn hình radar. Chiếc Boeing 737-500 này là mẫu cũ hơn rất nhiều so với những chiếc Boeing 737 Max đang bị cấm bay sau 2 tai nạn chết người liên tiếp, trong đó có một vụ ở Indonesia.

Nhà chức trách cho biết họ đã cử một tàu tìm kiếm từ Jakarta đến vị trí được cho là cuối cùng của máy bay. Những đội tìm kiếm, cứu nạn đầu tiên cũng đã được triển khai tới các địa điểm để hỗ trợ những người có khả năng sống sót. Truyền thông địa phương đưa tin SJ182 có 56 hành khách, bao gồm 7 trẻ em và 3 trẻ sơ sinh và 6 thành viên phi hành đoàn.

Người phát ngôn Boeing Zoe Leong cho biết: "Chúng tôi nhận tin về vụ việc qua truyền thông và đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Chúng tôi đang thu thập thêm thông tin".

Theo Flightradar, chiếc Boeing 737 biến mất được khai thác lần đầu tiên vào tháng 5/1994.

Trong khi đó, hãng hàng không Sriwijaya Air được thành lập vào tháng 11/2003. Đội bay của hãng bao gồm dòng máy bay Boeing 737 và máy bay phản lực ATR 72-600. Hãng hàng không chủ yếu phục vụ các tuyến nội địa, nó bay quốc tế đến Penang, Malaysia và Dili, Đông Timor.

Thông tin đang được cập nhật...

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên